Kho dầu của Nga trên bán đảo Crimea bốc cháy, nghi bị UAV tấn công

VOV.VN - Ngọn lửa lớn đã nhấn chìm ít nhất một bể chứa dầu ở thành phố Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga trên bán đảo Crimea.

“Tất cả các cơ quan an ninh và cứu hộ đều có mặt tại hiện trường. Khu vực đám cháy rộng khoảng 1.000 mét vuông”, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Telegram vào khoảng 5h sáng (giờ địa phương) ngày 29/4.

Theo ông Razvozhayev, đây có thể là một vụ tấn công bằng UAV.

Nhiều video được các nhân chứng chia sẻ cho thấy một ngọn lửa lớn thắp sáng bầu trời đêm, nhưng hiện chưa có thông tin về thương vong. Các nhà chức trách kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh khi lính cứu đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa.

Đầu tuần này, Sevastopol bị 2 tàu mặt nước không người lái tấn công. Một chiếc đã bị lực lượng Nga phá hủy, trong khi chiếc còn lại tự phát nổ ở bên ngoài bến cảng, không có cơ sở nào ở Sevastopol bị thiệt hại.

Nằm trên bờ biển phía Tây Nam bán đảo Crimea, khu vực đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân năm 2014, Sevastopol là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga. Thành phố cảng chiến lược này đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Nga đổ lỗi các cuộc tấn công này cho Ukraine - quốc gia coi Crimea là một phần lãnh thổ không thể tách rời và đang bị Nga "tạm thời chiếm đóng". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố sẽ chiếm lại bán đảo này bằng mọi cách cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân binh Nga tại Crimea lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự
Tân binh Nga tại Crimea lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Hàng chục lính nghĩa vụ của Nga đã bắt đầu lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự sau một buổi lễ tại điểm tập kết ở thành phố Simferopol, nằm ở trung tâm bán đảo Crimea.

Tân binh Nga tại Crimea lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tân binh Nga tại Crimea lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Hàng chục lính nghĩa vụ của Nga đã bắt đầu lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự sau một buổi lễ tại điểm tập kết ở thành phố Simferopol, nằm ở trung tâm bán đảo Crimea.

Cựu Tướng Mỹ nêu kịch bản chi tiết Ukraine tấn công Crimea theo 3 giai đoạn
Cựu Tướng Mỹ nêu kịch bản chi tiết Ukraine tấn công Crimea theo 3 giai đoạn

VOV.VN - Cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu - ông Ben Hodges cho rằng, để giành được Crimea, Ukraine cần thực hiện một chiến lược gồm 3 giai đoạn: cô lập, đánh bom và giải phóng.

Cựu Tướng Mỹ nêu kịch bản chi tiết Ukraine tấn công Crimea theo 3 giai đoạn

Cựu Tướng Mỹ nêu kịch bản chi tiết Ukraine tấn công Crimea theo 3 giai đoạn

VOV.VN - Cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu - ông Ben Hodges cho rằng, để giành được Crimea, Ukraine cần thực hiện một chiến lược gồm 3 giai đoạn: cô lập, đánh bom và giải phóng.

Chiếm lại bán đảo Crimea – Tham vọng đầy rủi ro của Ukraine
Chiếm lại bán đảo Crimea – Tham vọng đầy rủi ro của Ukraine

VOV.VN - Ukraine vẫn có ý định giành lại Crimea từ Nga, nhưng đây không phải là mục tiêu dễ dàng và bán đảo này có thể trở thành một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán ngoại giao trong tương lai.

Chiếm lại bán đảo Crimea – Tham vọng đầy rủi ro của Ukraine

Chiếm lại bán đảo Crimea – Tham vọng đầy rủi ro của Ukraine

VOV.VN - Ukraine vẫn có ý định giành lại Crimea từ Nga, nhưng đây không phải là mục tiêu dễ dàng và bán đảo này có thể trở thành một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán ngoại giao trong tương lai.