Khảo sát đại cử tri: Joe Biden lần đầu vượt ngưỡng 270 phiếu

VOV.VN - Theo khảo sát bản đồ đại cử tri của CNN, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang vượt trội trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi chỉ còn chưa đến 4 tuần nữa là đến Ngày Bầu cử.

Trong khảo sát cử tri đoàn mới nhất của CNN, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden lần đầu tiên trong năm nay đã vượt ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Nếu tính cả các bang chắc chắn ủng hộ ông Biden (203 phiếu) và các bang có xu hướng ủng hộ ông (87 phiếu đại cử tri), ông Biden đang có tổng cộng 290 phiếu.

Trong bối cảnh phải vắng mặt trong chiến dịch vận động do mắc Covid-19, Tổng thống Trump đang ở vị thế chính trị tồi tệ nhất kể từ khi mùa tranh cử bắt đầu.

Tổng thống Trump đã có cuộc tranh luận “hỗn loạn” với ứng viên Joe Biden ngày 29/9, khiến nhiều cử tri cảm thấy bất bình. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi ông Trump mắc Covid-19.

Chiến dịch của ông Trump cũng mất lợi thế cạnh tranh đáng kể so với chiến dịch của ông Biden khi xét đến kinh phí sử dụng cho các quảng cáo truyền hình quan trọng ở chặng nước rút, đặc biệt là khi chiến dịch tranh cử cần phải tăng đối đa chi tiêu để mở ra nhiều con đường hướng tới mục tiêu 270 phiếu đại cử tri.

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống đã củng cố “bức tường thành màu xanh” ở các bang Trung Tây mà ông Trump từng bứt phá để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016.

Pennsylvania – vốn là bang chiến địa quan trọng đối với cả ông Biden và ông Trump - hiện đã được CNN xếp vào bang có khuynh hướng ủng hộ đảng Dân chủ. Trong số 8 cuộc thăm dò dư luận ở bang này, ông Biden luôn dẫn trước ông Trump với khoảng cách trên 5 điểm % và  tỷ lệ ủng hộ ông Biden cũng chưa bao giờ thấp hơn 49%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump và ông Biden nói gì khi 2 “phó tướng” tranh luận?
Ông Trump và ông Biden nói gì khi 2 “phó tướng” tranh luận?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đã có những phát ngôn nhằm tìm lợi thế cho “cấp phó” của họ.

Ông Trump và ông Biden nói gì khi 2 “phó tướng” tranh luận?

Ông Trump và ông Biden nói gì khi 2 “phó tướng” tranh luận?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đã có những phát ngôn nhằm tìm lợi thế cho “cấp phó” của họ.

Tuổi của Trump và Biden – Câu hỏi 2 ứng viên phó tổng thống Mỹ đều lảng tránh
Tuổi của Trump và Biden – Câu hỏi 2 ứng viên phó tổng thống Mỹ đều lảng tránh

VOV.VN - Với câu hỏi tuổi của ông Trump và ông Biden cũng như viễn cảnh 1 tổng thống tương lai không thể thực hiện vai trò của mình nữa, cả hai ứng viên phó tổng thống đều tránh trả lời.

Tuổi của Trump và Biden – Câu hỏi 2 ứng viên phó tổng thống Mỹ đều lảng tránh

Tuổi của Trump và Biden – Câu hỏi 2 ứng viên phó tổng thống Mỹ đều lảng tránh

VOV.VN - Với câu hỏi tuổi của ông Trump và ông Biden cũng như viễn cảnh 1 tổng thống tương lai không thể thực hiện vai trò của mình nữa, cả hai ứng viên phó tổng thống đều tránh trả lời.

Ông Biden tuyên bố không tranh luận nếu Tổng thống Trump vẫn mắc Covid-19
Ông Biden tuyên bố không tranh luận nếu Tổng thống Trump vẫn mắc Covid-19

VOV.VN - Biden cho rằng, ông và Tổng thống Trump không nên có một cuộc tranh luận nếu Tổng thống đương nhiệm vẫn dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Biden tuyên bố không tranh luận nếu Tổng thống Trump vẫn mắc Covid-19

Ông Biden tuyên bố không tranh luận nếu Tổng thống Trump vẫn mắc Covid-19

VOV.VN - Biden cho rằng, ông và Tổng thống Trump không nên có một cuộc tranh luận nếu Tổng thống đương nhiệm vẫn dương tính với SARS-CoV-2.