Lãnh đạo các nước xúc động kỷ niệm 100 năm nổ ra Thế chiến thứ 1
VOV.VN - Tổng thống Pháp Hollande nhắc tới sự man rợ và tàn khốc của chiến tranh.
Hôm qua (3/8), tại nghĩa trang Silberloch ở Vieil Armand của Pháp đã diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm nổ ra chiến tranh thế giới thứ nhất với sự tham gia của Tổng thống Pháp Frangcois Hollande và Tổng thống Đức Joachim Gauck. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước kêu gọi Thế giới tránh lặp lại thảm kịch của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Hôm nay (4/8), nhiều nước khác như Australia, Anh, New Zealand,. cũng đã long trọng tổ chức sự kiện này.
Ngày 3/8 cách đây tròn 100 năm là ngày đánh dấu Đức chính thức tuyên chiến với Pháp để rồi sau đó kéo theo hàng loạt cường quốc ở châu Âu và Bắc Mỹ vào vòng xoáy của đại chiến. Sức tàn phá khủng khiếp về vật chất và ảnh hưởng tinh thần sâu sắc của cuộc chiến tranh này vẫn còn để lại trong nhiều thập kỷ về sau.
Tại buổi lễ, nguyên thủ hai nước đã đặt vòng hoa và dành phút mặc niệm hơn 30.000 binh sĩ Pháp-Đức đã ngã xuống tại chiến trường xung quanh khu vực núi non ở Vieil Armand, tiếng Đức gọi là Hartmannswillerkopf. Đây là dịp hai nước không chỉ tôn vinh những người lính bảo vệ đất nước mà còn đề cao giá trị và tầm quan trọng của hòa bình, tình đoàn kết hữu nghị trong mối quan hệ Pháp-Đức hiện nay.
Tổng thống Pháp Francois Hollande nói: “Chúng ta đều là thế hệ con cháu của những người đã ngã xuống cách đây 100 năm. Hôm nay, chúng ta ở đây để tưởng nhớ họ, gợi lại những gì mà họ đã phải đối mặt. Những ký ức này giúp chúng ta thấy được sự man rợ và tàn khốc của chiến tranh, để từ đó nhắc nhở chúng ta tránh lặp lại thảm kịch đó.”
Sau buổi lễ, Tổng thống hai nước đã đặt những viên đá nền tượng trưng cho lễ khởi công xây một Bảo tàng và Đài tưởng niệm về Thế chiến thứ nhất tại Vieil Armand. Công trình lịch sử này dự kiến sẽ mở cửa cho công chúng vào năm 2017.
Tổng thống Đức Joachim Gauck gọi đây là biểu tượng của sự hàn gắn và khôi phục niềm tin của hai nước.
“Tôi tự hào khi được đặt viên đá đầu tiên trong ngày hôm nay với Tổng thống Hollande ở đây, tại Hartmannswillerkopf, để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng,” Tổng thống Đức nói. “Tôi hi vọng bảo tàng này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về quan điểm của mỗi nước về cuộc chiến để cảm thông cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vì thế, công trình hòa bình này sẽ là biểu tượng của sự hàn gắn và tình đoàn kết”.
Nhân dịp sự kiện lịch sử này, Tổng thống Pháp gửi đi một thông điệp hòa bình tới khu vực Trung Đông, đặc biệt kêu gọi Israel và phong trào vũ trang Hamas thực thi ngay một lệnh ngừng bắn tại dải Gada để chấm dứt những đau đớn vì mất mát cho người dân ở cả hai chiến tuyến và hóa giải mọi mâu thuẫn bằng hòa bình.
Tổng thống Pháp nói: “Đối với những người đang đánh mất dần hi vọng về một tiến trình hòa bình ở Trung Đông, không gì có ý nghĩa hơn là hôm nay chúng tôi gửi tới họ thông điệp kêu gọi hòa bình. Không có gì man rợ và khốc liệt bằng chiến tranh. Và lịch sử của Pháp và Đức đã chứng minh rằng, chính lòng quyết tâm, thiện chí đã vượt qua số mệnh và hóa giải được mọi hận thù và mâu thuẫn”.\
Trong ngày hôm nay (4/8), nhiều lãnh đạo châu Âu như Anh, Bỉ, Đức, Pháp sẽ gặp nhau tại thành phố Liege của Bỉ để đánh dấu ngày chiến tranh nổ ra và leo thang ở khắp châu Âu và trên toàn thế giới. Trong khi đó, Australia và các quốc gia trong khối Thịnh vượng chung cũng tổ chức kỷ niệm sự kiện này.
Mặc dù chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai đã trôi qua song những bài học của hai cuộc chiến này đến nay vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và tính thời sự./.