Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng

VOV.VN - Các chuyên gia dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% mà nước này đặt ra cho cả năm 2014.

Cùng với đó là nhiều dấu hiệu khó khăn của nền kinh tế như thu hút đầu tư nước ngoài giảm, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng gia công giảm, thị trường bất động sản ảm đạm...

Những thông tin trên được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp báo ngày 18/11 thông báo về tình hình vận hành nền kinh tế nước này từ đầu năm đến tháng 10 vừa qua.

Bức tranh kinh tế Trung Quốc đang khá ảm đạm (Ảnh CNN)

Phát biểu trong cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thẩm Đơn Dương cho biết, trong 10 tháng đầu năm, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài trên thực tế giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đầu tư của các đối tác chủ chốt như Mỹ, Nhật Bản và EU vào Trung Quốc đều giảm mạnh, lần lượt giảm với các mức 42,9%, 23,8% và 16,2%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu mậu dịch gia công của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 10, giá cả các mặt hàng chủ yếu như dầu thô, khoáng sản cũng sụt giảm, thị trường bất động sản ảm đạm do giá nhà đất tại 70 thành phố vừa và nhỏ trên toàn Trung Quốc giảm tới 2,6%.

Hàng loạt các yếu tố trên đẩy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đối mặt với áp lực giảm tăng trưởng ngày càng lớn. Động lực lớn nhất thúc đẩy kinh tế nước này tăng trưởng là lưu thông hàng hoá nội địa và tiêu thụ trong nước.

Theo ông Thẩm Đơn Dương, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng nhu cầu trong nước và thúc đẩy lưu thông hàng hoá trong nội địa.

“Sự phát triển của lưu thông hàng hoá nội địa đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Năm 2013, tiêu dùng đóng góp tới 50% sự phát triển của nền kinh tế. Vì vậy, thời gian tới, Trung Quốc sẽ áp dụng nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hoá trong nội địa, mở rộng nhu cầu trong nước, làm động lực thúc đẩy kinh tế phát triển”, ông Thẩm tuyên bố.

Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, kinh tế nước này trong quý 3 năm 2014 tăng trưởng ở mức 7,3%, là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Các chuyên gia dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% mà nước này đặt ra cho cả năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Trung Quốc ký hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương
Nga - Trung Quốc ký hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương

Tổng giá trị trao đổi ngoại tệ giữa đồng Rub và Nhân dân tệ đã tăng lên mức tương đương 939 triệu USD hồi tháng 9 vừa qua.

Nga - Trung Quốc ký hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương

Nga - Trung Quốc ký hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương

Tổng giá trị trao đổi ngoại tệ giữa đồng Rub và Nhân dân tệ đã tăng lên mức tương đương 939 triệu USD hồi tháng 9 vừa qua.

TAL Group dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam
TAL Group dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam

Hãng gia công áo nam lớn nhất thế giới có ý định mở rộng quy mô và đa dạng hóa các lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam.

TAL Group dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam

TAL Group dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam

Hãng gia công áo nam lớn nhất thế giới có ý định mở rộng quy mô và đa dạng hóa các lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam.

Trung Quốc điều tra hiện tượng xuất khẩu vàng tăng bất thường
Trung Quốc điều tra hiện tượng xuất khẩu vàng tăng bất thường

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang tăng cường kiểm soát những bất thường về số liệu thương mại.

Trung Quốc điều tra hiện tượng xuất khẩu vàng tăng bất thường

Trung Quốc điều tra hiện tượng xuất khẩu vàng tăng bất thường

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang tăng cường kiểm soát những bất thường về số liệu thương mại.

Nợ xấu của Trung Quốc tăng mạnh nhất trong vòng 9 năm
Nợ xấu của Trung Quốc tăng mạnh nhất trong vòng 9 năm

VOV.VN - Số liệu thống kê cho thấy, tổng nợ xấu trong quý 3 của Trung Quốc tăng 72,5 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 11,8 tỷ USD) so với quý trước đó.

Nợ xấu của Trung Quốc tăng mạnh nhất trong vòng 9 năm

Nợ xấu của Trung Quốc tăng mạnh nhất trong vòng 9 năm

VOV.VN - Số liệu thống kê cho thấy, tổng nợ xấu trong quý 3 của Trung Quốc tăng 72,5 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 11,8 tỷ USD) so với quý trước đó.

Những bí mật về tỷ phú giàu nhất Trung Quốc
Những bí mật về tỷ phú giàu nhất Trung Quốc

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, cha đẻ của Alibaba – công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, Jack Ma xuất thân từ một giáo viên tiếng Anh.

Những bí mật về tỷ phú giàu nhất Trung Quốc

Những bí mật về tỷ phú giàu nhất Trung Quốc

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, cha đẻ của Alibaba – công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, Jack Ma xuất thân từ một giáo viên tiếng Anh.

Canada và Trung Quốc thông qua thỏa thuận hoán đổi tiền tệ
Canada và Trung Quốc thông qua thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Thỏa thuận trên sẽ có hiệu lực trong 3 năm với mục tiêu thúc đẩy phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường Nhân dân tệ ở Canada. 

Canada và Trung Quốc thông qua thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Canada và Trung Quốc thông qua thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Thỏa thuận trên sẽ có hiệu lực trong 3 năm với mục tiêu thúc đẩy phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường Nhân dân tệ ở Canada.