Khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 79: Hàn gắn một thế giới bị chia rẽ

VOV.VN - Khoá họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay (10/9) tại thành phố New York, Mỹ, với chủ đề “Đoàn kết và đa dạng để thúc đẩy hoà bình, phát triển bền vững và nhân phẩm ở mọi nơi và cho tất cả mọi người”. Sự kiện được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy các hành động chung toàn cầu và hàn gắn một thế giới bị chia rẽ.

Cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là sự kiện ngoại giao - chính trị lớn nhất trong năm, với sự tham gia đông đảo của các nhà lãnh đạo và đại diện đến từ 193 quốc gia thành viên. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là Hội nghị thượng đỉnh tương lai diễn ra trong 2 ngày 22-23/9 và Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bắt đầu sau đó 1 ngày (24/9).

Tại đây, lãnh đạo các quốc gia thành viên sẽ phác thảo những cách mà Liên Hợp Quốc có thể thích ứng để giải quyết các vấn đề mới nổi từ thu hẹp khoảng cách số và trí tuệ nhân tạo đến tài trợ công bằng hơn cho các quốc gia thu nhập thấp.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 78 Dennis Francis hôm qua bày tỏ sự lạc quan về khả năng phục hồi của Liên Hợp Quốc, dù thừa nhận những thách thức mà tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này đang  phải đối mặt: “Tôi lạc quan về Liên Hợp Quốc. Tổ chức đa phương này đang bị thách thức. Chúng ta đang sống trong thời đại đầy thách thức, và vì vậy thách thức hiện tại không chỉ dành cho Liên Hợp Quốc mà còn có nhiều tổ chức khác. Tuy nhiên, chúng ta có ý chí, có năng lực và quyết tâm để nhìn về phía trước và làm những gì cần thiết về mặt cải cách để thực hiện các cam kết và nhiệm vụ được giao phó cho các dân tộc".

Đáng chú ý, khoá họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ đi sâu vào 2 vấn đề thường bị bỏ qua trong những kỳ họp trước đó. Đó là mối đe dọa của mực nước biển dâng cao và tình trạng kháng thuốc kháng sinh mà Tổ chức Y tế Thế giới gọi là "đại dịch thầm lặng". Ngân hàng thế giới ước tính, tình trạng kháng thuốc kháng sinh gây ra thiệt hại ước tính 1.000 tỷ USD cho GDP toàn cầu mỗi năm.

Năm 2025 tới, Liên Hợp Quốc sẽ tròn 80 năm tuổi và sẽ cần những cải cách táo bạo. Theo Giám đốc cấp cao về Đối tác và sáng kiến toàn cầu Harshani Dharmadasa, Liên Hợp Quốc đang thực sự hoạt động theo nhiều cách. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã tiếp cận được 128 triệu người cần giúp đỡ chỉ riêng trong năm ngoái, trong khi Chương trình Lương thực Thế giới cung cấp lương thực cho hơn 150 triệu người mỗi năm. Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc cũng cung cấp nơi trú ẩn và hỗ trợ cho hàng triệu người phải di dời ở 136 quốc gia.

Trong gần tám thập kỷ, Liên Hợp Quốc đã tập hợp các quốc gia lại với nhau để vượt qua các trở ngại và đạt được những chiến thắng lớn cho nhân loại, trong số đó có việc xóa sổ bệnh đậu mùa, thu hẹp lỗ thủng tầng ôzôn và đẩy nhanh quá trình phát triển và cung cấp vắc-xin phòng ngừa COVID-19. Dù không thể giải quyết hết mọi vấn đề của hành tinh chỉ trong vài tuần, song các cuộc tranh luận và đối thoại tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hành động tập thể hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn  và bắt đầu một chương mới trong lịch sử gần 80 năm của Liên Hợp Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án luật hà khắc đối với phụ nữ ở Afghanistan
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án luật hà khắc đối với phụ nữ ở Afghanistan

VOV.VN - Nhiều nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (7/9) đã lên án 1 bộ luật mới có tên là Luật về tuyên truyền đạo đức và ngăn chặn tệ nạn, vừa được chính quyền Taliban ban hành ở Afghanistan cuối tháng 8 vừa qua. Bởi luật mới còn có tên gọi là luật đức hạnh này có những quy định được xem là hà khắc đối với các quyền cơ bản của con người, đặc biệt là người phụ nữ.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án luật hà khắc đối với phụ nữ ở Afghanistan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án luật hà khắc đối với phụ nữ ở Afghanistan

VOV.VN - Nhiều nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (7/9) đã lên án 1 bộ luật mới có tên là Luật về tuyên truyền đạo đức và ngăn chặn tệ nạn, vừa được chính quyền Taliban ban hành ở Afghanistan cuối tháng 8 vừa qua. Bởi luật mới còn có tên gọi là luật đức hạnh này có những quy định được xem là hà khắc đối với các quyền cơ bản của con người, đặc biệt là người phụ nữ.

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza do lo ngại bùng phát dịch bại liệt
Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza do lo ngại bùng phát dịch bại liệt

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 18/8 đã lên tiếng kêu gọi các bên tham gia xung đột tại dải Gaza đình chiến nhân đạo tạm thời, để có thể tiến hành chiến dịch tiêm vaccine bại liệt. 

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza do lo ngại bùng phát dịch bại liệt

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza do lo ngại bùng phát dịch bại liệt

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 18/8 đã lên tiếng kêu gọi các bên tham gia xung đột tại dải Gaza đình chiến nhân đạo tạm thời, để có thể tiến hành chiến dịch tiêm vaccine bại liệt. 

Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của người định cư Israel ở Bờ Tây
Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của người định cư Israel ở Bờ Tây

VOV.VN - Ngày 16/8, Liên Hợp Quốc đã lên án cuộc tấn công của những người định cư Israel vào một ngôi làng ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Cuộc tấn công do hàng chục dân thường Israel thực hiện hôm 15/8, tại một ngôi làng ở Nablus, khiến 1 người Palestine thiệt mạng, một số công trình và phương tiện bị đốt cháy.

Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của người định cư Israel ở Bờ Tây

Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của người định cư Israel ở Bờ Tây

VOV.VN - Ngày 16/8, Liên Hợp Quốc đã lên án cuộc tấn công của những người định cư Israel vào một ngôi làng ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Cuộc tấn công do hàng chục dân thường Israel thực hiện hôm 15/8, tại một ngôi làng ở Nablus, khiến 1 người Palestine thiệt mạng, một số công trình và phương tiện bị đốt cháy.