Khoảng 10.000 người di cư và tị nạn tới biên giới giữa Mỹ và Mexico mỗi ngày

VOV.VN - Tổng thống Mexico Manuel Lopez Obrador ngày 2/10 cho biết, khoảng 10.000 người di cư và tị nạn tới biên giới giữa Mỹ và Mexico mỗi ngày tuần trước. Tổng thống Mexico cũng kêu gọi giải quyết tận gốc vấn đề người di cư hiện nay.

Tại cuộc họp báo ngày 2/10, Tổng thống Lopez Obrador cho biết, số người di cư tại biên giới giữa Mỹ và Mexico trong tháng 9 thậm chí còn cao hơn 1 tháng trước đó. Khoảng 6.000 người di cư vào biên giới phía Nam Mexico và khoảng 10.000 người di cư tới biên giới giữa Mỹ và Mexico mỗi ngày.

Tổng thống Lopez Obrador cũng kêu gọi tìm kiếm giải pháp nhằm giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn tới tình trạng người di cư hiện nay bao gồm nhu cầu tìm việc của người dân cũng như cải thiện đời sống của họ.

Theo Tổng thống Mexico, các nước cần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và phối hợp để người dân không buộc phải di cư. Tổng thống Obrador dự kiến sẽ sớm có cuộc gặp với Ngoại trưởng 10 nước châu Mỹ La-tinh và Mỹ nhằm thảo luận cách thức giải quyết tình trạng người di cư ở châu Mỹ hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan sẽ trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan
Pakistan sẽ trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Chính phủ tạm quyền tại Pakistan vừa thông qua quyết định trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan đang sinh sống bất hợp pháp tại nước này. Chính sách mới được thông qua trong một cuộc họp của Nội các tạm quyền Pakistan hôm 26/9 tại thủ đô Islamabad.

Pakistan sẽ trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan

Pakistan sẽ trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Chính phủ tạm quyền tại Pakistan vừa thông qua quyết định trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan đang sinh sống bất hợp pháp tại nước này. Chính sách mới được thông qua trong một cuộc họp của Nội các tạm quyền Pakistan hôm 26/9 tại thủ đô Islamabad.

Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 1 tỷ USD trợ giúp 1,8 triệu người tị nạn Sudan
Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 1 tỷ USD trợ giúp 1,8 triệu người tị nạn Sudan

VOV.VN - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm qua (4/9), kêu gọi các quốc gia và các nhà tài trợ quốc tế quyên góp 1 tỷ USD để hỗ trợ 1,8 triệu người tị nạn Sudan chạy sang các nước láng giềng tránh chiến sự.

Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 1 tỷ USD trợ giúp 1,8 triệu người tị nạn Sudan

Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 1 tỷ USD trợ giúp 1,8 triệu người tị nạn Sudan

VOV.VN - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm qua (4/9), kêu gọi các quốc gia và các nhà tài trợ quốc tế quyên góp 1 tỷ USD để hỗ trợ 1,8 triệu người tị nạn Sudan chạy sang các nước láng giềng tránh chiến sự.

Anh thông qua luật chống nhập cư bất hợp pháp nhằm hạn chế việc xin tị nạn
Anh thông qua luật chống nhập cư bất hợp pháp nhằm hạn chế việc xin tị nạn

VOV.VN - Quốc hội Anh hôm 18/7 đã thông qua một đạo luật chống nhập cư bất hợp pháp, trong đó hạn chế mạnh mẽ quyền xin tị nạn. Phản ứng trước quyết định này, Liên Hợp Quốc cho rằng đạo luật mới của nước Anh mâu thuẫn với luật pháp quốc tế về người tị nạn.

Anh thông qua luật chống nhập cư bất hợp pháp nhằm hạn chế việc xin tị nạn

Anh thông qua luật chống nhập cư bất hợp pháp nhằm hạn chế việc xin tị nạn

VOV.VN - Quốc hội Anh hôm 18/7 đã thông qua một đạo luật chống nhập cư bất hợp pháp, trong đó hạn chế mạnh mẽ quyền xin tị nạn. Phản ứng trước quyết định này, Liên Hợp Quốc cho rằng đạo luật mới của nước Anh mâu thuẫn với luật pháp quốc tế về người tị nạn.

Hơn 5.000 người Myanmar đang  tạm lánh trong các trại tị nạn Thái Lan
Hơn 5.000 người Myanmar đang tạm lánh trong các trại tị nạn Thái Lan

VOV.VN - Hơn 5.000 người tị nạn Myanmar đang phải tạm lánh ở các trại tị nạn dọc theo khu vực biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan, trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số Karen (KA) và Chính quyền quân sự Myanmar không ngừng leo thang.

Hơn 5.000 người Myanmar đang  tạm lánh trong các trại tị nạn Thái Lan

Hơn 5.000 người Myanmar đang tạm lánh trong các trại tị nạn Thái Lan

VOV.VN - Hơn 5.000 người tị nạn Myanmar đang phải tạm lánh ở các trại tị nạn dọc theo khu vực biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan, trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số Karen (KA) và Chính quyền quân sự Myanmar không ngừng leo thang.