Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Đối tác toàn cầu về Trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Đối tác toàn cầu về Trí tuệ nhân tạo (GPAI) hôm nay (12/12) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày với sự tham dự của hơn 50 chuyên gia và 150 diễn giả từ nhiều quốc gia, để thảo luận về những thách thức và cơ hội, cũng như thúc đẩy sự phát triển có trách nhiệm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Đối tác toàn cầu về Trí tuệ nhân tạo (GPAI) là sáng kiến ​​của nhiều bên liên quan với 29 quốc gia thành viên, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn về AI bằng cách hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng tiên tiến về các ưu tiên liên quan đến AI.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ tiến hành thảo luận về các chủ đề đa dạng như AI và sức khỏe toàn cầu, giáo dục và kỹ năng, quản trị AI và dữ liệu, cùng nhiều chủ đề khác.

Lễ khai mạc Hội nghị GPAI sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong một tuyên bố trước Hội nghị, ông Modi cho biết, cách tiếp cận của Ấn Độ là tạo điều kiện cho sự hiểu biết bao trùm và một môi trường thuận lợi, thúc đẩy việc sử dụng AI. Trong vai trò Chủ tịch GPAI năm 2024, Ấn Độ tái khẳng định cam kết khai thác công nghệ, đặc biệt là AI, vì phúc lợi của người dân, đảm bảo lợi ích cho các quốc gia phương Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Mỹ ban hành sắc lệnh giảm bớt rủi ro từ trí tuệ nhân tạo
Chính phủ Mỹ ban hành sắc lệnh giảm bớt rủi ro từ trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm bớt các nguy cơ rủi ro mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây ra cho người tiêu dùng, người lao động, các nhóm thiểu số và an ninh quốc gia.

Chính phủ Mỹ ban hành sắc lệnh giảm bớt rủi ro từ trí tuệ nhân tạo

Chính phủ Mỹ ban hành sắc lệnh giảm bớt rủi ro từ trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm bớt các nguy cơ rủi ro mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây ra cho người tiêu dùng, người lao động, các nhóm thiểu số và an ninh quốc gia.

Ông trùm AI rời bỏ Google, cảnh báo về hiểm họa từ trí tuệ nhân tạo
Ông trùm AI rời bỏ Google, cảnh báo về hiểm họa từ trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Trong nửa thế kỷ, Tiến sĩ Geoffrey Hinton đã ấp ủ, phát triển công nghệ trở thành nền tảng lõi của các phần mềm chat tự động (chatbot) như ChatGPT. Giờ đây, chính ông lại đang lo ngại về hiểm họa mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra cho loài người.

Ông trùm AI rời bỏ Google, cảnh báo về hiểm họa từ trí tuệ nhân tạo

Ông trùm AI rời bỏ Google, cảnh báo về hiểm họa từ trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Trong nửa thế kỷ, Tiến sĩ Geoffrey Hinton đã ấp ủ, phát triển công nghệ trở thành nền tảng lõi của các phần mềm chat tự động (chatbot) như ChatGPT. Giờ đây, chính ông lại đang lo ngại về hiểm họa mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra cho loài người.

Indonesia sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm ùn tắc giao thông
Indonesia sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm ùn tắc giao thông

VOV.VN - Thủ đô Jakarta của Indonesia nằm trong số các thành phố đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng nhất thế giới.

Indonesia sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm ùn tắc giao thông

Indonesia sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm ùn tắc giao thông

VOV.VN - Thủ đô Jakarta của Indonesia nằm trong số các thành phố đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng nhất thế giới.

Israel sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định gen ung thư
Israel sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định gen ung thư

VOV.VN - Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Hadassah tại Jerusalem, Israel đã phát triển một thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định các đột biến gây ung thư.

Israel sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định gen ung thư

Israel sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định gen ung thư

VOV.VN - Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Hadassah tại Jerusalem, Israel đã phát triển một thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định các đột biến gây ung thư.

Malaysia thử nghiệm xử án bằng trí tuệ nhân tạo (AI), một số luật sư lo ngại về công lý
Malaysia thử nghiệm xử án bằng trí tuệ nhân tạo (AI), một số luật sư lo ngại về công lý

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được thử nghiệm trong xử án trên toàn quốc ở Malaysia. Việc thí điểm này mang lại một số kết quả tích cực nhất định nhưng cũng khiến một số luật sư không khỏi lo ngại về nguy cơ phán xử không chuẩn.

Malaysia thử nghiệm xử án bằng trí tuệ nhân tạo (AI), một số luật sư lo ngại về công lý

Malaysia thử nghiệm xử án bằng trí tuệ nhân tạo (AI), một số luật sư lo ngại về công lý

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được thử nghiệm trong xử án trên toàn quốc ở Malaysia. Việc thí điểm này mang lại một số kết quả tích cực nhất định nhưng cũng khiến một số luật sư không khỏi lo ngại về nguy cơ phán xử không chuẩn.