"Không bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Syria"

(VOV) - Phó Tổng thống Syria Farouk al-Chareh: “Các bên cần đạt được một thỏa thuận “mang tính lịch sử”.

Phó Tổng thống Syria Farouk al-Chareh ngày 16/12 khẳng định, không một bên tham chiến nào tại Syria có thể giành thắng lợi sau 24 tháng xung đột.

Quân nổi dậy với súng phòng không ở thành phố Aleppo (Ảnh: CNN)

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, quân đội Syria ngày 16/12 mở rộng chiến dịch không kích nhằm truy quét các tay súng đối lập ở thủ đô Damascus.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Lebanon (thân chính quyền Syria) al-Akhbar, Phó Tổng thống Farouk al-Chareh nêu rõ, cả lực lượng của Tổng thống Bachar al-Assad lẫn phe đối lập đều sẽ không giành được chiến thắng trong cuộc chiến này. Vì thế, các bên cần đạt được một thỏa thuận “mang tính lịch sử”.

Ông Farouk al-Chareh, người Hồi giáo dòng Sunni có thời gian từng được cân nhắc thay thế Tổng thống Bachar al-Assad trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận về tiến trình chuyển giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom liên tiếp ở Syria, 24 người thiệt mạng
Đánh bom liên tiếp ở Syria, 24 người thiệt mạng

(VOV) - Quan chức chính phủ Syria coi các vụ đánh bom này là hành động trả đũa của lực lượng chống đối.

Đánh bom liên tiếp ở Syria, 24 người thiệt mạng

Đánh bom liên tiếp ở Syria, 24 người thiệt mạng

(VOV) - Quan chức chính phủ Syria coi các vụ đánh bom này là hành động trả đũa của lực lượng chống đối.

Bước ngoặt mới tại Syria
Bước ngoặt mới tại Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến ở Syria đang bước sang một giai đoạn mới sau khi Mỹ, phương Tây và hơn 100 nước công nhận phe đối lập.

Bước ngoặt mới tại Syria

Bước ngoặt mới tại Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến ở Syria đang bước sang một giai đoạn mới sau khi Mỹ, phương Tây và hơn 100 nước công nhận phe đối lập.

NATO đảm bảo với Nga không can thiệp vào tình hình Syria
NATO đảm bảo với Nga không can thiệp vào tình hình Syria

(VOV) - NATO đã rút ra được nhiều bài học và nếu tổ chức này triển khai quân sự tại Syria, thì một kịch bản Lybia sẽ lặp lại.

NATO đảm bảo với Nga không can thiệp vào tình hình Syria

NATO đảm bảo với Nga không can thiệp vào tình hình Syria

(VOV) - NATO đã rút ra được nhiều bài học và nếu tổ chức này triển khai quân sự tại Syria, thì một kịch bản Lybia sẽ lặp lại.

Nga lên phương án sơ tán công dân khỏi Syria
Nga lên phương án sơ tán công dân khỏi Syria

(VOV) - Thứ trưởng Ngoại giao nước này cũng cảnh báo xung đột chính trị tại Syria có nguy cơ kéo dài thêm nhiều tháng nữa.

Nga lên phương án sơ tán công dân khỏi Syria

Nga lên phương án sơ tán công dân khỏi Syria

(VOV) - Thứ trưởng Ngoại giao nước này cũng cảnh báo xung đột chính trị tại Syria có nguy cơ kéo dài thêm nhiều tháng nữa.

Syria bác bỏ thông tin sử dụng tên lửa Scud
Syria bác bỏ thông tin sử dụng tên lửa Scud

(VOV) - Bộ Ngoại giao Syria khẳng định chính phủ không sử dụng tên lửa này để chống lại các nhóm vũ trang.

Syria bác bỏ thông tin sử dụng tên lửa Scud

Syria bác bỏ thông tin sử dụng tên lửa Scud

(VOV) - Bộ Ngoại giao Syria khẳng định chính phủ không sử dụng tên lửa này để chống lại các nhóm vũ trang.

Mỹ và đồng minh “ráo riết” chuẩn bị tổng lực can thiệp Syria
Mỹ và đồng minh “ráo riết” chuẩn bị tổng lực can thiệp Syria

(VOV)-Bí mật triển khai quân trở lại Iraq, công nhận Liên minh đối lập Syria cho thấy Mỹ và đồng minh sắp có sự can thiệp sâu rộng vào Syria.

Mỹ và đồng minh “ráo riết” chuẩn bị tổng lực can thiệp Syria

Mỹ và đồng minh “ráo riết” chuẩn bị tổng lực can thiệp Syria

(VOV)-Bí mật triển khai quân trở lại Iraq, công nhận Liên minh đối lập Syria cho thấy Mỹ và đồng minh sắp có sự can thiệp sâu rộng vào Syria.

Nga sẽ không thay đổi lập trường về Syria
Nga sẽ không thay đổi lập trường về Syria

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Nga chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thay đổi lập trường của mình.

Nga sẽ không thay đổi lập trường về Syria

Nga sẽ không thay đổi lập trường về Syria

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Nga chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thay đổi lập trường của mình.