Lãnh đạo châu Âu họp bàn tương lai của khối

VOV.VN - Lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu có cuộc họp thượng đỉnh không chính thức tại Brussels trong ngày 23/2.

Cuộc họp nhằm thảo luận về cuộc bầu cử Nghị viên châu Âu 2019 và về bù đắp thâm hụt ngân sách của khối do Brexit.

Ông Jean-Claude Juncker. Ảnh: Getty.

Cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tại Brussels trong ngày 23/2 được xem là cuộc họp mang tính chất tư vấn, không chính thức và do đó sẽ không có quyết định lớn nào được đưa ra.

Tuy nhiên, cuộc họp này vẫn thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận châu Âu bởi lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ bàn thảo về một chủ đề rất quan trọng là cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu trong năm 2019.

Cuộc bầu cử này không chỉ sắp xếp lại tương quan lực lượng giữa các đảng phái chính trị tại châu Âu mà quan trọng hơn, còn tìm ra người thay thế ông Jean-Claude Juncker ở cương vị Chủ tịch Uỷ ban châu Âu đầy quyền lực.

Hiện tại, Đức và Pháp, hai thành viên trụ cột của Liên minh, đang chia rẽ về vấn đề này. Nước Đức ủng hộ việc tiếp tục áp dụng phương thức năm 2014, tức là người đứng đầu danh sách tranh cử của đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, sẽ được chỉ định là Chủ tịch Uỷ ban châu Âu. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại muốn chức danh Chủ tịch Uỷ ban châu Âu phải do 27 nước thành viên trực tiếp bầu ra.

Một vấn đề gây tranh cãi khác là việc xử lý ra sao 73 ghế nghị sĩ bỏ trống tại Nghị viện châu Âu sau khi Vương quốc Anh rời Liên minh.

Tổng thống Pháp Macron đề xuất 73 ghế này sẽ được phân bổ cho một danh sách tranh cử chung gồm các nghị sĩ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ châu Âu phản đối đề xuất này và muốn chia 27 ghế trong số này cho một số quốc gia còn lại giữ 46 ghế “dự trữ” cho các nước thành viên sẽ gia nhập Liên minh châu Âu trong thời gian tới.

Ngoài việc bàn về cuộc bầu cử năm 2019, các lãnh đạo châu Âu cũng sẽ bàn về vấn đề ngân sách của Liên minh trong giai đoạn 2021-2027, trong bối cảnh việc nước Anh rời đi sẽ khiến liên minh thâm hụt khoản đóng góp 12 tỷ euro mỗi năm.

Hiện đang có hai đề xuất nhằm bù đắp khoản thâm hụt này, một là các nước thành viên tăng mức đóng góp tài chính 1% thu nhập quốc dân hiện nay lên 1,1% hoặc Liên minh châu Âu sẽ ra nhiều luật mới về thuế nhằm bù đắp cho ngân sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh- EU chuẩn bị bước vào vòng đàm phán về giai đoạn hậu Brexit
Anh- EU chuẩn bị bước vào vòng đàm phán về giai đoạn hậu Brexit

VOV.VN - Bộ trưởng Anh phụ trách vấn đề Brexit David Davis và nhà đàm phán hàng đầu EU đã gặp nhau tại London ngày 5/2.

Anh- EU chuẩn bị bước vào vòng đàm phán về giai đoạn hậu Brexit

Anh- EU chuẩn bị bước vào vòng đàm phán về giai đoạn hậu Brexit

VOV.VN - Bộ trưởng Anh phụ trách vấn đề Brexit David Davis và nhà đàm phán hàng đầu EU đã gặp nhau tại London ngày 5/2.

Các nước Đông Âu nhất trí tăng kinh phí cho ngân sách EU
Các nước Đông Âu nhất trí tăng kinh phí cho ngân sách EU

VOV.VN - EU rất cần duy trì nguồn quỹ để phát triển kinh tế, tăng tính cạnh tranh, cũng như đảm bảo sự đoàn kết, bền vững trong khối.

Các nước Đông Âu nhất trí tăng kinh phí cho ngân sách EU

Các nước Đông Âu nhất trí tăng kinh phí cho ngân sách EU

VOV.VN - EU rất cần duy trì nguồn quỹ để phát triển kinh tế, tăng tính cạnh tranh, cũng như đảm bảo sự đoàn kết, bền vững trong khối.

EU: Đã đến thời điểm để đưa ra lựa chọn Brexit
EU: Đã đến thời điểm để đưa ra lựa chọn Brexit

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier ngày 5/2 cho biết, thời điểm đã đến để Anh đưa ra lựa chọn về mối quan hệ với EU sau khi ra đi.

EU: Đã đến thời điểm để đưa ra lựa chọn Brexit

EU: Đã đến thời điểm để đưa ra lựa chọn Brexit

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier ngày 5/2 cho biết, thời điểm đã đến để Anh đưa ra lựa chọn về mối quan hệ với EU sau khi ra đi.

EU liệu có "mở cửa" trước trước sức ép của Thổ Nhĩ Kỳ?
EU liệu có "mở cửa" trước trước sức ép của Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đưa ra lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành “một thành viên đầy đủ” của Liên minh Châu Âu. 

EU liệu có "mở cửa" trước trước sức ép của Thổ Nhĩ Kỳ?

EU liệu có "mở cửa" trước trước sức ép của Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đưa ra lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành “một thành viên đầy đủ” của Liên minh Châu Âu. 

EU cảnh báo không thể đạt thỏa thuận cho giai đoạn chuyển tiếp Brexit
EU cảnh báo không thể đạt thỏa thuận cho giai đoạn chuyển tiếp Brexit

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang có sự bất đồng lớn với Anh về giai đoạn chuyển tiếp sau khi nước này rời EU (Brexit).

EU cảnh báo không thể đạt thỏa thuận cho giai đoạn chuyển tiếp Brexit

EU cảnh báo không thể đạt thỏa thuận cho giai đoạn chuyển tiếp Brexit

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang có sự bất đồng lớn với Anh về giai đoạn chuyển tiếp sau khi nước này rời EU (Brexit).