Kết thúc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế lần 2 Trung - Mỹ

Trung Quốc và Mỹ đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, thể hiện nỗ lực và quyết tâm xây dựng quan hệ Trung-Mỹ tích cực-hợp tác-toàn diện trong thế kỷ 21 đúng như thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

>> Trung - Mỹ tiến hành Đối thoại chiến lược và kinh tế lần 2

Ngày 25/5, Đối thoại Chiến lược và Kinh tế lần 2 giữa Trung Quốc và Mỹ bế mạc tại Bắc Kinh (Trung Quốc) sau 2 ngày làm việc.

Trong khuôn khổ Đối thoại chiến lược và kinh tế Trung-Mỹ lần 2, đã diễn ra Đối thoại Chiến lược và Đối thoại kinh tế. Trong đó, Đối thoại Chiến lược do Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đồng chủ trì. Đối thoại kinh tế do Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Timothy Geithner đồng chủ trì. Lãnh đạo hơn 40 bộ và cơ quan ngang bộ hai nước tham gia Đối thoại.

Tại Đối thoại Chiến lược, quan chức Trung Quốc và Mỹ đã trao đổi ý kiến sâu sắc về các vấn đề mang tính toàn cục, chiến lược và lâu dài liên quan đến quan hệ song phương.

(Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì nói: “Nội dung thảo luận trong cuộc đối thoại lần này rất rộng và quan trọng, liên quan đến các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu, trong đó có những vấn đề quan trọng mà các bên đang quan tâm”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết, trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược, Trung Quốc và Mỹ đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, đạt được 26 kết quả cụ thể, liên quan đến các lĩnh vực: năng lượng, môi trường, khoa học công nghệ… thể hiện mức độ sâu rộng của hợp tác Trung-Mỹ.

Tại Đối thoại Kinh tế, quan chức Trung Quốc và Mỹ đã tập trung trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy kinh tế phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng bền vững, cân bằng hơn; thúc đẩy thương mại và đầu tư cùng lợi, cùng thắng; ổn định và cải cách thị trường tài chính; cải cách hệ thống tài chính quốc tế. Trong đó, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng được xem là kết quả nổi bật trong Đối thoại Kinh tế Trung-Mỹ lần này, với nhiều tín hiệu tích cực được đưa ra từ cả hai phía.

Ngoài ra, phía Mỹ cho biết, sẽ xem xét việc nới lỏng hạn chế đối với hàng hóa của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc. Phía Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh động thái này của phía Mỹ, và hy vọng phía Mỹ sẽ có những bước cải cách mang tính thực chất.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh nói: “Chúng tôi hy vọng, động thái này của phía Mỹ không phải là “chỉ có sấm chứ không có mưa, hay chỉ là mưa nhỏ”. Hy vọng phía Mỹ không chỉ xóa bỏ hạn chế đối với một số hạng mục, mà là xóa bỏ tổng thể chế độ quản chế xuất khẩu đơn nhất mang tính kỳ thị nhằm vào Trung Quốc”.

Ngoài những nhận thức chung đạt được tại cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế lần này, Trung Quốc và Mỹ vẫn tồn tại không ít bất đồng. Chẳng hạn, hai bên vẫn chưa thể đạt được nhất trí về việc công nhận nền kinh tế thị trường của Trung Quốc.

Về những mâu thuẫn, bất đồng còn tồn tại trong quan hệ Trung-Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cho rằng, điều này là tự nhiên, bởi tình hình đất nước của Trung Quốc và Mỹ khác nhau. Vấn đề ở chỗ, hai bên cần tôn trọng và chiếu cố đến lợi ích cốt lõi và mối quan tâm lớn của nhau, nhằm không ngừng tăng cường tin cậy lẫn nhau.

Một cuộc đối thoại không thể giải quyết được mọi vấn đề. Tuy nhiên, Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ đã chứng tỏ đây là một cơ chế hữu hiệu, giúp Trung Quốc và Mỹ tăng cường hiểu biết và nhận thức chung, tạo điều kiện để quan hệ song phương không ngừng phát triển theo hướng tích cực-hợp tác-toàn diện trong thế kỷ 21./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên