Khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa 13

VOV.VN - Sáng 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 13.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc Vụ viện Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng gần 3000 đại biểu Quốc hội tham dự Hội nghị. Đây là sự kiện chính trị lớn tổ chức hàng năm, nhằm thảo luận và thông qua các quyết sách lớn về phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trình bày “Báo cáo Công tác Chính phủ” tại phiên khai mạc, điểm lại các mặt công tác trong năm qua và đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc trong năm 2019.

Theo đó, trong năm qua, Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đã tăng 6,6%, vượt 90.000 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 13.600 tỷ USD), tạo thêm  gần 14 triệu việc làm mới, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân Trung Quốc.

Đề cập đến những vấn đề và thách thức chính mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói: "Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới chậm lại, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa đơn phương gia tăng, giá cả hàng hóa quốc tế tăng, những nhân tố bất ổn không xác định tăng rõ rệt, những rủi ro từ bên ngoài nhiều hơn. Áp lực đi xuống của nền kinh tế ngày càng lớn, tăng trưởng tiêu dùng giảm, tăng trưởng đầu tư hiệu quả thiếu lực đẩy."

Bên cạnh đó, còn hàng loạt các thách thức khác như môi trường kinh doanh, năng lực sáng tạo, bảo vệ môi trường, tham nhũng...

Trong năm 2019, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 6%-6,5%, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng khoảng 3%, tạo thêm hơn 11 triệu việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp dưới mức 4,5%....

Hội nghị sẽ kéo dài hơn 10 ngày và bế mạc vào 15/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ thông qua luật đầu tư nước ngoài đáp ứng yêu cầu của Mỹ?
Trung Quốc sẽ thông qua luật đầu tư nước ngoài đáp ứng yêu cầu của Mỹ?

VOV.VN - Dự thảo luật đầu tư nước ngoài sửa đổi sẽ loại bỏ yêu cầu các công ty nước ngoài chuyển công nghệ độc quyền cho các đối tác liên doanh Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ thông qua luật đầu tư nước ngoài đáp ứng yêu cầu của Mỹ?

Trung Quốc sẽ thông qua luật đầu tư nước ngoài đáp ứng yêu cầu của Mỹ?

VOV.VN - Dự thảo luật đầu tư nước ngoài sửa đổi sẽ loại bỏ yêu cầu các công ty nước ngoài chuyển công nghệ độc quyền cho các đối tác liên doanh Trung Quốc.

Tin trái ngược về tàu Trung Quốc quấy nhiễu Philippines gần đảo Thị Tứ
Tin trái ngược về tàu Trung Quốc quấy nhiễu Philippines gần đảo Thị Tứ

VOV.VN - Tin trên GMA News, có khoảng 50 tàu Trung Quốc được cho là di chuyển gần đảo Thị Tứ và quấy nhiễu ngư dân Philippines.

Tin trái ngược về tàu Trung Quốc quấy nhiễu Philippines gần đảo Thị Tứ

Tin trái ngược về tàu Trung Quốc quấy nhiễu Philippines gần đảo Thị Tứ

VOV.VN - Tin trên GMA News, có khoảng 50 tàu Trung Quốc được cho là di chuyển gần đảo Thị Tứ và quấy nhiễu ngư dân Philippines.

Trung Quốc ôm tham vọng thay thế Hệ thống định vị GPS của Mỹ
Trung Quốc ôm tham vọng thay thế Hệ thống định vị GPS của Mỹ

VOV.VN - Mặc dù phát triển sau nhưng Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc được cho là đang cạnh tranh mạnh mẽ với Hệ thống định vị GPS của Mỹ.

Trung Quốc ôm tham vọng thay thế Hệ thống định vị GPS của Mỹ

Trung Quốc ôm tham vọng thay thế Hệ thống định vị GPS của Mỹ

VOV.VN - Mặc dù phát triển sau nhưng Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc được cho là đang cạnh tranh mạnh mẽ với Hệ thống định vị GPS của Mỹ.

Ảnh: Ấn tượng phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khóa 13
Ảnh: Ấn tượng phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khóa 13

VOV.VN - Ngày 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 13, với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu.

Ảnh: Ấn tượng phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khóa 13

Ảnh: Ấn tượng phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khóa 13

VOV.VN - Ngày 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 13, với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu.