Khủng hoảng Ukraine tiếp tục làm nóng căng thẳng Đông - Tây

VOV.VN - Ngày 2/6, Nga đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đề xuất một nghị quyết về Ukraine.

Nghị quyết này được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự không ngừng leo thang ở miền Đông nước này.

Động thái này của Nga thực hiện 1 ngày sau khi nước này nhậm chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 6. Nga nhận định rằng các cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an về dự thảo nghị quyết Ukraine sẽ đầy khó khăn.

Lực lượng tự vệ Donbass (ủng hộ Nga) đang tham gia diễn tập tại Kiev (Ảnh Reuters)

Bản Nghị quyết một trang rưỡi do Nga đề xuất yêu cầu chấm dứt ngay hành động quân sự cũng như kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và thiết lập hàng lang an toàn để sơ tán người dân và cung cấp trợ giúp cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Ukraine.

Nghị quyết cũng yêu cầu các bên quay trở lại thực hiện thỏa thuận 4 bên Geneva ngày 17/4 và lộ trình của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho biết: “Chúng tôi tin rằng cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn tại Ukraine, thậm chí là ngày càng leo thang. Đã có thêm nhiều thương vong và sự đối đầu thù địch, do đó thúc đẩy một cuộc đối thoại chính trị tại Ukraine cũng trở nên khó khăn. Chúng ta cần một khuôn khổ chính trị, như thỏa thuận Geneva và lộ trình của OSCE, điều cần thiết là phải chấm dứt bạo lực. Đây là đề xuất của chúng tôi và chúng tôi tin rằng đây là giải pháp cho tình hình Ukraine”.

Theo ông Churkin, một số nước có phản ứng tích cực trong khi các đối tác phương Tây có phản ứng không xây dựng. Đại diện thường trực Anh tại Liên Hợp Quốc Mark Liall Grant cho rằng, nghị quyết mang tính nhân đạo này không thích hợp do đây là cuộc khủng hoảng chính trị và an ninh. Anh cũng yêu cầu đưa vào nghị quyết việc khẳng định toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine.

Phản ứng sau nghị quyết của Nga, đại diện của Ukraine tại Liên Hợp Quốc Yuriy Sergeyev nói: “Một nước mà vừa sát nhập một phần lãnh thổ của Ukraine và hậu thuẫn cho những bất ổn tại khu vực miền Đông lại đưa ra kế hoạch giải quyết này. Làm sao một nước có thể thiếu tôn trọng cộng đồng quốc tế và đưa ra một đề xuất như vậy. Đây là một phần của trò chơi. Với Ukraine, những điều họ đang làm là một thách thức về đạo lý”.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Churkin cũng dự báo trước những khó khăn trong các cuộc thảo luận sắp tới của Hội đồng Bảo an về nghị quyết này.

Trong bối cảnh đó, diễn biến chiến sự ở miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang. Lực lượng vũ trang đòi ly khai tại thành phố Luhansk cáo buộc, quân đội Chính phủ ngày 2/6 đã triển khai máy bay ném bom tấn công khu vực này.

Song, chính quyền Ukraine đã bác bỏ điều này. Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày ra tuyên bố nêu rõ chính quyền Ukraine thực hiện tội ác chống lại nhân dân của chính mình khi thực hiện không kích Lugansk, làm ít nhất 5 người dân thiệt mạng. Điều này cho thấy chính quyền Ukraine rõ ràng không muốn tiến tới hòa giải dân tộc, ngoài ra một lần nữa còn vi phạm thỏa thuận Geneva.

Khủng hoảng Ukraine, đặc biệt chiến sự ở miền Đông tiếp tục đẩy chia rẽ Đông-Tây leo thang căng thẳng. Việc Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine tưởng chừng sẽ giúp xoa dịu căng thẳng, tuy nhiên, trong cuộc gặp Nga-NATO ngày 2/6, 2 bên đã không thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine cũng sẽ là nội dung thảo luận chính tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO khai mạc ngày hôm nay (3/6) Brussels, Bỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên