Khủng hoảng nhập cư tiếp tục làm nóng Hội nghị Thượng đỉnh EU

VOV.VN - Chính sách tiếp nhận người nhập cư của Châu Âu sẽ thành chủ đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra cuối tháng này. 

Một tuần sau khi Italy và Malta từ chối mở cửa cảng cho tàu cứu hộ Aquarius chở theo 630 người di cư trái phép, hôm qua (17/6) tàu này đã cập cảng Valencia của Tây Ban Nha, chấm dứt chuyến hành trình 9 ngày lênh đênh trên biển.

Những người Libya chen chúc trên những con thuyền rách nát để vượt biển đến Italy. (Nguồn: Sputnik).

Vụ việc liên quan đến tàu Aquarius một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi liên quan đến khủng hoảng nhập cư vốn làm đau đầu giới chức Châu Âu từ nhiều năm nay.

Con tàu cập cảng Tây Ban Nha vào khoảng trưa qua. Hơn 600 người từ 25 nước khác nhau, chủ yếu từ Châu Phi đã được đưa vào trại tạm do Chính phủ Tây Ban Nha dựng lên tại khu vực Valencia. Ngay khi tàu cập cảng, các nhân viên y tế đã lên tàu, tiến hành kiểm tra y tế sơ bộ trước khi những người di cư xuống tàu theo từng nhóm 20 người.

Một đoàn gồm 2.000 người, trong đó có 470 phiên dịch viên và 1.000 tình nguyện viên của Hội Chữ Thập đỏ đã đợi sẵn những người di cư trên bờ. Khi cập cảng, một số người bị thương chủ yếu do bị bỏng và phồng rộp đã được đưa vào viện kiểm tra cùng những người mang thai.

Tổng thư ký Tổ chức Chữ Thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế Elhadj As Sy cho biết:“Những người di cư cập cảng Tây Ban Nha trong trạng thái tốt. Vào lúc này, điều quan trọng là phải có hành động nhân đạo có tính nguyên tắc như Tây Ban Nha đang làm khi chào đón những người cần được giúp đỡ trong khi có những người khác lại đang từ chối họ”.

Nhận định của Tổng thư ký Tổ chức Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ Quốc tế cho thấy, mâu thuẫn về chính sách tiếp nhận người di cư một lần nữa đang tiếp tục chia rẽ các nước thành viên Liên minh Châu Âu.

Giải quyết triệt để vấn đề di cư từ lâu đã trở thành vấn đề nóng, làm đau đầu giới chức Châu Âu. Tuy nhiên, chính sách cứng rắn của Italia và Malta sau khi cả hai nước này từ chối mở cửa cảng cho tàu cứu hộ Aquarius tiếp tục đẩy Châu Âu vào một cuộc khủng hoảng mới. Pháp đồng ý tiếp nhận người di cư.

Một số khu vực và thành phố của Tây Ban Nha cũng đề nghị được tiếp nhận thêm người di cư. Tuy nhiên, Italia lại kịch liệt phản đối, với lý do nước này từng nhiều lần phải một mình giải quyết vấn đề người di cư. Trong khi Áo, Đức vẫn đang trong quá trình tranh luận gay gắt về vấn đề nhập cư.

Ông Till Rummenhohl – thành viên tàu cứu hộ Aquarius nhận xét: “Thực tế này cho thấy, chưa có giải pháp thực sự trong việc giải quyết vấn đề di cư. Nhiều khả năng trong thời gian tới sẽ có nhiều nước rút khỏi hoạt động tìm kiếm và giải cứu người di cư”.

Theo kế hoạch, Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu dự kiến sẽ nhóm họp tại Bỉ vào ngày 28-29/6 tới. Chính sách chung về tiếp nhận người di cư của Châu Âu sẽ trở thành chủ đề nóng được thảo luận tại Hội nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy - Pháp nhất trí cần phải cải cách hệ thống nhập cư của EU
Italy - Pháp nhất trí cần phải cải cách hệ thống nhập cư của EU

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 15/6 gặp nhau tại Paris để thảo luận về cuộc khủng hoảng tị nạn tại Châu Âu.

Italy - Pháp nhất trí cần phải cải cách hệ thống nhập cư của EU

Italy - Pháp nhất trí cần phải cải cách hệ thống nhập cư của EU

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 15/6 gặp nhau tại Paris để thảo luận về cuộc khủng hoảng tị nạn tại Châu Âu.

Hungary đệ trình luật thắt chặt chính sách nhập cư
Hungary đệ trình luật thắt chặt chính sách nhập cư

VOV.VN - Chính phủ Hungary tiếp tục chính sách cứng rắn đối với người nhập cư khi vừa đệ trình Quốc hội luật thắt chặt chính sách nhập cư.

Hungary đệ trình luật thắt chặt chính sách nhập cư

Hungary đệ trình luật thắt chặt chính sách nhập cư

VOV.VN - Chính phủ Hungary tiếp tục chính sách cứng rắn đối với người nhập cư khi vừa đệ trình Quốc hội luật thắt chặt chính sách nhập cư.

Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58
Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58

VOV.VN - Số người nhập cư thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Tunisia ngày 4/6 đã lên đến 58.

Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58

Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58

VOV.VN - Số người nhập cư thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Tunisia ngày 4/6 đã lên đến 58.

Hơn một triệu người Venezuela nhập cư vào Colombia trong năm qua
Hơn một triệu người Venezuela nhập cư vào Colombia trong năm qua

VOV.VN - Những người không có giấy tờ hợp pháp và không đăng ký thông tin sẽ bị trục xuất.

Hơn một triệu người Venezuela nhập cư vào Colombia trong năm qua

Hơn một triệu người Venezuela nhập cư vào Colombia trong năm qua

VOV.VN - Những người không có giấy tờ hợp pháp và không đăng ký thông tin sẽ bị trục xuất.