“Khúc quanh” giữa Trung Quốc và Phillipines về Biển Đông

(VOV) - Trung Quốc và Phillipines tiếp tục “lời qua tiếng lại” xung quanh tranh chấp bãi đá Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông.

Trước đó, Phillipines cũng yêu cầu một Tòa án Quốc tế xét xử hành vi xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc dựa trên Công ước Biển của Liên Hợp Quốc. Phillipines đã phê phán việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết các đảo ở khu vực Biển Đông là vi phạm Công ước Biển của Liên Hợp Quốc, xâm phạm chủ quyền của nước này.

Căng thẳng giữa hai nước căng thẳng xung quanh tranh chấp bãi đá Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông kéo dài từ ngày 8/4/2013, đến nay chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo các nhà phân tích, thậm chí một cuộc chiến có thể xảy ra.

Bãi đá Scarborough/Hoàng Nham (Ảnh: QQ)



Scarborough/Hoàng Nham là một bãi đá hình móng ngựa không có người sinh sống trên Biển Đông. Bãi đá này cách đảo lớn Luzon của Philippines khoảng 230 km về phía tây.

Không chỉ có Phillipines, mà nhiều nước có khu vực chồng lấn tại Biển Đông bày tỏ quan ngại về hành vi xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng lớn tới an ninh khu vực.

Ngày 11/7, tại Hague, Hà Lan, Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS) đã mở phiên tòa xét đơn kiện Trung Quốc của Phillipines về Biển Đông. Tòa án cũng yêu cầu hai bên phải đưa ra những ý kiến cụ thể về vấn đề này trước ngày 5/8. Tuy nhiên Trung Quốc đã phản đối vụ kiện này và yêu cầu giải quyết thông qua đối thoại hai nước. Theo các nhà phân tích, cùng với lập trường cứng rắn của Philippines, vụ kiện có thể kéo dài trong vòng nhiều năm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh trong một tuyên bố đã nói rõ rằng, Trung Quốc sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp, trước sau như một phản đối phiên tòa xét xử của Tòa án Quốc tế liên quan tới tranh chấp lãnh hải giữa hai nước.

Phillippines cũng lên tiếng không thừa nhận tuyên bố của Trung Quốc đối với Biển Đông và không có ý định tiến hành đối thoại với Trung Quốc. Phillippines cho rằng, vấn đề tranh chấp này chỉ có thể  giải quyết bằng một phiên tòa Quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lấy Biển Đông làm phép thử ngoại giao?
Trung Quốc lấy Biển Đông làm phép thử ngoại giao?

(VOV) - Một câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có thật sự xuống thang hay không trong vấn đề gây nhiều căng thẳng tại khu vực.

Trung Quốc lấy Biển Đông làm phép thử ngoại giao?

Trung Quốc lấy Biển Đông làm phép thử ngoại giao?

(VOV) - Một câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có thật sự xuống thang hay không trong vấn đề gây nhiều căng thẳng tại khu vực.

Biển Đông "đốt nóng” diễn đàn khu vực ASEAN
Biển Đông "đốt nóng” diễn đàn khu vực ASEAN

(VOV) - Ngoại trưởng Indonesia cho biết, ASEAN đã đạt được sự đồng thuận cao và sẽ tiếp tục đồng thuận quan điểm về Biển Đông.

Biển Đông "đốt nóng” diễn đàn khu vực ASEAN

Biển Đông "đốt nóng” diễn đàn khu vực ASEAN

(VOV) - Ngoại trưởng Indonesia cho biết, ASEAN đã đạt được sự đồng thuận cao và sẽ tiếp tục đồng thuận quan điểm về Biển Đông.

Mỹ, Philippines tập trận hải quân chung ở Biển Đông
Mỹ, Philippines tập trận hải quân chung ở Biển Đông

(VOV) - Cuộc tập trận diễn ra trong 6 ngày bắt đầu từ 27/6 với sự tham gia của 1.000 binh sĩ và tàu chiến của hai nước.

Mỹ, Philippines tập trận hải quân chung ở Biển Đông

Mỹ, Philippines tập trận hải quân chung ở Biển Đông

(VOV) - Cuộc tập trận diễn ra trong 6 ngày bắt đầu từ 27/6 với sự tham gia của 1.000 binh sĩ và tàu chiến của hai nước.

Trung Quốc “quay lưng” với phiên tòa xét xử về Biển Đông
Trung Quốc “quay lưng” với phiên tòa xét xử về Biển Đông

(VOV) - Ngày 11/7, Tòa án Quốc tế về Luật biển đã mở phiên tòa xét đơn kiện Trung Quốc của Phillipines về Biển Đông.

Trung Quốc “quay lưng” với phiên tòa xét xử về Biển Đông

Trung Quốc “quay lưng” với phiên tòa xét xử về Biển Đông

(VOV) - Ngày 11/7, Tòa án Quốc tế về Luật biển đã mở phiên tòa xét đơn kiện Trung Quốc của Phillipines về Biển Đông.

Manila tố Trung Quốc tăng cường sức mạnh trên Biển Đông
Manila tố Trung Quốc tăng cường sức mạnh trên Biển Đông

(VOV) - Trung Quốc bất ngờ đề xuất đàm phán về Biển Đông giữa lúc Philippines tố nước này gia tăng quá trình quân sự hóa ở đây.

Manila tố Trung Quốc tăng cường sức mạnh trên Biển Đông

Manila tố Trung Quốc tăng cường sức mạnh trên Biển Đông

(VOV) - Trung Quốc bất ngờ đề xuất đàm phán về Biển Đông giữa lúc Philippines tố nước này gia tăng quá trình quân sự hóa ở đây.

Philippines quyết đi tới cùng vụ tranh chấp Biển Đông
Philippines quyết đi tới cùng vụ tranh chấp Biển Đông

Tuy nhiên, Philippines khẳng định vẫn để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đàm phán song phương.

Philippines quyết đi tới cùng vụ tranh chấp Biển Đông

Philippines quyết đi tới cùng vụ tranh chấp Biển Đông

Tuy nhiên, Philippines khẳng định vẫn để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đàm phán song phương.

Trung Quốc "không cần" vai trò của Mỹ trong vấn đề Biển Đông
Trung Quốc "không cần" vai trò của Mỹ trong vấn đề Biển Đông

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ  John Kerry cho rằng, việc bảo vệ tự do hàng hải đã là “lợi ích quốc gia” của Mỹ.

Trung Quốc "không cần" vai trò của Mỹ trong vấn đề Biển Đông

Trung Quốc "không cần" vai trò của Mỹ trong vấn đề Biển Đông

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ  John Kerry cho rằng, việc bảo vệ tự do hàng hải đã là “lợi ích quốc gia” của Mỹ.