Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ thế giới tại UAE

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ thế giới (WGS) lần thứ 12 hôm nay (11/2) khai mạc tại thành phố Dubai của Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Theo nước chủ nhà, Hội nghị WGS năm nay có số lượng đại biểu và phái đoàn tham dự nhiều kỷ lục. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu tham dự sự kiện.

Với chủ đề “Định hình các Chính phủ tương lai”, Hội nghị thượng đỉnh các Chính phủ thế giới (WGS) lần thứ 12 có sự tham dự của hơn 30 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ, hơn 80 tổ chức quốc tế và khu vực, hơn 140 đoàn đại biểu các nước với tổng cộng hơn 6.000 đại biểu.  

Hội nghị diễn ra trong 4 ngày (11-14/2), với hơn 200 phiên thảo luận được trình bày bởi hơn 300 diễn giả nổi tiếng; hơn 30 cuộc họp và thảo luận bàn tròn cấp Bộ trưởng, tập hợp 30 báo cáo chiến lược. Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ thế giới lần thứ 12 tại Dubai cũng tổ chức 21 diễn đàn toàn cầu tập trung vào chủ đề phát triển các chiến lược và định hình các kế hoạch tương lai trên các lĩnh vực trọng yếu. Các diễn đàn được tổ chức thông qua phối hợp với nhiều tổ chức quốc tế, các định chế công nghệ và công ty tiên phong toàn cầu.

6 chủ đề chính được tập trung bàn thảo tại Hội nghị gồm: Sự quản trị hiệu quả và trách nhiệm giải trình; Tài trợ cho Tương lai và nền kinh tế toàn cầu; Khí hậu, cuộc khủng hoảng di cư và các thành phố bền vững; Tương lai lấy con người làm trung tâm và xây dựng năng lực; Chuyển đổi Y tế toàn cầu; Các mặt trận mới nổi và tương lai.

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng diễn ra lễ trao tặng một số giải thưởng uy tín toàn cầu ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn; phát động cuộc khảo sát Bộ trưởng toàn cầu với việc mời các Bộ trưởng trên toàn thế giới chia sẻ quan điểm về các vấn đề toàn cầu cấp bách cũng như đóng góp ý kiến vào các giải pháp chung.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ vọng đối với Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI)
Kỳ vọng đối với Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI) kéo dài trong hai ngày, bắt đầu từ hôm nay (10/2), diễn ra ở thủ đô Paris, Pháp. Tham dự hội nghị có nguyên thủ các nước, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao từ khoảng 100 quốc gia cùng các nhà lãnh đạo ngành công nghệ toàn cầu.

Kỳ vọng đối với Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI)

Kỳ vọng đối với Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI) kéo dài trong hai ngày, bắt đầu từ hôm nay (10/2), diễn ra ở thủ đô Paris, Pháp. Tham dự hội nghị có nguyên thủ các nước, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao từ khoảng 100 quốc gia cùng các nhà lãnh đạo ngành công nghệ toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh hành động AI: Làm thế nào để AI trở nên an toàn?
Hội nghị thượng đỉnh hành động AI: Làm thế nào để AI trở nên an toàn?

VOV.VN - “Địa chính trị” của Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm tâm điểm Hội nghị thượng đỉnh hành động AI khai mạc hôm nay tại thủ đô Paris, Pháp.

Hội nghị thượng đỉnh hành động AI: Làm thế nào để AI trở nên an toàn?

Hội nghị thượng đỉnh hành động AI: Làm thế nào để AI trở nên an toàn?

VOV.VN - “Địa chính trị” của Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm tâm điểm Hội nghị thượng đỉnh hành động AI khai mạc hôm nay tại thủ đô Paris, Pháp.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong năm của EU bàn về “tự chủ quốc phòng”
Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong năm của EU bàn về “tự chủ quốc phòng”

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm qua nhất trí sẽ hành động nhiều hơn nữa để tăng chi tiêu quốc phòng và nâng cao năng lực quân sự. Quyết định đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi khối 27 nước thành viên giảm phụ thuộc vào Mỹ và tự chủ về quốc phòng.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong năm của EU bàn về “tự chủ quốc phòng”

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong năm của EU bàn về “tự chủ quốc phòng”

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm qua nhất trí sẽ hành động nhiều hơn nữa để tăng chi tiêu quốc phòng và nâng cao năng lực quân sự. Quyết định đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi khối 27 nước thành viên giảm phụ thuộc vào Mỹ và tự chủ về quốc phòng.