Khủng hoảng nạn đói ở Sudan: Nhiều người phải ăn lá cây và đất để cầm hơi

VOV.VN - Sudan đang phải đối mặt với khủng hoảng nạn đói tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở nước này, khiến một số người phải ăn lá cây và đất để tồn tại.

Giám đốc chương trình khẩn cấp của Chương trình Lương thực Thế giới Samer Abdel Jaber ngày 27/6 cho biết trong cuộc họp báo tại Liên Hợp Quốc:

“Những con số của nạn đói thể hiện sự tuyệt vọng của tình hình khi Sudan phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ tồi tệ nhất từng ghi nhận ở nước này. Hơn một nửa dân số hiện đang phải đối mặt với nạn đói ở mức độ khủng hoảng và không thể nuôi sống bản thân và gia đình. Nhiều ca tử vong liên quan đến nạn đói đã được ghi nhận. Chúng ta có thể thấy sự tuyệt vọng của người dân Sudan ngày càng gia tăng. Họ đang kiệt sức. Họ đang đói. Họ đang bị tổn thương. Chúng ta phải đáp ứng nhu cầu của người dân ngay từ bây giờ kể cả về quy mô và tốc độ. Để làm được điều này, chúng ta cần có sự hỗ trợ quốc tế mới để ngăn chặn thảm họa nhân đạo”.

Theo Liên Hợp Quốc, 14 tháng sau cuộc xung đột, người dân Sudan đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính ở mức độ tồi tệ nhất từng được ghi nhận trong báo cáo Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp của Liên Hợp Quốc. Hơn một nửa dân số Sudan, tương đương hơn 25 triệu người phải đối mặt với khủng hoảng nạn đói hoặc tình trạng tồi tệ hơn.

Trong cuộc khủng hoảng nạn đói này, trẻ em là đối tượng bị tác động nghiêm trọng nhất. Ước tính, khoảng 3,7 triệu trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính trong năm nay, với hơn 730 nghìn trẻ em phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng và có nguy cơ tử vong nếu không được điều trị. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tại Sudan ngừng bắn.

Xung đột nổ ra vào tháng 4/2023 giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 9 triệu người phải di dời, dẫn tới cuộc khủng hoảng di tản và tình hình nhân đạo cũng như nạn đói nghiêm trọng ở Sudan trong bối cảnh cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi ngừng bắn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người thương vong do giao tranh tại thành phố Al-Fashir của Sudan
Hàng nghìn người thương vong do giao tranh tại thành phố Al-Fashir của Sudan

VOV.VN - Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) ngày 14/6 cho biết, giao tranh tại thành phố Al-Fashir, giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tiếp diễn ác liệt, khiến hơn 1.600 người thương vong.

Hàng nghìn người thương vong do giao tranh tại thành phố Al-Fashir của Sudan

Hàng nghìn người thương vong do giao tranh tại thành phố Al-Fashir của Sudan

VOV.VN - Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) ngày 14/6 cho biết, giao tranh tại thành phố Al-Fashir, giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tiếp diễn ác liệt, khiến hơn 1.600 người thương vong.

Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại thành phố Al-Fashir của Sudan
Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại thành phố Al-Fashir của Sudan

VOV.VN - Al-Fashir, thành phố cuối cùng tại khu vực Darfur, phía Tây Sudan chưa nằm trong quyền kiểm soát của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), tiếp tục chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt giữa Lực lượng Hỗ trợ nhanh và Quân đội Sudan (SAF).

Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại thành phố Al-Fashir của Sudan

Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại thành phố Al-Fashir của Sudan

VOV.VN - Al-Fashir, thành phố cuối cùng tại khu vực Darfur, phía Tây Sudan chưa nằm trong quyền kiểm soát của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), tiếp tục chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt giữa Lực lượng Hỗ trợ nhanh và Quân đội Sudan (SAF).

Số người di dời do xung đột ở Sudan có thể sớm vượt quá 10 triệu
Số người di dời do xung đột ở Sudan có thể sớm vượt quá 10 triệu

VOV.VN - Tổ chức Di cư quốc tế của Liên Hợp Quốc cho biết, số người phải di dời trong nước do xung đột ở Sudan có thể sớm vượt quá 10 triệu người trong cuộc khủng hoảng di dời lớn nhất thế giới.

Số người di dời do xung đột ở Sudan có thể sớm vượt quá 10 triệu

Số người di dời do xung đột ở Sudan có thể sớm vượt quá 10 triệu

VOV.VN - Tổ chức Di cư quốc tế của Liên Hợp Quốc cho biết, số người phải di dời trong nước do xung đột ở Sudan có thể sớm vượt quá 10 triệu người trong cuộc khủng hoảng di dời lớn nhất thế giới.