Khai thông đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ Tân - Đại Liên

(VOV) -Tuyến đường sắt Cáp Nhĩ Tân-Đại Liên (Trung Quốc) dài 921 km với tốc độ tàu chạy theo thiết kế là 350 km/h.

Sáng 1/12, Trung Quốc đã chính thức đưa vào vận hành tuyến đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ Tân - Đại Liên. Đây là tuyến đường sắt cao tốc nằm ở vùng vĩ độ cao giá lạnh đầu tiên của Trung Quốc và thế giới.

Tuyến đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ Tân - Đại Liên đưa vào vận hành đã nâng tổng chiều dài đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã hơn 8.600 km. (ảnh: Tân Hoa xã)

 Tuyến đường sắt Cáp Nhĩ Tân-Đại Liên dài 921 km với tốc độ tàu chạy theo thiết kế là 350 km/h, nối liền ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang của Trung Quốc.

Việc khai thông tuyến đường cao tốc này có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy thực thi chiến lược chấn hưng cơ sở công nghiệp cũ tại vùng Đông Bắc Trung Quốc. Việc khai thông tuyến đường sắt Cáp Nhĩ Tân - Đại Liên cũng cho thấy sự phát triển của Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt cao tốc.

Tuyến đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ Tân - Đại Liên đưa vào vận hành đã nâng tổng chiều dài đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã hơn 8.600 km. Hiện trung Quốc là nước có đường sắt cao tốc phát triển nhanh nhất, quy mô lớn nhất trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sương mù dày đặc khiến giao thông đình trệ
Trung Quốc sương mù dày đặc khiến giao thông đình trệ

(VOV) -Ít nhất 7 người chết, 35 người khác bị thương trong 22 vụ tai nạn xảy ra tại một số đoạn đường cao tốc mù sương Trung Quốc.

Trung Quốc sương mù dày đặc khiến giao thông đình trệ

Trung Quốc sương mù dày đặc khiến giao thông đình trệ

(VOV) -Ít nhất 7 người chết, 35 người khác bị thương trong 22 vụ tai nạn xảy ra tại một số đoạn đường cao tốc mù sương Trung Quốc.

Trung Quốc - Triều Tiên cam kết tăng cường quan hệ
Trung Quốc - Triều Tiên cam kết tăng cường quan hệ

(VOV) -Trung Quốc khẳng định sẵn sàng phối hợp để đưa quan hệ với Triều Tiên lên tầm cao mới.

Trung Quốc - Triều Tiên cam kết tăng cường quan hệ

Trung Quốc - Triều Tiên cam kết tăng cường quan hệ

(VOV) -Trung Quốc khẳng định sẵn sàng phối hợp để đưa quan hệ với Triều Tiên lên tầm cao mới.