Khả năng về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 3

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả tổ chức Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 và khẳng định quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn rất tốt đẹp.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12/4 bày tỏ sẵn sàng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời hối thúc Mỹ tiến tới một thỏa thuận công bằng mà hai bên đều có thể chấp nhận liên quan việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố này đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 đã để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 và khẳng định quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn rất tốt đẹp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay nhau tại Hà Nội cuối tháng 2/2019. Ảnh: France 24

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nêu rõ, nếu Mỹ đề nghị tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 với thái độ đúng đắn và phương pháp thích hợp, Triều Tiên sẵn sàng tiến hành thêm một cuộc gặp như vậy. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh ông sẽ không do dự ký một thỏa thuận với Mỹ nếu văn kiện đó công bằng, hai bên đều có thể chấp nhận, đáp ứng được lợi ích của cả hai phía và điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ cũng như những toan tính của Mỹ. Ông Kim Jong-un cũng khẳng định, Triều Tiên sẽ không cố tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ để nới lỏng các lệnh trừng phạt mà sẽ “kiên nhẫn” chờ đến cuối năm nay để Mỹ đưa ra “quyết định can đảm”.

Theo giới phân tích, phát biểu này đặt ra một thời hạn chót để Mỹ thay đổi yêu sách trong đàm phán phi hạt nhân hóa và cũng cho thấy Triều Tiên sẽ không thể chấp nhận đề xuất về một "thỏa thuận lớn" kêu gọi Triều Tiên giải giáp toàn bộ chương trình hạt nhân, tên lửa và các trương trình vũ khí khác để đổi lấy bất cứ ưu đãi nào, như việc xóa bỏ trừng phạt.  

Những bình luận của ông Kim Jong-un được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng hôm 11/4 tuyên bố, ông đang nhắc tới khả năng tiến hành Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cũng không muốn gia tăng sức ép trừng phạt lên Triều Tiên ở thời điểm hiện tại.

“Tôi chỉ muốn nói rằng, đã có những tiến bộ tuyệt vời trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và tôi cũng có mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tôi tin rằng, trong thời gian không xa, sẽ có điều to lớn xảy ra đối với Triều Tiên. Tôi nghĩ rằng, Triều Tiên có tiềm năng to lớn. Tôi trông đợi các cuộc gặp thượng đỉnh và được ngồi cùng bàn đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Kim Jong-un”, Tổng thống Trump nói.

Tiếp nối những thành tựu ngoại giao về vấn đề Triều Tiên trong năm 2018, cuối tháng 2 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 tại Hà Nội. Tuy nhiên, tại sự kiện này, các nhà lãnh đạo của hai nước đã không thể đạt được thỏa thuận do bất đồng về mức độ giới hạn chương trình hạt nhân của Triều Tiên và việc Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Chính vì thế, việc Tổng thống Mỹ tỏ rõ thiện chí gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng với sự hỗ trợ của Hàn Quốc có thể được xem là dấu hiệu cho thấy quyết tâm của các bên nhằm tháo gỡ tình thế bế tắc hiện nay, mà xa hơn nữa là tìm ra một “giải pháp đột phá” cho vấn đề Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên đưa ra điều kiện để có cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với Mỹ
Triều Tiên đưa ra điều kiện để có cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên - Kim Jong Un đã đưa ra điều kiện để có cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với Mỹ.

Triều Tiên đưa ra điều kiện để có cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với Mỹ

Triều Tiên đưa ra điều kiện để có cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên - Kim Jong Un đã đưa ra điều kiện để có cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với Mỹ.

Tiết lộ lý do Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt thỏa thuận
Tiết lộ lý do Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt thỏa thuận

VOV.VN - Tổng thống Trump sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên nhưng các cố vấn thân cận của ông đã ngăn cản bước đi này.

Tiết lộ lý do Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt thỏa thuận

Tiết lộ lý do Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt thỏa thuận

VOV.VN - Tổng thống Trump sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên nhưng các cố vấn thân cận của ông đã ngăn cản bước đi này.

Tổng thống Mỹ kiên quyết giữ nguyên trừng phạt nhằm vào Triều Tiên
Tổng thống Mỹ kiên quyết giữ nguyên trừng phạt nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Ông Trump nói rằng Mỹ sẽ giữ nguyên các lệnh cấm vận nhằm vào Triều Tiên, không loại trừ khả năng tăng thêm trừng phạt, dù không mong muốn.

Tổng thống Mỹ kiên quyết giữ nguyên trừng phạt nhằm vào Triều Tiên

Tổng thống Mỹ kiên quyết giữ nguyên trừng phạt nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Ông Trump nói rằng Mỹ sẽ giữ nguyên các lệnh cấm vận nhằm vào Triều Tiên, không loại trừ khả năng tăng thêm trừng phạt, dù không mong muốn.

Ảnh màu hiếm mô tả sự tàn khốc của chiến tranh Triều Tiên
Ảnh màu hiếm mô tả sự tàn khốc của chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Những bức ảnh màu mô tả sự khốc liệt của chiến tranh Triều Tiên, khiến 5 triệu người thiệt mạng lần đầu được nhiếp ảnh gia người Anh Royston công bố.

Ảnh màu hiếm mô tả sự tàn khốc của chiến tranh Triều Tiên

Ảnh màu hiếm mô tả sự tàn khốc của chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Những bức ảnh màu mô tả sự khốc liệt của chiến tranh Triều Tiên, khiến 5 triệu người thiệt mạng lần đầu được nhiếp ảnh gia người Anh Royston công bố.

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân
Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đứng trước khó khăn là thúc đẩy đàm phán với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trở lại.

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đứng trước khó khăn là thúc đẩy đàm phán với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trở lại.