Khách sạn, nhà thờ ở Sri Lanka đồng loạt bị tấn công, 129 người chết

VOV.VN - Những kẻ tấn công vào hàng loạt khách sạn và nhà thờ ở Sri Lanka đã khiến 129 người chết, hàng trăm người khác bị thương.

Hơn 100 người thiệt mạng trong loạt vụ tấn công xảy ra hôm nay 21/4 nhằm vào 6 khách sạn và nhiều nhà thờ tại Sri Lanka khi các tín đồ Kitô giáo đang chuẩn bị đón lễ Phục Sinh.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: CNN.

Tại thủ đô Colombo, 3 khách sạn hạng sang và nhà thờ Thánh Anthony đã trở thành mục tiêu của những kẻ tấn công. Nhà thờ Thánh Sebastian ở thị trấn Negombo, phía Bắc thủ đô Colombo và nhà thờ ở thị trấn Batticaloa ở phía Đông hòn đảo cùng nằm trong số các mục tiêu.

Theo số liệu mới nhất, ít nhất 129 người đã thiệt mạng, trong đó ít nhất 9 người nước ngoài. Ngoài ra các nguồn tin bệnh viện cho biết, hàng trăm người khác cũng bị thương trong các vụ tấn công.

Ít nhất 160 người bị thương trong vụ nổ ở nhà thờ Thánh Anthony đã được đưa tới Bệnh viện quốc gia ở thủ đô Colombo. Ít nhất 1 trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ ở khách sạn Cinnamon Cinnamon Grand, gần tư dinh của Thủ tướng. Một quan chức bệnh viện địa phương khẳng định, 300 người đã bị thương trong các vụ tấn công.

Hiện chưa rõ động cơ của các vụ nổ, cũng như chưa có tổ chức nào thừa nhận đã tiến hành các vụ nổ trên. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra vụ việc và công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena cho biết, ông thực sự bị sốc trước thông tin về loạt vụ nổ, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh. Theo Bộ trưởng Tài chính Mangala Samaraweera, đây có thể là âm mưu có tổ chức nhằm gây hỗn loạn đất nước.

Sri Lanka là một đất nước có đa số dân theo đạo Phật và cộng đồng Công giáo ước tính khoảng 1,2 triệu người trên tổng số 21 triệu dân. Nước này có khoảng 70% dân số theo đạo Phật, 12% theo đạo Hindu, 10% theo đạo Hồi và 7% theo đạo Kitô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 người bị thương trong vụ xả súng ở Sri Lanka
3 người bị thương trong vụ xả súng ở Sri Lanka

VOV.VN - Ít nhất 3 người đã bị thương sau khi một vệ sĩ bảo vệ nghị sĩ Arjuna Ranatunga và là cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Sri Lanka bắn vào đám đông xung quanh.

3 người bị thương trong vụ xả súng ở Sri Lanka

3 người bị thương trong vụ xả súng ở Sri Lanka

VOV.VN - Ít nhất 3 người đã bị thương sau khi một vệ sĩ bảo vệ nghị sĩ Arjuna Ranatunga và là cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Sri Lanka bắn vào đám đông xung quanh.

Sri Lanka giải tán Quốc hội  ​  ​
Sri Lanka giải tán Quốc hội ​ ​

VOV.VN -Tổng thống Sri Lanka -Maithripala Sirisena hôm qua (9/11) đã ký thông báo giải tán Quốc hội nước này.

Sri Lanka giải tán Quốc hội  ​  ​

Sri Lanka giải tán Quốc hội ​ ​

VOV.VN -Tổng thống Sri Lanka -Maithripala Sirisena hôm qua (9/11) đã ký thông báo giải tán Quốc hội nước này.

Colombia đập tan âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào tổng thống
Colombia đập tan âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào tổng thống

Nhà chức trách Colombia  đã phát hiện và đập tan một âm mưu tình nghi tấn công khủng bố nhằm vào Tổng thống Ivan Duque.

Colombia đập tan âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào tổng thống

Colombia đập tan âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào tổng thống

Nhà chức trách Colombia  đã phát hiện và đập tan một âm mưu tình nghi tấn công khủng bố nhằm vào Tổng thống Ivan Duque.

Thủ tướng Sri Lanka sẽ từ chức trước nguy cơ đóng cửa chính phủ
Thủ tướng Sri Lanka sẽ từ chức trước nguy cơ đóng cửa chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Rajapakse đã không vượt qua được hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Thủ tướng Sri Lanka sẽ từ chức trước nguy cơ đóng cửa chính phủ

Thủ tướng Sri Lanka sẽ từ chức trước nguy cơ đóng cửa chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Rajapakse đã không vượt qua được hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Tổng thống Duterte cam kết truy tận cùng thủ phạm vụ tấn công nhà thờ
Tổng thống Duterte cam kết truy tận cùng thủ phạm vụ tấn công nhà thờ

VOV.VN - Chính phủ Philippines cam kết sẽ “truy lùng đến tận cùng thế giới” thủ phạm vụ tấn nhằm vào một nhà thờ Công giáo tại hòn đảo miền Nam Jolo.

Tổng thống Duterte cam kết truy tận cùng thủ phạm vụ tấn công nhà thờ

Tổng thống Duterte cam kết truy tận cùng thủ phạm vụ tấn công nhà thờ

VOV.VN - Chính phủ Philippines cam kết sẽ “truy lùng đến tận cùng thế giới” thủ phạm vụ tấn nhằm vào một nhà thờ Công giáo tại hòn đảo miền Nam Jolo.

Thủ tướng Sri Lanka chính thức tuyên bố từ chức
Thủ tướng Sri Lanka chính thức tuyên bố từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapakse đã chính thức tuyên bố từ chức sau khoảng 1 tháng rưỡi lên nắm quyền

Thủ tướng Sri Lanka chính thức tuyên bố từ chức

Thủ tướng Sri Lanka chính thức tuyên bố từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapakse đã chính thức tuyên bố từ chức sau khoảng 1 tháng rưỡi lên nắm quyền