Kết thúc Đối thoại: Trung Quốc – Mỹ vẫn bất đồng về vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Những bất đồng trong các vấn đề nhạy cảm như Biển Đông, Triều Tiên... vẫn là khá lớn giữa Trung Quốc và Mỹ.

Sau 2 ngày diễn ra, Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung - Mỹ lần thứ 8 tại Bắc Kinh đã kết thúc. Hai bên đã thảo luận nhằm thúc đẩy các hoạt động đầu tư kinh doanh trong quan hệ thương mại song phương, quan chức Mỹ kêu gọi Trung Quốc cần nhanh chóng giảm bớt các rào cản đối với doanh nghiệp nước ngoài.

Quang cảnh lễ khai mạc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ lần thứ 8 (Ảnh: TTXVN)

Trung Quốc cũng đã đồng ý cắt giảm sản lượng thép dư thừa, không phá giá đồng nhân dân tệ và giảm số lượng các “doanh nghiệp ma” không có lợi nhuận. Hai bên cũng đạt được một số kết quả trong các lĩnh vực như hợp tác khác. Tuy nhiên, dư luận cho rằng những bất đồng trong các vấn đề nhạy cảm như vấn đề Biển Đông, vấn đề Triều Tiên hay hay vấn đề nhân quyền vẫn là khá lớn.

Phát biểu trước khi bắt đầu cuộc thảo luận giữa giới chức và doanh nhân 2 nước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew nhấn mạnh, 2 Chính phủ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đầu tư và hợp tác thương mại song phương. Như ban hành các chính sách khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo tính minh bạch và có thể dự báo trong quá trình hoạch định và ban hành chính sách, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng như loại bỏ những rào cản đầu tư.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng, những chính sách này là điều tất yếu trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách dựa vào sự tiến bộ kinh tế trong những thập kỷ tới. Về phần mình, phía Mỹ cam kết tăng tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng; cam kết theo đuổi “tài chính bền vững”, một khái niệm để chỉ việc thu hẹp sự thâm hụt ngân sách đang ngày càng tăng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhận định 2 nền kinh tế trở nên gắn bó với nhau hơn, chia sẻ sự phồn thịnh chung, do đó hai bên cần duy trì mối quan hệ kinh tế ổn định. Ông Kerry cũng cho rằng, các rào cản đầu tư tại Trung Quốc nên được loại bỏ càng sớm càng tốt.

Trong khi đó, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì nói rằng, nước này đang thúc đẩy mở cửa thị trường, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, cam kết hoan nghênh các công ty nước ngoài.

Phát biểu trong phiên đối thoại chiến lược, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng “cuộc đối thoại là hết sức quan trọng để làm việc một cách xây dựng trong các vấn đề khác biệt”, là một cơ hội để “tìm kiếm cách thu hẹp, hoặc giải quyết hoàn toàn” các khác biệt.

Thừa nhận vẫn có sự khác biệt trong một số vấn đề, Ngoại trưởng Kerry bày tỏ hy vọng tinh thần hợp tác hiệu quả trong vấn đề khí hậu sẽ truyền cho các bất đồng trong vấn đề an ninh biển và vấn đề nhân quyền. Ông Kerry cũng bày tỏ hy vọng sẽ Trung Quốc sẽ cùng Mỹ tìm kiếm biện pháp giải quyết, đảm bảo tự do hàng không và hàng hải tại khu vực Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế.  Ông Kerry cũng đề nghị Trung Quốc phối hợp trong các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên…

Tuy đạt được một số kết quả trong những lĩnh vực như hợp tác chống biến đổi khí hậu, hợp tác kinh tế và thương mại, chống khủng bố, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, y tế, khoa học công nghệ… Tuy nhiên, dư luận cho rằng những bất đồng của 2 nước trong một số vấn đề như vấn đề Biển Đông, hạt nhân Triều Tiên hay vấn đề nhân quyền là khá lớn.

Một số ý kiến từ giới học giả Trung Quốc cho rằng, 2 bên cần có cơ chế kiểm soát rủi ro trong những trường hợp khẩn cấp có thể đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Trung quyết tâm thực thi đầy đủ Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên
Mỹ - Trung quyết tâm thực thi đầy đủ Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ông Kerry cho biết, Mỹ và Trung Quốc đều nhất trí quan điểm hướng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Trung quyết tâm thực thi đầy đủ Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Mỹ - Trung quyết tâm thực thi đầy đủ Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ông Kerry cho biết, Mỹ và Trung Quốc đều nhất trí quan điểm hướng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Bản đồ tại Mỹ: Trung Quốc không có chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Bản đồ tại Mỹ: Trung Quốc không có chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN -Hai tập bản đồ vừa tìm được tại kho sách hiếm trong thư viện Harvard Mỹ khẳng định, Trung Quốc không có chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa.

Bản đồ tại Mỹ: Trung Quốc không có chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Bản đồ tại Mỹ: Trung Quốc không có chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN -Hai tập bản đồ vừa tìm được tại kho sách hiếm trong thư viện Harvard Mỹ khẳng định, Trung Quốc không có chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa.

Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc quay sang hợp tác với Nga?
Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc quay sang hợp tác với Nga?

VOV.VN - Quan hệ phức tạp giữa Trung Quốc- Nga- Mỹ đã đẩy Trung Quốc- Nga xích lại gần nhau và hợp tác chặt chẽ hơn. 

Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc quay sang hợp tác với Nga?

Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc quay sang hợp tác với Nga?

VOV.VN - Quan hệ phức tạp giữa Trung Quốc- Nga- Mỹ đã đẩy Trung Quốc- Nga xích lại gần nhau và hợp tác chặt chẽ hơn.