Làn sóng đe dọa đánh bom mới nhằm vào các trường học ở Hungary
VOV.VN - Ngày 31/1, cảnh sát quốc gia Hungary xác nhận có một làn sóng đe dọa đánh bom mới nhằm vào các trường học tại nước này. 44 trường đã nhận được email đe dọa, trong đó có 13 cơ sở ở thủ đô Budapest và 31 trường ở các vùng nông thôn.
Sáng 31/1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công Zoltán Maruzsa đã gửi thông báo đến hiệu trưởng các trường rằng, nhiều cơ sở đã nhận được email đe dọa và kêu gọi các hiệu trưởng trường học cần tăng cường cảnh giác.
Bộ trưởng Maruzsa cũng đã yêu cầu các quản lý trường học theo dõi, kiểm tra email thường xuyên và báo cáo ngay lập tức bất kỳ mối đe dọa nào cho cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp xác định được mối đe dọa đánh bom, các trường được khuyến cáo tuân thủ các nguyên tắc an toàn tại địa phương, bao gồm cả việc sơ tán khỏi khuôn viên của trường.
Cảnh sát quốc gia Hungary đã thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết tại tất cả các cơ sở nhận được email đe dọa. Hiện lực lượng cảnh sát chưa tìm thấy chất nổ hoặc thiết bị có khả năng gây nổ trong các tòa nhà được kiểm tra.
Trong khi các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục hoạt động điều tra, nhiều trường học vẫn trong tình trạng báo động cao. Ban quản lý các trường tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên.
Những email đe dọa đánh bom mới nhất nhằm vào các trường học tại Hungary diễn ra sau một sự cố tương tự vào tuần trước khi ít nhất 240 trường học ở Budapest và các khu vực xung quanh phải sơ tán do có báo cáo về các mối đe dọa đánh bom. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa mối đe dọa mới nhất và sự cố trước đó.
Thời gian qua, Hungary và một số nước tại khu vực Trung Âu như Séc và Slovakia đã chứng kiến nhiều vụ đe dọa đánh bom tại các cơ sở giáo dục. Hồi tháng 9/2024, cơ quan cảnh sát và các đơn vị chống khủng bố ở Séc và Slovakia đã phải triển khai lực lượng, tăng cường công tác an ninh sau vụ đe dọa đánh bom tại hàng trăm trường học tại hai quốc gia này.