Bước ngoặt mới tại Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến ở Syria đang bước sang một giai đoạn mới sau khi Mỹ, phương Tây và hơn 100 nước công nhận phe đối lập.

Quyết định công nhận phe đối lập Syria là đại diện hợp pháp của Syria, Mỹ, phương Tây và hơn 100 quốc gia trên thế giới có thể sẽ tiếp tục đẩy quốc gia Trung Đông này vào vòng xoáy bạo lực. Lo ngại bạo lực gia tăng, một số nước đã lên phương án sơ tán công dân khỏi Syria. Trong khi đó, Hạ viện Nga đã lên tiếng phủ nhận việc Nga thay đổi lập trường đối với vấn đề Syria, đồng thời cảnh báo cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này có thể còn kéo dài và khiến thêm hàng chục nghìn người thiệt mạng.

 

Người dân Syria tiếp tục rời bỏ nhà cửa của mình vì lo sợ bạo lực gia tăng (Ảnh: Reuters)

Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Hạ viện Nga Vyacheslav Nikonov ngày 13/12 khẳng định, Moscow không thay đổi lập trường đối với vấn đề Syria, cho dù trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Mikhail Bogdanov cho rằng chính quyền Syria đang mất dần quyền kiểm soát đất nước.

Ông Nikonov cũng cho rằng việc Mỹ và phương Tây công nhận phe đối lập Syria là nhằm gia tăng sự ủng hộ và cung cấp vũ khí cho phe đối lập: “Nga đã và sẽ không thay đổi lập trường đối với vấn đề Syria. Phát biểu của ông Bogdanov chỉ có nghĩa rằng tình hình Syria đang hết sức căng thẳng. Các quan chức Mỹ công nhận liên minh dân tộc Syria là đại diện hợp pháp của người dân Syria đồng nghĩa với việc các thế lực bên ngoài sẽ tăng cường cung cấp vũ khí cho phe đối lập. Trong số những người phản đối Tổng thống al-Assad, có nhiều người không ủng hộ Liên minh đối lập, do đó tình hình có thể còn thay đổi”.

Ông Nikonov nhắc lại lập trường của Nga là sẽ không tán thành một giải pháp quân sự đối với vấn đề Syria, đồng thời kêu gọi sự hợp tác và phối hợp của quốc tế nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc và trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan ở Syria. Ông nhấn mạnh Trung Quốc vẫn bảo lưu quan điểm rằng tương lai và vận mệnh của Syria phải do chính người dân nước này quyết định và ưu tiên hàng đầu của họ là tìm kiếm một lệnh ngừng bắn, ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang.

Ông Hồng Lỗi cũng khẳng định tiến trình chuyển giao chính trị do người dân Syria lãnh đạo cần được thực hiện và đẩy mạnh càng sớm càng tốt nhằm đạt được một giải pháp hòa bình và hợp lý.

Trước những diễn biến phức tạp tại Syria, Nga và một số nước đã lên phương án sơ tán công dân khỏi nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Moazzam Ahmed Khan tuyên bố Islamabad đã tạm thời rút nhân viên ngoại giao khỏi Syria trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia này đang ngày càng xấu đi, đe dọa tính mạng của người dân.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria ngày 13/12 bác bỏ những lời cáo buộc quân đội chính phủ nước này đã sử dụng tên lửa Scud chống lại các nhóm vũ trang, cho đó là “tin đồn với âm mưu xuyên tạc sự thật”.

Trước đó, ngày 12/12 vừa qua, tờ Thời báo New York dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ cho biết, lực lượng của Tổng thống al-Assad đã sử dụng tên lửa đạn đạo Scud nhằm vào các tay súng nổi dậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chỉ trích việc Mỹ thừa nhận phe đối lập Syria
Nga chỉ trích việc Mỹ thừa nhận phe đối lập Syria

(VOV) - Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, động thái của phía Mỹ mâu thuẫn với những nỗ lực tiến tới cuộc chuyển giao chính trị tại Syria.

Nga chỉ trích việc Mỹ thừa nhận phe đối lập Syria

Nga chỉ trích việc Mỹ thừa nhận phe đối lập Syria

(VOV) - Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, động thái của phía Mỹ mâu thuẫn với những nỗ lực tiến tới cuộc chuyển giao chính trị tại Syria.

Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự bao vây Syria
Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự bao vây Syria

(VOV) - Hiện Mỹ có 17 tàu chiến, 70 máy bay ném bom và 10.000 binh sĩ đồn trú gần Syria.

Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự bao vây Syria

Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự bao vây Syria

(VOV) - Hiện Mỹ có 17 tàu chiến, 70 máy bay ném bom và 10.000 binh sĩ đồn trú gần Syria.

Công  nhận liên minh Syria, Phương Tây tăng sức ép lên Assad
Công nhận liên minh Syria, Phương Tây tăng sức ép lên Assad

(VOV) -“Những người bạn của Syria” đang được nhóm họp nhằm tăng sức ép  đối với chính quyền Assad

Công  nhận liên minh Syria, Phương Tây tăng sức ép lên Assad

Công nhận liên minh Syria, Phương Tây tăng sức ép lên Assad

(VOV) -“Những người bạn của Syria” đang được nhóm họp nhằm tăng sức ép  đối với chính quyền Assad

Nhóm những người bạn Syria công nhận liên minh đối lập
Nhóm những người bạn Syria công nhận liên minh đối lập

(VOV) - Kết thúc cuộc họp của nhóm cũng đưa ra lời kêu gọi Tổng thống Assad từ chức..

Nhóm những người bạn Syria công nhận liên minh đối lập

Nhóm những người bạn Syria công nhận liên minh đối lập

(VOV) - Kết thúc cuộc họp của nhóm cũng đưa ra lời kêu gọi Tổng thống Assad từ chức..

NATO đảm bảo với Nga không can thiệp vào tình hình Syria
NATO đảm bảo với Nga không can thiệp vào tình hình Syria

(VOV) - NATO đã rút ra được nhiều bài học và nếu tổ chức này triển khai quân sự tại Syria, thì một kịch bản Lybia sẽ lặp lại.

NATO đảm bảo với Nga không can thiệp vào tình hình Syria

NATO đảm bảo với Nga không can thiệp vào tình hình Syria

(VOV) - NATO đã rút ra được nhiều bài học và nếu tổ chức này triển khai quân sự tại Syria, thì một kịch bản Lybia sẽ lặp lại.

Nga lên phương án sơ tán công dân khỏi Syria
Nga lên phương án sơ tán công dân khỏi Syria

(VOV) - Thứ trưởng Ngoại giao nước này cũng cảnh báo xung đột chính trị tại Syria có nguy cơ kéo dài thêm nhiều tháng nữa.

Nga lên phương án sơ tán công dân khỏi Syria

Nga lên phương án sơ tán công dân khỏi Syria

(VOV) - Thứ trưởng Ngoại giao nước này cũng cảnh báo xung đột chính trị tại Syria có nguy cơ kéo dài thêm nhiều tháng nữa.

Syria bác bỏ thông tin sử dụng tên lửa Scud
Syria bác bỏ thông tin sử dụng tên lửa Scud

(VOV) - Bộ Ngoại giao Syria khẳng định chính phủ không sử dụng tên lửa này để chống lại các nhóm vũ trang.

Syria bác bỏ thông tin sử dụng tên lửa Scud

Syria bác bỏ thông tin sử dụng tên lửa Scud

(VOV) - Bộ Ngoại giao Syria khẳng định chính phủ không sử dụng tên lửa này để chống lại các nhóm vũ trang.