Khoảng 6 triệu trẻ em gái tại các quốc đảo Thái Bình Dương bị bạo lực tình dục

VOV.VN - Ngày 3/3, tại Hội nghị thượng đỉnh về trẻ em thế giới diễn ra tại Fiji, Cơ quan Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng báo động của tình trạng bạo lực, ngược đãi và lạm dụng trẻ em tại các quốc đảo Thái Bình Dương, hiện ở mức cao nhất thế giới.

Theo báo cáo của UNICEF, mức độ bạo lực, ngược đãi và lạm dụng trẻ em tại các quốc đảo Thái Bình Dương nằm trong mức cao nhất thế giới chủ yếu xuất phát từ tình trạng thiếu hụt các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục và phúc lợi tối thiểu từ các chính phủ cũng như rào cản tôn giáo, văn hoá và tình trạng sử dụng ma tuý ngày càng gia tăng trong xã hội các quốc đảo Thái Bình Dương.

Báo cáo của UNICEF nhấn mạnh, cứ 3 trẻ em gái tại các quốc đảo Thái Bình Dương thì có một người phải đối mặt với bạo lực tình dục trước khi bước sang tuổi 18. Điều này đồng nghĩa với việc hiện đang có khoảng 6 triệu trẻ em gái dưới 18 tuổi tại khu vực đang sống trong tình trạng bạo lực tình dục.  

Nhà kinh tế học cấp cao của UNICEF Simon Halvey cho biết, bạo lực trẻ em đang gây ra những tác động tiêu cực đáng kể đối với nền kinh tế của chính các quốc đảo Thái Bình Dương. Theo các nghiên cứu của UNICEF, tình trạng bạo lực đối với trẻ em ở Fiji gây thiệt hại ước tính 350 triệu NZD mỗi năm, tương đương 4,2% GDP của quốc gia này.

Báo cáo Phân tích tình hình bảo vệ trẻ em khu vực Thái Bình Dương của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em công bố vào tháng 5/2024 cũng đã cho thấy mức độ bạo lực cao trong gia đình, trường học và cộng đồng đang đe dọa quyền được sống của trẻ em đã gia tăng ở khu vực này trong 5 năm qua do Covid-19, tình trạng di cư gia tăng, biến đổi khí hậu và sự thiếu kết nối giữa các quốc đảo Thái Bình Dương với phần còn lại của thế giới.   

Ban thư ký Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương đã khẳng định, trẻ em đóng vai trò trung tâm trong Chiến lược Thái Bình Dương xanh đến năm 2050. Theo đó, các quốc đảo Thái Bình Dương đang xem xét một loạt các dự án đầu tư vào tương lai của thế hệ trẻ thông qua việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, môi trường sống an toàn cần có để phát huy tiềm năng con người, trong đó có việc tăng cường các cơ chế bảo vệ và phúc lợi cho trẻ em. Điều này đòi hỏi sự lãnh đạo, đoàn kết, sự hỗ trợ về mặt văn hóa và đức tin, đầu tư kinh tế và bảo vệ xã hội toàn diện của tất cả các chính phủ và người dân trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi Rwanda ngừng hỗ trợ cuộc tấn công vào CHDC Congo
Liên Hợp Quốc kêu gọi Rwanda ngừng hỗ trợ cuộc tấn công vào CHDC Congo

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua (26/1) đã kêu gọi Rwanda rút quân khỏi miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt khi nhóm vũ trang M23 được Rwanda hậu thuẫn tiến gần đến Thành phố Goma của CHDC Congo.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Rwanda ngừng hỗ trợ cuộc tấn công vào CHDC Congo

Liên Hợp Quốc kêu gọi Rwanda ngừng hỗ trợ cuộc tấn công vào CHDC Congo

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua (26/1) đã kêu gọi Rwanda rút quân khỏi miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt khi nhóm vũ trang M23 được Rwanda hậu thuẫn tiến gần đến Thành phố Goma của CHDC Congo.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 25/1 đã có thông điệp chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 25/1 đã có thông điệp chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Liên Hợp Quốc: Mỹ sẽ chính thức rời WHO vào ngày 22/1/2026
Liên Hợp Quốc: Mỹ sẽ chính thức rời WHO vào ngày 22/1/2026

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm 23/1 thông báo Mỹ sẽ chính thức rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 22/1/2026, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo quyết định rút khỏi WHO với cáo buộc cơ quan này có cách xử lý sai đại dịch Covid-19 và các cuộc khủng hoảng y tế quốc tế khác.

Liên Hợp Quốc: Mỹ sẽ chính thức rời WHO vào ngày 22/1/2026

Liên Hợp Quốc: Mỹ sẽ chính thức rời WHO vào ngày 22/1/2026

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm 23/1 thông báo Mỹ sẽ chính thức rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 22/1/2026, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo quyết định rút khỏi WHO với cáo buộc cơ quan này có cách xử lý sai đại dịch Covid-19 và các cuộc khủng hoảng y tế quốc tế khác.