Kết thúc Hội nghị D8 tại Pakistan

(VOV) -Kết Hội nghị, Ngoại trưởng các nước D8 ký Tuyên bố chung Islamabad khẳng định cam kết hòa bình, dân chủ và tiến bộ.

Hội nghị Cấp cao Nhóm 8 nước Hồi giáo đang phát triển (D8) bế mạc hôm 22/11 tại Pakistan. Với chủ đề "Hợp tác dân chủ vì hòa bình và thịnh vượng", 8 nước tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước thành viên, cũng như vấn đề khu vực và quốc tế mà các bên cùng quan tâm.

Phía trước tòa nhà - nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh D-8 (ảnh: Reuters)

Kết thúc Hội nghị, Ngoại trưởng các nước D8 ký Tuyên bố chung Islamabad khẳng định cam kết hòa bình, dân chủ và tiến bộ như là giá trị nền tảng của sự thịnh vượng và hòa bình cho người dân các nước thành viên.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari khẳng định mục tiêu trong 2 năm giữ chức chủ tịch sắp tới của nước này là hình thành một liên minh đoàn kết vì  tương lai tốt đẹp hơn. Ông Zardari nói: “D8 không chỉ là 8 nước đang phát triển mà chúng ta còn là 8 nền dân chủ. Chúng ta chia sẻ tôn giáo và văn hóa chung, phát triển dựa trên nguyện vọng của người dân. Với tư cách của các nhà lãnh đạo 8 nền dân chủ, chúng ta là câu trả lời của 1 tỷ người trên thế giới. D8 là hình mẫu con đường để tiến tới một tương lai tốt hơn mặc dù điều đó hoàn toàn không dễ dàng”.

D8 được thành lập vào năm 1997 với 8 quốc gia thành viên gồm Bangladesh, Ai Cập, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigieria, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị Cấp cao D8 với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia được coi là một diễn đàn quan trọng để các nước trao đổi quan điểm về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nhà lãnh đạo D8 hối thúc tăng cường hợp tác nội khối
Các nhà lãnh đạo D8 hối thúc tăng cường hợp tác nội khối

(VOV) -Sự hợp tác này vì thịnh vượng chung của hơn 1 tỷ dân thông qua khuyến khích các luồng hàng hóa, nhân lực và tài chính tự do.

Các nhà lãnh đạo D8 hối thúc tăng cường hợp tác nội khối

Các nhà lãnh đạo D8 hối thúc tăng cường hợp tác nội khối

(VOV) -Sự hợp tác này vì thịnh vượng chung của hơn 1 tỷ dân thông qua khuyến khích các luồng hàng hóa, nhân lực và tài chính tự do.