Không thấy dấu hiệu phạm tội của kẻ gửi thư độc cho Obama

(VOV) - Các điều tra viên không tìm thấy chất ricin trong nhà cũng như xe ôtô của đối tượng tình nghi.

AP dẫn nguồn tin từ nhân viên điều tra FBI cho biết, các nhà điều tra không tìm thấy chất ricin trong ngôi nhà của Kevin Curtis, ở bang Mississippi bị buộc tội gửi thư chứa chất độc  tới Tổng thống Barack Obama và một thượng nghị sĩ Mỹ.

Tìm kiếm chất độc ricin trong nhà của đối tượng tình nghi (Ảnh: AP)

Điều tra viên Brandon Grant cho biết, cuộc tìm kiếm trên chiếc xe và nhà ở của Paul Kevin Curtis ở Corinth, Mississippi, hôm thứ Sáu không tìm thấy chất ricin hay bất cứ thành phần độc tố cũng như các thiết bị được sử dụng để làm ra nó. Tìm kiếm trên máy tính của Curtis cũng không có bằng chứng cho thấy người này tìm hiểu cách điều chế chất ricin.

Luật sư bào chữa cho Curtis nói rằng các nhà điều tra "không tìm thấy chất ricin đồng nghĩa với việc Curtis phải được phóng thích”.

Thông qua luật sư bào chữa của mình, Curtis một mực từ chối xác nhận mình có liên quan đến bức thư chứa chất độc gửi cho Tổng thống Obama và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Mississippi Roger Wicker. Bức thư đầu tiên được tìm thấy hôm 15/4.

Điều tra viên Brandon Grant suy đoán, nhiều khả năng Curtis đã vứt chiếc máy nghiền hạt thầu dầu – loại hạt dung để chiết xuất ra chất độc ricin. Tuy nhiên, các kỹ thuật viên vẫn đang cố gắng tìm kiếm mặc dù kết quả ban đầu không cho thấy Curtis đã tìm kiếm thông tin về chất ricin.

Christi McCoy, luật sư bào chữa chính cho Curtis, cho rằng cảnh sát không có lý do chính đáng để tiếp tục bắt giữ khách hàng của mình và cáo buộc liên quan đến chứng rối loạn tâm thần tiền sử của người này không đủ cơ sở để giữ anh ta ở trong tù. McCoy cũng nói với các phóng viên sau phiên tòa sơ thẩm hôm thứ Hai rằng công tác tìm kiếm đã chấm dứt nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Kevin Curtis đã làm việc này.

Trả lời câu hỏi tại sao cụm từ “Tôi là KC” và “Tôi rất ý thức về việc thông báo này” được in trên các bì thư cũng trùng với trên trang Face book của Kevin Curtis và chi tiết chiếc máy nghiền hạt thầu dầu bị vứt đi, McCoy nói rằng trong mọi trường hợp, Curits cũng không thể không được bảo lãnh tại ngoại.

McCoy cho rằng có một người nào đó có thể đã mạo danh Curtis, có thể là một cựu đối tác kinh doanh của anh trai Curtis, một người đàn ông đã từng có những trao đổi không thiện chí qua email với Curtis, có thể đã sử dụng tên của Curtis.

Tuy nhiên, Điều tra viên Grant vẫn quả quyết rằng nhà chức trách có không thể bỏ qua những nghi ngờ. Các nhà điều tra liên bang tin rằng Curtis chính là người đã gửi những lá thư.

Cũng trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra ở tòa án lien bang ở Oxford, Mississippi, các điều tra viên cho rằng mã xử lý được in trên thư cho thấy những bức thư đã được gửi từ Tupelo, một địa chỉ cũ của Curtis.

Các nhà điều tra đã cố gắng theo dõi người gửi thư bằng cách chọn lọc từ danh sách gồm hàng ngàn cái tên cùng có các chữ cái đầu là KC, để lựa ra 100 cái tên cùng sống trong khu vực có dấu bưu điện ở Memphis, bao gồm nhiều nơi ở phía Bắc Mississippi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ nhận được thư chứa chất độc chết người
Tổng thống Mỹ nhận được thư chứa chất độc chết người

(VOV) - Vụ việc gợi nhắc lại diễn biến tương tự hồi năm 2001 khi các gói bưu kiện chứa bệnh than được gửi tới Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ nhận được thư chứa chất độc chết người

Tổng thống Mỹ nhận được thư chứa chất độc chết người

(VOV) - Vụ việc gợi nhắc lại diễn biến tương tự hồi năm 2001 khi các gói bưu kiện chứa bệnh than được gửi tới Nhà Trắng.

Kẻ gửi thư chứa độc tố cho Obama ra tòa ngày 29/4
Kẻ gửi thư chứa độc tố cho Obama ra tòa ngày 29/4

Paul Kevin Curtis có thể phải lĩnh án 15 năm tù giam và bị phạt 500.000 USD cộng với 3 năm bị giám sát sau khi ra tù.

Kẻ gửi thư chứa độc tố cho Obama ra tòa ngày 29/4

Kẻ gửi thư chứa độc tố cho Obama ra tòa ngày 29/4

Paul Kevin Curtis có thể phải lĩnh án 15 năm tù giam và bị phạt 500.000 USD cộng với 3 năm bị giám sát sau khi ra tù.