Lãnh đạo Nga - Trung khẳng định đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới

VOV.VN - Hôm nay (31/12), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã trao đổi thông điệp Chúc mừng Năm mới nhằm thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước.

Trong lời chúc đầu năm, Chủ tịch Trung Quốc cho biết, năm 2020 là Năm sáng tạo khoa học công nghệ giữa Trung Quốc và Nga. Hai nước cũng sẽ tổ chức kỷ niệm 75 năm Chiến thắng phát xít và thành lập Liên Hợp Quốc. Ông bày tỏ sẵn sàng cùng với Tổng thống Putin duy trì mối liên hệ chặt chẽ, dẫn dắt quan hệ song phương và hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước "lên tầm cao mới", cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương và hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm nòng cốt, tiếp thêm thế và lực cho sự phát triển hưng thịnh của mỗi nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình đánh giá năm 2019 là năm "phi thường" trong lịch sử phát triển quan hệ Trung Quốc - Nga. Hai nước đã kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao 70 năm và tuyên bố quan hệ hai bên "bước vào thời đại mới", mở ra chương mới trong quan hệ song phương.

Ông nhấn mạnh, việc hai bên ký và ra Tuyên bố chung về tăng cường sự ổn định chiến lược toàn cầu hiện nay, đã cho thấy quyết tâm kiên định của hai nước trong việc cùng gìn giữ ổn định chiến lược toàn cầu.

Theo truyền thông Trung Quốc, về phần mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh, với nỗ lực chung, Nga và Trung Quốc đã đạt được tiến triển lớn trong năm 2019 trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện song phương trong thời đại mới, mở ra viễn cảnh mới trong hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai bên.

Ông cũng tin tưởng, với sự nỗ lực của cả hai bên, hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như sự phối hợp mang tính xây dựng giữa hai bên trong các sự vụ quốc tế sẽ không ngừng "bước lên tầm cao mới"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ “nóng ruột”, Nga – Trung “hợp sức” Triều Tiên gây áp lực
Mỹ “nóng ruột”, Nga – Trung “hợp sức” Triều Tiên gây áp lực

VOV.VN -Trong khi giới chức Mỹ đang tỏ ra khá “sốt ruột”, thì Nga và Trung Quốc tiếp tục “hợp lực” với Triều Tiên để gây sức ép với Mỹ dỡ bỏ 1 phần trừng phạt.

Mỹ “nóng ruột”, Nga – Trung “hợp sức” Triều Tiên gây áp lực

Mỹ “nóng ruột”, Nga – Trung “hợp sức” Triều Tiên gây áp lực

VOV.VN -Trong khi giới chức Mỹ đang tỏ ra khá “sốt ruột”, thì Nga và Trung Quốc tiếp tục “hợp lực” với Triều Tiên để gây sức ép với Mỹ dỡ bỏ 1 phần trừng phạt.

Kết thúc tập trận hải quân với Nga-Trung, Iran gửi cảnh báo đến Mỹ
Kết thúc tập trận hải quân với Nga-Trung, Iran gửi cảnh báo đến Mỹ

VOV.VN - Thông qua cuộc tập trận hải quân mới đây với Nga và Trung Quốc, Iran muốn gửi một thông điệp cứng rắn với Mỹ và đồng minh.

Kết thúc tập trận hải quân với Nga-Trung, Iran gửi cảnh báo đến Mỹ

Kết thúc tập trận hải quân với Nga-Trung, Iran gửi cảnh báo đến Mỹ

VOV.VN - Thông qua cuộc tập trận hải quân mới đây với Nga và Trung Quốc, Iran muốn gửi một thông điệp cứng rắn với Mỹ và đồng minh.

Nga, Trung Quốc và Iran tập trận Hải quân chung trên vịnh Oman
Nga, Trung Quốc và Iran tập trận Hải quân chung trên vịnh Oman

VOV.VN - Hoạt động quân sự chung này diễn ra trong bối cảnh tình hình vùng Vịnh đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Nga, Trung Quốc và Iran tập trận Hải quân chung trên vịnh Oman

Nga, Trung Quốc và Iran tập trận Hải quân chung trên vịnh Oman

VOV.VN - Hoạt động quân sự chung này diễn ra trong bối cảnh tình hình vùng Vịnh đang có nhiều diễn biến phức tạp.