Kiều dân Ai Cập bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

VOV.VN -  Cuộc trưng cầu ý dân này là một bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch chuyển giao quyền lực ở Ai Cập.

Hôm qua (8/1), cử tri Ai Cập đang sinh sống tại nước ngoài đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới, trước khi cuộc trưng cầu ý dân trong nước diễn ra vào ngày 14 và 15/1 tới.

Hoạt động kiểm phiếu cho dự thảo Hiến pháp tại Ai Cập năm 2012 (Ảnh: Reuters)

Cuộc trưng cầu ý dân này là một bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch chuyển giao quyền lực ở Ai Cập, mở đường cho các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội trong những tháng tới.

Đại sứ Ai Cập tại Mỹ Mahamed Tawfik cho biết: “Tôi tin rằng cuộc bỏ phiếu này rất quan trọng. Ai muốn tẩy chay nó có quyền làm theo nguyện vọng của họ, nhưng tôi chắc chắn rằng đa phần người dân Ai Cập muốn tham gia bỏ phiếu. Tiếng nói của người dân Ai Cập sẽ vô cùng dõng dạc”.

Bản Hiến pháp này do một hội đồng gồm 50 thành viên được Tổng thống lâm thời Adly Mansour chỉ định soạn thảo, trong đó loại bỏ những điều khoản mang tính Hồi giáo khỏi bản Hiến pháp được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân năm ngoái khi ông Mohamed Mursi còn tại nhiệm.

Đảng Ai Cập vững mạnh do cựu thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo Abdel Moneim Abol Fotouh tuyên bố sẽ xem xét việc tham gia cuộc trưng cầu ý dân này sau khi 3 thành viên của đảng này bị bắt giữ vì rải truyền đơn phản đối. Trong khi đó, trước khi bị chính phủ liệt vào danh sách các nhóm khủng bố, Tổ chức Anh em Hồi giáo cũng đã đe dọa sẽ tẩy chay cuộc bầu cử này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ổn tại Ai Cập liệu có trở thành nội chiến?
Bất ổn tại Ai Cập liệu có trở thành nội chiến?

VOV.VN - Tình hình Ai Cập đang rất rối ren, nhất là sau khi chính phủ nước này tuyên bố Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) là khủng bố.

Bất ổn tại Ai Cập liệu có trở thành nội chiến?

Bất ổn tại Ai Cập liệu có trở thành nội chiến?

VOV.VN - Tình hình Ai Cập đang rất rối ren, nhất là sau khi chính phủ nước này tuyên bố Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) là khủng bố.

Ai Cập tăng cường an ninh trước phiên tòa xét xử ông Morsi
Ai Cập tăng cường an ninh trước phiên tòa xét xử ông Morsi

VOV.VN -Theo giới phân tích, phiên tòa xét xử ông Morsi có thể kích động làn sóng biểu tình, làm gia tăng bất ổn ở Ai Cập.

Ai Cập tăng cường an ninh trước phiên tòa xét xử ông Morsi

Ai Cập tăng cường an ninh trước phiên tòa xét xử ông Morsi

VOV.VN -Theo giới phân tích, phiên tòa xét xử ông Morsi có thể kích động làn sóng biểu tình, làm gia tăng bất ổn ở Ai Cập.

Ai Cập hoãn phiên xét xử ông Morsi vì thời tiết xấu
Ai Cập hoãn phiên xét xử ông Morsi vì thời tiết xấu

VOV.VN -Nếu bị tòa phán quyết phạm tội, ông Morsi có thể phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.

Ai Cập hoãn phiên xét xử ông Morsi vì thời tiết xấu

Ai Cập hoãn phiên xét xử ông Morsi vì thời tiết xấu

VOV.VN -Nếu bị tòa phán quyết phạm tội, ông Morsi có thể phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập sẽ tranh cử Tổng thống
Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập sẽ tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Quân đội Ai Cập cũng đã thể hiện sự ủng hộ đối với vấn đề này trong một cuộc họp mới đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập sẽ tranh cử Tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập sẽ tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Quân đội Ai Cập cũng đã thể hiện sự ủng hộ đối với vấn đề này trong một cuộc họp mới đây.

Dự thảo Hiến pháp Ai Cập tăng thêm quyền lực của Quân đội
Dự thảo Hiến pháp Ai Cập tăng thêm quyền lực của Quân đội

VOV.VN - Trong dự thảo, điều quy định về Luật Hồi giáo là nền tảng điều hành đất nước đã bị loại bỏ.

Dự thảo Hiến pháp Ai Cập tăng thêm quyền lực của Quân đội

Dự thảo Hiến pháp Ai Cập tăng thêm quyền lực của Quân đội

VOV.VN - Trong dự thảo, điều quy định về Luật Hồi giáo là nền tảng điều hành đất nước đã bị loại bỏ.

Ai Cập khởi động chiến dịch ủng hộ Hiến pháp sửa đổi
Ai Cập khởi động chiến dịch ủng hộ Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN - "Phong trào độc lập" của Ai Cập đã lên kế hoạch tổ chức 360 Hội nghị, hội thảo tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước.

Ai Cập khởi động chiến dịch ủng hộ Hiến pháp sửa đổi

Ai Cập khởi động chiến dịch ủng hộ Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN - "Phong trào độc lập" của Ai Cập đã lên kế hoạch tổ chức 360 Hội nghị, hội thảo tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước.

Ai Cập ấn định ngày trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi
Ai Cập ấn định ngày trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN -Thời gian tổ chức cuộc trưng cầu ý dân đối với bản Hiến pháp sửa đổi vào hai ngày 14 và 15/1/2014. 

Ai Cập ấn định ngày trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi

Ai Cập ấn định ngày trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN -Thời gian tổ chức cuộc trưng cầu ý dân đối với bản Hiến pháp sửa đổi vào hai ngày 14 và 15/1/2014.