Không nên loại trừ các biện pháp trừng phạt thương mại Iran

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC News của Mỹ, trước thềm Hội nghị cấp cao an ninh hạt nhân tại Wasington và được trang web của Phủ Tổng thống Nga đăng ngày 12/4, Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố: Không nên loại trừ các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Iran, trong đó hoạt động mua bán các loại vũ khí.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Medvedev cũng đã nhắc lại lập trường của Nga, đó là các biện pháp trừng phạt Iran nên “thông minh”, hiệu quả và giành được sự ủng hộ của tất cả các nước. Theo ông, chuyên gia của các nước có liên quan đang tiến hành thảo luận vấn đề này. Tổng thống Medvedev cũng tin rằng, các biện pháp trừng phạt Iran về mặt năng lượng nhiều khả năng khó diễn ra, bởi vì những biện pháp đó khó có thể đạt được một quan điểm thống nhất của cộng đồng quốc tế.

Cho dù lâu nay Iran vẫn bảo lưu quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình, song Tổng thống Nga cho rằng, chương trình hạt nhân của Iran chưa đủ minh bạch và Iran đã thất bại trong việc chứng minh với cộng động quốc tế mục đích chương trình hạt nhân của nước này, thông qua các kênh đa phương đã được tạo ra trước đó. Vì vậy, theo Tổng thống Medvedev, Nga không thể đứng ngoài mối lo ngại của cộng đồng quốc về các chương trình hạt nhân của Iran, cho dù trên thực tế hai nước vẫn duy trì khối lượng trao đổi thương mại rất ấn tượng và đang tham gia hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và kỹ thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên