Kiev phủ nhận thông tin Nga tấn công tiêu diệt hơn 600 binh lính Ukraine

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã bác bỏ thông báo của Nga về việc cuộc tấn công tên lửa "đáp trả" của Moscow ngày 8/1 khiến 600 binh lính Ukraine tử trận tại Kramatorsk thuộc khu vực Donetsk.

Serhii Cherevatyi, người phát ngôn lực lượng Ukraine ở phía Đông nhận định với AP rằng cuộc tấn công tên lửa trên đã phá hủy các cơ sở hạ tầng song "các lực lượng vũ trang của Ukraine không bị ảnh hưởng". Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết tình báo Nga đã "phát hiện và xác nhận chắc chắn" qua các kênh độc lập vị trí của một số căn cứ tạm thời của binh lính Ukraine ở Kramatorsk.

"Vì thế, một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn đã nhắm vào các căn cứ tạm thời của quân đội Ukraine, tiêu diệt hơn 600 binh lính nước này”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công này được thực hiện nhằm đáp trả cuộc tấn công cách đây 1 tuần của quân đội Ukraine nhắm vào nơi tập trung quân đội Nga ở Makiivka, cách Kramatorsk khoảng 96km về phía Nam. Cuộc tấn công trên khiến ít nhất 89 binh lính Nga tử trận, theo xác nhận từ phía Điện Kremlin, trong khi con số mà các nhà chức trách Ukraine ước tính cao hơn nhiều.

Cuộc tấn công tên lửa ngày 8/1 diễn ra chỉ vài giờ sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 36 tiếng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố tấn công đáp trả, bắn hạ hơn 600 binh sỹ Ukraine
Nga tuyên bố tấn công đáp trả, bắn hạ hơn 600 binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/1 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát ở Donbass, bắn hạ hơn 600 binh sỹ Ukraine.

Nga tuyên bố tấn công đáp trả, bắn hạ hơn 600 binh sỹ Ukraine

Nga tuyên bố tấn công đáp trả, bắn hạ hơn 600 binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/1 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát ở Donbass, bắn hạ hơn 600 binh sỹ Ukraine.

Xem pháo tự hành mạnh nhất thế giới của Nga tấn công mục tiêu ở Ukraine
Xem pháo tự hành mạnh nhất thế giới của Nga tấn công mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Sputnik đăng tải một video dài 34 giây cho thấy các vụ nổ lớn được quan sát từ xa, là kết quả của việc pháo tự hành 2S4 Tyulpan (Tulip) của Nga phá hủy các mục tiêu quân sự của Ukraine. 2S4 Tyulpan cỡ nòng 240mm được coi là pháo tự hành mạnh nhất thế giới với tầm bắn khoảng 20km.

Xem pháo tự hành mạnh nhất thế giới của Nga tấn công mục tiêu ở Ukraine

Xem pháo tự hành mạnh nhất thế giới của Nga tấn công mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Sputnik đăng tải một video dài 34 giây cho thấy các vụ nổ lớn được quan sát từ xa, là kết quả của việc pháo tự hành 2S4 Tyulpan (Tulip) của Nga phá hủy các mục tiêu quân sự của Ukraine. 2S4 Tyulpan cỡ nòng 240mm được coi là pháo tự hành mạnh nhất thế giới với tầm bắn khoảng 20km.

Phá vỡ những cấm kỵ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine: Phương Tây đã bớt e ngại Nga?
Phá vỡ những cấm kỵ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine: Phương Tây đã bớt e ngại Nga?

VOV.VN - 3 loại xe bọc thép mà phương Tây vận chuyển cho Ukraine tuần này đã cho thấy các nước này đã sẵn sàng cho một năm giao tranh đẫm máu tiếp theo khi cuộc xung đột ở Ukraine bước vào giai đoạn mới.

Phá vỡ những cấm kỵ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine: Phương Tây đã bớt e ngại Nga?

Phá vỡ những cấm kỵ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine: Phương Tây đã bớt e ngại Nga?

VOV.VN - 3 loại xe bọc thép mà phương Tây vận chuyển cho Ukraine tuần này đã cho thấy các nước này đã sẵn sàng cho một năm giao tranh đẫm máu tiếp theo khi cuộc xung đột ở Ukraine bước vào giai đoạn mới.

Ukraine trừng phạt nhiều nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa của Nga
Ukraine trừng phạt nhiều nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 7/1 đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đạo diễn phim người Nga Nikita Mikhalkov và 118 người khác, theo tài liệu được công bố trên trang web của văn phòng tổng thống Ukraine.

Ukraine trừng phạt nhiều nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa của Nga

Ukraine trừng phạt nhiều nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 7/1 đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đạo diễn phim người Nga Nikita Mikhalkov và 118 người khác, theo tài liệu được công bố trên trang web của văn phòng tổng thống Ukraine.

Nga: Tiêm kích MiG-29 của Ukraine bị chính hệ thống phòng không của mình bắn hạ
Nga: Tiêm kích MiG-29 của Ukraine bị chính hệ thống phòng không của mình bắn hạ

VOV.VN - Tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine đã bị bắn hạ ở Kurakhovo, nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), bởi hệ thống phòng thủ tên lửa Osa của nước này, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) cho hay.

Nga: Tiêm kích MiG-29 của Ukraine bị chính hệ thống phòng không của mình bắn hạ

Nga: Tiêm kích MiG-29 của Ukraine bị chính hệ thống phòng không của mình bắn hạ

VOV.VN - Tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine đã bị bắn hạ ở Kurakhovo, nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), bởi hệ thống phòng thủ tên lửa Osa của nước này, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) cho hay.