Khoảng 90 triệu lượt người Trung Quốc đi du lịch dịp nghỉ lễ 1/5

VOV.VN - Nhiều biện pháp nới lỏng quản lý xã hội đã được Trung Quốc đưa ra nhằm kích thích tiêu dùng, đặc biệt là khi kỳ nghỉ 1/5 đang đến gần.

Dịp nghỉ lễ 1/5 năm nay, người Trung Quốc được nghỉ 5 ngày. Đây cũng là lần đầu tiên sau 12 năm kỳ nghỉ 1/5 ở nước này dài như vậy. Bên cạnh đó, nhiều địa phương ở Trung Quốc còn khuyến khích người dân kết hợp ngày nghỉ trong năm để có kỳ nghỉ dài lên đến 10 ngày, nhằm kích cầu du lịch và tiêu dùng.

Linh
Du khách xếp hàng vào cửa một công viên tại thủ đô Bắc Kinh.

Mặc dù cuộc sống vẫn chưa thể hoàn toàn trở lại bình thường, việc đi lại vẫn còn nhiều hạn chế, song sau một thời gian dài phải giam mình trong nhà do dịch bệnh, thị trường du lịch ở nước này vẫn được cho là sẽ có một sự "bùng nổ" đầu tiên trong dịp nghỉ lễ này.

Theo thống kê của Viện nghiên cứu du lịch Trung Quốc, trong đợt nghỉ ngắn dịp Tết Thanh minh vừa qua, nước này đã có hơn 43 triệu lượt người đi du lịch. Một báo cáo của Mạng lữ hành Ctrip đưa ra dựa trên số liệu này dự báo, trong dịp nghỉ lễ 1/5, số người đi du lịch ở Trung Quốc sẽ hơn gấp đôi dịp Thanh Minh, tức khoảng 90 triệu lượt người.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc, không còn nguy hiểm phát tán dịch bệnh. Ông Trương Văn Hồng, Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Hoa Sơn thuộc Đại học Phúc Đán cho rằng: "Các hoạt động du lịch ngoài trời nên là chủ đạo. Ngoài trời sẽ an toàn hơn, nhưng vẫn phải đeo khẩu trang khi có nhiều người. Nơi đáng lo nhất ở các điểm du lịch là chỗ ăn uống. Khi đi du lịch, nên tự mang đồ ăn, như vậy có thể giúp giảm thiểu rủi ro do sự chen chúc đông người gây nên."

Được biết, hiện nay, các tour du lịch liên tỉnh ở Trung Quốc vẫn đang chịu sự quản lý gắt gao. Nhiều điểm du lịch yêu cầu du khách phải đặt vé trước bằng tên thật và có mã sức khỏe an toàn, lượng khách tại các khu du lịch trong cùng 1 thời điểm không được vượt quá 30%, số lượng vé bán ra cũng bị hạn chế.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng vừa đưa ra khuyến cáo công dân nước này tạm thời không đi du lịch nước ngoài, nhằm tránh lây lan dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên