“La bàn chiến lược” của châu Âu và kế hoạch tăng cường quốc phòng đầy tham vọng

VOV.VN - Hôm qua (21/3), Ủy ban châu Âu đã thông qua một khái niệm phòng thủ mới có tên “La bàn chiến lược” cho giai đoạn từ nay đến năm 2030, trong đó có việc thành lập một Lực lượng phản ứng nhanh của Liên minh châu Âu (EU) gồm 5.000 người.

Theo thông tin từ Ủy ban châu Âu, khái niệm “La bàn chiến lược” sẽ cung cấp cho EU một kế hoạch hành động đầy tham vọng nhằm tăng cường chính sách an ninh và quốc phòng của EU cho đến năm 2030. Sau khi được Ủy ban châu Âu thông qua ngày hôm qua, tài liệu cụ thể về “La bàn chiến lược” sẽ được đệ trình và thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels diễn ra từ 23-24/3 tới.

Khái niệm này đã được Cơ quan Ngoại giao EU nghiên cứu soạn thảo từ năm 2020, nhằm mở rộng khả năng thu thập thông tin tình báo của liên minh, độc lập với NATO, tạo ra một lực lượng đội phản ứng nhanh đối phó với các cuộc khủng hoảng, xây dựng cơ chế phản ứng với các cuộc tấn công mạng, phát tán thông tin sai lệch của nước ngoài và các loại can thiệp khác. Theo đó, EU sẽ mở rộng khả năng sử dụng Quỹ Hòa bình Châu Âu để hỗ trợ tích cực hơn cho các nước đối tác trong trường hợp cần thiết. Các lực lượng phản ứng trên bộ và trên biển của các nước thành viên EU cũng sẽ được hỗ trợ, kết nối và phối hợp tổ chức các cuộc diễn tập thực địa thường xuyên nhằm tăng cường khả năng cơ động và hiệp đồng tác chiến.

Ngoài ra, “La bàn chiến lược” cũng sẽ mở đường cho việc mở rộng chi tiêu quân sự của các nước EU và tạo cơ chế để cùng phát triển, sản xuất và mua vũ khí mới, cũng như phát triển lợi thế công nghệ của riêng EU và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp công nghệ cao của nước ngoài. Tại Hội nghị Thượng đỉnh EU bắt đầu từ ngày mai, đại diện Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ đề xuất thông qua thêm 500 triệu euro từ Quỹ Hòa bình để tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, được và mất từ cuộc chiến Nga-Ukraine
Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, được và mất từ cuộc chiến Nga-Ukraine

VOV.VN - "Chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine đã đặt ra nhiều câu hỏi về sự cân bằng giữa lợi ích và thiệt hại đối với các bên tham chiến, cũng như các nhân tố toàn cầu.

Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, được và mất từ cuộc chiến Nga-Ukraine

Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, được và mất từ cuộc chiến Nga-Ukraine

VOV.VN - "Chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine đã đặt ra nhiều câu hỏi về sự cân bằng giữa lợi ích và thiệt hại đối với các bên tham chiến, cũng như các nhân tố toàn cầu.

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này sẽ thăm châu Âu và tới Brussels, Bỉ, để họp khẩn với các nhà lãnh đạo Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vấn đề Ukraine.

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này sẽ thăm châu Âu và tới Brussels, Bỉ, để họp khẩn với các nhà lãnh đạo Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vấn đề Ukraine.

Các nước châu Âu không thể nhanh chóng thay thế khí đốt Nga
Các nước châu Âu không thể nhanh chóng thay thế khí đốt Nga

VOV.VN - Các nước châu Âu hiện không thể nhanh chóng thay thế Nga bằng một nhà cung cấp khí đốt khác, người đứng đầu công ty dầu khí Áo OMV Alfred Stern nhận định ngày 19/3.

Các nước châu Âu không thể nhanh chóng thay thế khí đốt Nga

Các nước châu Âu không thể nhanh chóng thay thế khí đốt Nga

VOV.VN - Các nước châu Âu hiện không thể nhanh chóng thay thế Nga bằng một nhà cung cấp khí đốt khác, người đứng đầu công ty dầu khí Áo OMV Alfred Stern nhận định ngày 19/3.

Algeria từ chối tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu
Algeria từ chối tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu

VOV.VN - Algeria từ chối yêu cầu của Mỹ tái khởi động đường ống dẫn khí đốt đến Tây Ban Nha giúp giảm sự phụ thuộc của người châu Âu vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga.

Algeria từ chối tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu

Algeria từ chối tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu

VOV.VN - Algeria từ chối yêu cầu của Mỹ tái khởi động đường ống dẫn khí đốt đến Tây Ban Nha giúp giảm sự phụ thuộc của người châu Âu vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga.