Kỷ niệm "Ngày Quốc tế Nelson Mandela"

Ngày 16/7, Đại Hội đồng LHQ khoá 64 đã tiến hành phiên họp toàn thể không chính thức để lần đầu tiên kỷ niệm "Ngày Quốc tế Nelson Mandela”.

Trong thông điệp gửi tới lễ kỷ niệm, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh, ông đặc biệt ấn tượng về sự khiêm tốn của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình và sẽ bước sang tuổi 92 vào ngày 18/7.

Tổng Thư ký LHQ cho rằng, dù ông Mandela luôn tự cho mình là một người bình thường, nhưng trên thực tế ông đã làm được những điều hết sức phi thường. Đó chính là một trong những lý do khiến ông được hàng triệu người, không chỉ ở quê hương Nam Phi mà còn ở khắp nơi trên thế giới, yêu mến và kính trọng.

Do những cống hiến to lớn của nhà lãnh đạo Nam Phi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt xung đột, xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid; đấu tranh vì nhân quyền, hòa hợp và bình đẳng giới, tháng 11/2009, Đại Hội đồng LHQ khoá 64 đã thống nhất lấy ngày 18/7, ngày sinh của ông, là "Ngày Quốc tế Nelson Mandela".

Theo Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Ali Treki, việc kỷ niệm "Ngày quốc tế Nenxơn Nelson Mandela" như là lời nhắc nhở cộng đồng quốc tế về tính cấp thiết của vấn đề bình đẳng xã hội, công lý và việc thực hiện các mục tiêu hòa bình thông qua đối thoại. Lễ kỷ niệm là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy cùng hành động, vì một thế giới tốt đẹp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên