Khai mạc Hội nghị Hội đồng khu vực Mậu dịch tự do ASEAN lần thứ 30

VOV.VN -Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã hoan nghênh những tiến bộ quan trọng đã đạt được trong việc giảm dần và xóa bỏ thuế tại ASEAN.

Hôm nay (3/8), tại thủ đô Vientiane (Lào), sau lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 (AEM48) vào buổi sáng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng Kinh tế 10 nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã tham dự Hội nghị Hội đồng khu vực Mậu dịch tự do ASEAN lần thứ 30 (AFTA 30) và Hội nghị Hội đồng Khu vực đầu tư ASEAN lần thứ 19 (AIA 19).

Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Hội nghị Hội đồng khu vực Mậu dịch tự do ASEAN lần thứ 30 (AFTA30).

Các Bộ trưởng tại Hội nghị Hội đồng Khu vực đầu tư ASEAN  lần thứ 19

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã hoan nghênh những tiến bộ quan trọng đã đạt được trong việc giảm dần và xóa bỏ thuế tại ASEAN. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có tới 99,2 các dòng thuế nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) của các nước ASEAN 6 gồm Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã được xóa bỏ; trong khi thuế nhập khẩu đối với 90,9% các dòng thuế của Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) cũng đã được xóa bỏ.

Các Bộ trưởng hoan nghênh các nỗ lực của các nước ASEAN nhằm chuẩn bị cho việc tự do hóa cơ chế tham vấn thông qua việc thiết lập các Giải pháp của ASEAN cho đầu tư, dịch vụ và thương mại (ASSIST).

Đoàn Việt Nam tại AFTA30

Các Bộ trưởng hối thúc các nước thành viên ASEAN sử dụng mọi nỗ lực trong việc xúc tiến phê chuẩn Nghị định thư về Khung khổ Luật pháp nhằm thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, qua đó có thể triển khai Cơ chế một cửa vào năm 2016.

Các Bộ trưởng hoan nghênh những tiến triển trong việc thực hiện Dự án thử nghiệm Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS) được tiến hành trong ba nước thành viên ASEAN gồm Malaysia, Singapore và Thái Lan. Khẳng định sự thành công của Dự án thử nghiệm này sẽ mở đường để Hệ thống  ACTS được triển khai ở các nước thành viên ASEAN khác; nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến này trong việc thúc đẩy vận chuyển hàng hóa một cách thông suốt tại khu vực…

Toàn cảnh AIA 19

Hội nghị Hội đồng Khu vực đầu tư ASEAN  lần thứ 19 (AIA 19) diễn ra vào chiều nay có sự tham dự của quan chức kinh tế 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị này.

Hội nghị nhằm trao đổi ý kiến đối với các vấn đề quan trọng trong việc tổ chức thưc hiện Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) trong thời gian qua và phương hướng tổ chức thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh AFTA30

Các đại biểu nhất trí cho rằng, Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) là một công cụ quan trọng trong hiện thực hóa việc thúc đẩy sự dịch chuyển đầu tư tự do,  các nước thành viên ASEAN đã có sự biến đổi nhiều mặt từ bên trong. Hiệp định này góp phần củng cố môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho đầu tư, tăng độ minh bạch và đạt hiệu quả hơn trong tự do hóa thương mại ở khu vực.

 

Các đại biểu đã thống nhất những vấn đề còn lại của Nghị định thư thứ 2 về sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA), đề nghị các thành viên hoàn thành phần của mình chuẩn bị ký Nghị định thư này tại Hội nghị cấp cao lần thứ 28 tổ chức vào tháng 9/2016 tới tại Vientiane.  Những kết quả đạt được là cơ sở cho việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3
Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3

VOV.VN - Phát biểu khai mạc, Trưởng SOM Lào Alounkeo Kittikhoun nhấn mạnh, ASEAN coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3

Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3

VOV.VN - Phát biểu khai mạc, Trưởng SOM Lào Alounkeo Kittikhoun nhấn mạnh, ASEAN coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - AEM-48 tập trung thảo luận việc đảm bảo việc tổ chức triển khai nội dung của chủ đề “Biến tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động”.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - AEM-48 tập trung thảo luận việc đảm bảo việc tổ chức triển khai nội dung của chủ đề “Biến tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động”.

Quan chức kinh tế ASEAN thảo luận nhiều vấn đề quan trọng
Quan chức kinh tế ASEAN thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN -Các quan chức của ASEAN sẽ thảo luận để thông qua 8 ưu tiên trụ cột của kinh tế khu vực.  

Quan chức kinh tế ASEAN thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Quan chức kinh tế ASEAN thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN -Các quan chức của ASEAN sẽ thảo luận để thông qua 8 ưu tiên trụ cột của kinh tế khu vực.