Kyrgyzstan triệu hồi Đại sứ tại Belarus về nước

Đại sứ Erik Asanaliyev được triệu hồi về nước vì liên quan đến việc bắt giữ em trai của cựu Tổng thống Kyrgyzstan.

Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan thông báo đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Belarus về nước để phản đối việc nước này không có phản ứng trước yêu cầu của Kyrgyzstan về việc bắt giữ và dẫn độ ông Zhanybek Bakiyev, em trai của cựu Tổng thống Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan nêu rõ, Đại sứ Erik Asanaliyev được triệu hồi từ Minsk về nước, vì “sự thiếu đáp ứng” từ Chính quyền Belarus đối với công hàm do Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan gửi sang liên quan đến sự có mặt của Zhanybek Bakiyev tại Belarus.  

Ông Zhanybek Bakiyev đang cư trú tại Belarus từ vì bị kết tội với một loạt tội danh, trong đó có tội danh bắn vào người biểu tình ở trung tâm Bishkek vào năm 2010.

Vụ việc làm 86 người chết, và tội danh chủ mưu vụ sát hại cựu Chánh văn phòng Tổng thống Medet Sadyrkulov hồi tháng 3/2009. Các cơ quan thực thi pháp luật Kyrgyzstan và cảnh sát quốc tế cũng đã phát lệnh truy nã ông Zhanybek Bakiyev về một loạt tội danh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên