Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế

VOV.VN - Các chuyên gia của phái bộ Liên Hợp Quốc sẽ có mặt tại các nước Tây Phi vào đầu tháng 10. WHO cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm giữa các nhân viên y tế.

Tổ chức Y tế thế giới ngày hôm qua (26/9) công bố báo cáo mới nhất về số người tử vong do Ebola tại Tây Phi, theo đó số người thiệt mạng do dịch bệnh này đã vượt quá 3.000 người trong tổng số hơn 6.500 người nhiễm bệnh. Sự bùng phát nghiêm trọng của Ebola đang là mối quan ngại của cộng đồng quốc tế.

Nhân viên y tế khử trùng quan tài dùng để mai táng bệnh nhân Ebola ở châu Phi (ảnh: AFP)
Bên lề phiên thảo luận cấp cao chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 69 ở New York, hôm qua, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã tổ chức cuộc họp cấp cao bàn về dịch bệnh Ebola. Phát biểu tại cuộc họp, ông Ban Ki-moon cho biết bất chấp những cố gắng không mệt mỏi, dịch bệnh Ebola vẫn giết chết thêm 200 người nữa, trong đó 2/3 là phụ nữ và trẻ em. Theo ông Ban Ki-moon, đóng cửa biên giới, ngừng chuyến bay thương mại tới những nước đang có dịch, hạn chế tối đa cho tàu biển cập cảng các nước này chỉ làm cho tình hình căng thẳng thêm. Ông khẳng định rằng vào thời điểm hiện tại, tuyệt đối không "cách ly" các nước có dịch, bởi các nước này đang rất cần sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Tại phiên họp này, Liên Hợp Quốc cũng tuyên bố thành lập phái bộ đặc biệt quốc tế để chống dịch bệnh Ebola. Người được bổ nhiệm đứng đầu phái bộ này là ông  Anthony Banbury đã tuyên bố rằng, các chuyên gia của phái bộ sẽ có mặt tại các nước Tây Phi vào đầu tháng 10. Đi theo các thành viên của phái bộ đặc biệt chống Ebola tới Tây Phi sẽ gồm 2 triệu bộ trang phục phòng chống dịch bệnh, 470 xe tải, 18 máy bay trực thăng và một số máy bay chở hàng khác. Những thiết bị này đều do các nước và các tổ chức trên thế giới đóng góp.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Obama đã chủ trì một hội nghị quốc tế tại thủ đô Washington để bàn biện pháp mang tính toàn cầu trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe con người. Tại hội nghị này, ông Obama kêu gọi cộng đồng quốc tế xem đợt bùng phát dịch bệnh Ebola và những dịch bệnh chết người khác là những mối đe dọa an ninh toàn cầu, kêu gọi các nước tiếp tục hỗ trợ chống lại dịch bệnh này:  “Không một quốc gia có thể đối phó những thách thức riêng của mình. Không ai là bị cô lập nữa. Đại dương không bảo vệ bạn, bức tường không bảo vệ bạn, và điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta, các quốc gia khác nhau khi sống trong một cộng đồng quốc tế cần phải làm nhiều hơn nữa  để giúp người dân của mình được an toàn”.

Trong nỗ lực chống dịch Ebola toàn cầu, Cuba đang chuẩn bị cử 461 bác sĩ đến Tây Phi để giúp khu vực này chống lại dịch sốt Ebola. Đại diện Bộ Y tế Cuba, ông Regla Luz Angulo Pardo cho biết, nhóm nhân viên y tế đầu tiên gồm 165 bác sĩ quân y, y tá, chuyên gia dịch tễ học và chuyên gia hồi sức tích cực sẽ đến Sierra Leone vào đầu tháng 10 tới. Số bác sĩ còn lại sẽ đến Liberia và Guinea sau đó. Lực lượng nhân viên y tế tình nguyện hùng hậu này của Cuba sẽ làm việc tại Tây Phi trong vòng 6 tháng.

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Margaret Chan hoan nghênh sự giúp đỡ to lớn của Cuba và khẳng định, đây là "nhóm nhân viên y tế nước ngoài đông nhất đến từ một quốc gia" kể từ khi dịch sốt Ebola bùng phát vào cuối năm 2013. Tổ chức Y tế Thế giới  hy vọng hành động này của Cuba sẽ "gửi một thông điệp mạnh mẽ về tình đoàn kết dành cho châu Phi tới toàn thể thế giới và sẽ đóng vai trò là xúc tác để nhiều nước khác hỗ trợ thêm cho lục địa đen".

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Ebola, Tổ chức Y tế thế giới hôm qua cũng cho biết, hàng nghìn liều vaccine Ebola thử nghiệm sẽ có trong vài tháng tới. Những liều vaccine này sẽ được phân bổ cho các nhân viên y tế và những người đang có tiếp xúc trực tiếp với những bệnh nhân nhiễm Ebola.

Trợ lí của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Marie-Paule Kieny cho biết: “Chúng tôi hi vọng chúng ta sẽ có kết quả của loại vaccine này vào cuối năm nay. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp chúng ta có thể sử dụng một số loại vaccine này tại những nước bị ảnh hưởng vào đầu năm tới”

Hiện Liberia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 1.830 người thiệt mạng. Hai khu vực mới tại Guinea và Liberia chứng kiến trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên trong 7 ngày qua. Tổ chức Y tế thế giới cũng cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm giữa các nhân viên y tế đang cố gắng ngăn chặn bệnh dịch./.

>> Đọc thêm: Con đường lây nhiễm và cách phòng tránh virus Ebola

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sierra Leone kết thúc 3 ngày đóng cửa để ngăn chặn dịch Ebola
Sierra Leone kết thúc 3 ngày đóng cửa để ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Trong thời gian áp dụng lệnh đóng cửa, cơ quan y tế Sierra Leone có thể dễ dàng xác nhận các trường hợp nhiễm Ebola và cách ly các bệnh nhân.

Sierra Leone kết thúc 3 ngày đóng cửa để ngăn chặn dịch Ebola

Sierra Leone kết thúc 3 ngày đóng cửa để ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Trong thời gian áp dụng lệnh đóng cửa, cơ quan y tế Sierra Leone có thể dễ dàng xác nhận các trường hợp nhiễm Ebola và cách ly các bệnh nhân.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola
Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Đức gửi hàng viện trợ châu Phi đối phó dịch Ebola
Đức gửi hàng viện trợ châu Phi đối phó dịch Ebola

VOV.VN - Máy bay của lực lượng không quân Đức chở theo 4,5 tấn hàng hóa và trang thiết bị đã lên đường tới Thủ đô Dakar của Senegal.

Đức gửi hàng viện trợ châu Phi đối phó dịch Ebola

Đức gửi hàng viện trợ châu Phi đối phó dịch Ebola

VOV.VN - Máy bay của lực lượng không quân Đức chở theo 4,5 tấn hàng hóa và trang thiết bị đã lên đường tới Thủ đô Dakar của Senegal.

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người
Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

VOV.VN - Liberia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng  1.830 người thiệt mạng.

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

VOV.VN - Liberia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng  1.830 người thiệt mạng.

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015
Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

VOV.VN -WHO cảnh báo, nếu không hành động mạnh tay ngay từ bây giờ, dịch Ebola sẽ ngày càng nghiêm trọng và sẽ khó kiểm soát hơn.

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

VOV.VN -WHO cảnh báo, nếu không hành động mạnh tay ngay từ bây giờ, dịch Ebola sẽ ngày càng nghiêm trọng và sẽ khó kiểm soát hơn.

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân
Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.