Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khoá IX sẽ kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt

VOV.VN - Hôm qua (16/3), Lào công bố sẽ kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá IX, diễn ra từ ngày 22 – 26/3 tại Nhà Quốc hội mới ở Thủ đô Vientiane.

Tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe báo cáo, tập trung thảo luận, thông qua 10 vấn đề quan trọng cơ bản của đất nước. Trong đó, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ… để kiện toàn bộ máy lãnh đạo - một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này.

Phát biểu tại cuộc họp báo về kỳ họp này, bà Suansavanh Vignaket, Uỷ viên Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Lào khoá VIII cho biết, người dân cả nước đang rất kỳ vọng kỳ họp lần này sẽ bầu ra những lãnh đạo có đủ tài, đủ tầm, đủ đức để đưa đất nước ngày một phát triển thịnh vượng sánh vai với các nước trong khu vực; đời sống nhân dân được nâng cao, ngày càng ấm no hạnh phúc.

Bà Suansavanh Vignaket cho biết thêm, trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX, Ban Thư ký Quốc hội sẽ thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến và đề xuất trực tiếp của người dân để kịp thời chuyển tải thông tin đến các đại biểu.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội mới là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Công trình Tòa nhà Quốc hội mới của Lào được xây dựng trên khu đất khoảng 23.400 m2. Trong đó diện tích xây dựng khoảng 7.171 m2 bao gồm 1 tầng hầm, 5 tầng nổi. Dự án có tổng trị giá hơn 110 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng kíp của Lào rớt giá do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Đồng kíp của Lào rớt giá do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Khủng hoảng Covid-19 làm cho giá trị của đồng kíp (Lào) giảm so với đồng USD và đồng baht (Thái Lan) - gây tác động trực tiếp tới người tiêu dùng, đặt biệt tác động lên giá thành sản phẩm của các nhà sản xuất và kinh doanh trong nước.

Đồng kíp của Lào rớt giá do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Đồng kíp của Lào rớt giá do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Khủng hoảng Covid-19 làm cho giá trị của đồng kíp (Lào) giảm so với đồng USD và đồng baht (Thái Lan) - gây tác động trực tiếp tới người tiêu dùng, đặt biệt tác động lên giá thành sản phẩm của các nhà sản xuất và kinh doanh trong nước.

New Zealand hỗ trợ Lào rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh
New Zealand hỗ trợ Lào rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa quyết định hỗ trợ tài chính thêm 4 năm từ 2021-2024, thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), tổng giá trị hơn 7,3 triệu USD, giúp Lào xử lý hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh.

New Zealand hỗ trợ Lào rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh

New Zealand hỗ trợ Lào rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa quyết định hỗ trợ tài chính thêm 4 năm từ 2021-2024, thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), tổng giá trị hơn 7,3 triệu USD, giúp Lào xử lý hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh.

Phát hiện 36 loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng ở Trung Lào
Phát hiện 36 loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng ở Trung Lào

VOV.VN - 36 loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, được ghi tên trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã được tìm thấy ở Vườn quốc gia Nakai-Nam Theun ở miền Trung Lào.

Phát hiện 36 loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng ở Trung Lào

Phát hiện 36 loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng ở Trung Lào

VOV.VN - 36 loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, được ghi tên trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã được tìm thấy ở Vườn quốc gia Nakai-Nam Theun ở miền Trung Lào.