Kiến trúc sư Pháp đang “bị tạm giữ” ở Trung Quốc

Ông Devillers sẽ được trả tự do nếu như được xác định không phạm tội.

Kiến trúc sư Pháp bị nghi ngờ có dính líu đến vụ bê bối của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai được cho là đang “bị tạm giữ” tại Trung Quốc sau khi ông tới đây để hỗ trợ cuộc điều tra. Hôm 17/7, ông Patrick Devillers đã bay từ Campuchia tới Thượng Hải.

Ông Devillers làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Phnom Penh hôm 17/7 (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith cho biết ông Devillers sẽ bị tạm giam trong 60 ngày cho tới tháng 9 và sẽ được trả tự do nếu như được xác định không phạm tội.

Các nhà ngoại giao Pháp tại Trung Quốc chưa bình luận gì về vụ việc của ông Devillers.  

Sự việc này khá bất ngờ bởi Trung Quốc từng tuyên bố sẽ không truy tố nếu ông Devillers hợp tác điều tra. Một nguồn tin khác cho biết ông Devillers "không chính thức bị bắt nhưng bị giữ dưới sự bảo vệ của nhà chức trách Trung Quốc".

Ông Devillers, 52 tuổi, được cho là có quan hệ gần gũi với bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai. Bà Cốc hiện là nghi can chính trong vụ doanh nhân người Anh Neil Heywood bị đầu độc ở Trung Quốc. 

Ông Devillers bị bắt ở Campuchia hôm 13/6 theo yêu cầu của nhà chức trách Trung Quốc muốn thẩm vấn ông về những thỏa thuận tài chính bí mật của vợ chồng Bạc Hy Lai.

Trong một đoạn video được cảnh sát Campuchia quay và đăng tải trên website chính thức, ông Devillers cho biết ông tình nguyện quay trở lại Trung Quốc để hợp tác trong cuộc điều tra bà Cốc Khai Lai. Ông Devillers cũng lên tiếng cảm ơn nhà chức trách Campuchia vì đối xử tốt và trả tự do cho ông.

Một số ý kiến cho rằng việc ông Devillers đến Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể đang khép lại cuộc điều tra vợ chồng ông Bạc Hy Lai để tiến hành xét xử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên