Khách chơi golf dương tính SARS-CoV-2, cả câu lạc bộ bị phong tỏa

VOV.VN -Câu lạc bộ Golf và Đồng quê Wack Wack ở Philippines hiện đang đóng cửa sân golf và câu lạc bộ để khử trùng và làm vệ sinh cơ sở.

Một trong những câu lạc bộ golf độc quyền và lâu đời nhất của Philippines đã bị phong tỏa từ hôm nay (11/3) sau khi một vị khách cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngay sau khi trở về Singapore.

Câu lạc bộ Wack Wack Golf and Country (tạm dịch là CLB Golf và Đồng quê Wack Wack), ở thành phố Mandaluyong, phía đông thủ đô Manila của Philippines, hiện đang đóng cửa sân golf và câu lạc bộ "để khử trùng và vệ sinh cơ sở, nhằm đảm bảo rằng câu lạc bộ của chúng tôi vẫn an toàn cho mọi người", Chủ nhiệm câu lạc bộ Lawrence Tan cho biết.

Câu lạc bộ Wack Wack đang đóng cửa sân golf và câu lạc bộ (Ảnh: Business Times)

Nhật báo Inquirer của Philippines đưa tin rằng một người Singapore đã đến câu lạc bộ golf với tư cách là khách của một trong những thành viên câu lạc bộ vào ngày 2/3.

Vị khách người Singapore đã chơi một vòng golf. Anh ta không sử dụng phòng thay đồ của câu lạc bộ, nhưng người mời anh ta thì có sử dụng.

Ông Brian Cu, Chủ tịch hãng Grab của Philippines, sau đó đã xác nhận ông là người đã mời vị khách Singapore chơi tại câu lạc bộ golf.

Vị khách người Singapore đã trở về nhà vào ngày 3/3, đến ngày 7/3, anh ta cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, virus gây ra căn bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Ông Brian Cu cho biết ông đã gửi mẫu xét nghiệm đến Viện nghiên cứu Y học Nhiệt đới ngay sau khi biết vị khách của mình có kết quả xét nghiệm dương tính. Hôm qua (10/3), ông cho biết vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm.

Ông nói rằng, các đồng nghiệp khác của vị khách tại Singapore đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

“Tôi chưa hề có bất cứ triệu chứng nào như ho, cảm lạnh hay sốt”- ông Brian Cu cho biết.

Hai caddie (nhân viên kéo bao gậy chơi golf-ND) đi cùng vị khách Singapore và ông Brian Cu đã được yêu cầu đi xét nghiệm, tin đăng trên trang Inquirer cho biết.

Vị khách Singapore được báo cáo là đã ở lại Philippines trong 3 ngày.

Một người Nhật Bản và một người Hàn Quốc cũng đã ở Philippines gần đây đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus ngay sau khi họ trở về nhà.

Philippines hiện có ít nhất 33 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận.

Hiện có gần 100 người Philippines ở nước ngoài cũng cho kết quả xét nghiệm dương tính, trong đó có 3 người đang ở Singapore.

Hôm thứ Hai (9/3), Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp trong bối cảnh lo lắng ngày càng tăng rằng virus gây Covid-19 đã lây lan mà không bị phát hiện ở thủ đô Manila và vùng lân cận.

Bộ Y tế Philippines cũng đưa ra cảnh báo "mã đỏ cấp 1", mức cao thứ hai, sau khi Philippines ghi nhận các trường hợp đầu tiên về lây nhiễm tại địa phương.

Các quan chức y tế cho biết họ sẽ nâng nó lên "mã đỏ cấp 2", mức cao nhất, nếu có một nhóm ca nhiễm gây nguy cơ lan ra cộng đồng.

Khi đó sẽ cho phép chính phủ tuyên bố cách ly hoặc phong tỏa toàn bộ cộng đồng, và đình chỉ các lớp học và công việc.

Thị trưởng Manila, nơi có hơn 13 triệu người, cho biết họ đã sẵn sàng cho lệnh phong tỏa, nhưng cũng nhắc lại lời Bộ trưởng Y tế Francisco Duque nói rằng còn "quá sớm" để thực hiện lệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị Covid-19 vẫn cố tình đi bar, người đàn ông Nhật Bản hứng chỉ trích
Bị Covid-19 vẫn cố tình đi bar, người đàn ông Nhật Bản hứng chỉ trích

VOV.VN - Các nhân viên và khách từng tới 2 quán bar này hiện đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và theo dõi chặt chẽ.

Bị Covid-19 vẫn cố tình đi bar, người đàn ông Nhật Bản hứng chỉ trích

Bị Covid-19 vẫn cố tình đi bar, người đàn ông Nhật Bản hứng chỉ trích

VOV.VN - Các nhân viên và khách từng tới 2 quán bar này hiện đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và theo dõi chặt chẽ.

Lý giải nguyên nhân khiến dịch Covid-19 lây lan nhanh ở châu Âu
Lý giải nguyên nhân khiến dịch Covid-19 lây lan nhanh ở châu Âu

VOV.VN - Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 liên tục gia tăng tại châu Âu khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao dịch bệnh này lại lan nhanh ở khu vực này đến vậy.

Lý giải nguyên nhân khiến dịch Covid-19 lây lan nhanh ở châu Âu

Lý giải nguyên nhân khiến dịch Covid-19 lây lan nhanh ở châu Âu

VOV.VN - Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 liên tục gia tăng tại châu Âu khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao dịch bệnh này lại lan nhanh ở khu vực này đến vậy.

 Tổng đài chăm sóc khách hàng thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất Seoul
Tổng đài chăm sóc khách hàng thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất Seoul

VOV.VN - Đã có 93 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 được phát hiện, liên quan đến một tổng đài chăm sóc khách hàng ở tây nam thủ đô Seoul.

 Tổng đài chăm sóc khách hàng thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất Seoul

Tổng đài chăm sóc khách hàng thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất Seoul

VOV.VN - Đã có 93 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 được phát hiện, liên quan đến một tổng đài chăm sóc khách hàng ở tây nam thủ đô Seoul.