Lãnh đạo lưỡng viện Nga kêu gọi tiến hành động viên một phần đúng pháp luật

VOV.VN - Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ Viện) Nga Vyacheslav Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga Valentina Matvienko đã kêu gọi tiến hành động viên một phần theo quy định của pháp luật.

Theo Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, việc động viên một phần không thể được coi là hình thức, vì khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga và giải pháp cho các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt phụ thuộc vào hiệu quả của nó. Ông lưu ý rằng, “giải quyết riêng từng trường hợp là đúng. Nếu sai sót thì cần phải sửa lại”.

Người đứng đầu Duma quốc gia nhắc nhớ rằng, quá trình động viên được quy định bởi luật liên bang, sắc lệnh của tổng thống, nghị định của chính phủ và lệnh của Bộ Quốc phòng, đồng thời kêu gọi báo cáo tất cả các hành vi vi phạm luật hoặc các quy định dưới luật. Ông Volodin nhấn mạnh rằng, các cấp chính quyền phải hiểu rõ trách nhiệm của mình. Hạ viện chắc chắn sẽ đáp ứng các yêu cầu, không để bất cứ ai một mình với các vấn đề.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng LB Nga V.Matvienko cũng đã kêu gọi các thống đốc các khu vực không phạm sai lầm trong quá trình động viên một phần. 

Bà Matvienko chỉ ra rằng, hiện nay mức độ yêu nước, sự gắn kết và ủng hộ các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt là rất cao ở trong nước, vì vậy không nên để xảy ra những trường hợp gọi nhập ngũ không chính xác.

Ngày 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về động viên một phần, dự kiến ​​sẽ gọi 300.000 quân nhân dự bị - chủ yếu là những người đã từng phục vụ trong quân đội, có kinh nghiệm và chuyên môn quân sự. Nhân viên của các ngành công nghệ cao, ngân hàng và giới truyền thông, sinh viên các trường đại học và cao đẳng được hoãn triệu tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên