Lãnh đạo phe đối lập Israel thông báo chính phủ mới “đánh bật” Netanyahu

VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập Israel đang tới gần với việc “đánh bật” Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi đạt được thỏa thuận với các đồng minh chính trị về việc thành lập một chính phủ mới.

Khoảng 35 phút trước thời hạn chót vào nửa đêm ngày 2/6, ông Yair Lapid đã thông báo với Tổng thống Reuven Rivlin qua email về việc thành lập chính phủ mới.

“Tôi xin trân trọng thông báo tới ngài rằng, tôi đã thành công trong việc thành lập chính phủ”, ông Lapid cho biết.

Tổng thống Rivlin sau đó đã chúc mừng ông Lapid qua điện thoại.

Đối tác chính của ông Lapid là ông Naftali Bennett - người có thể đảm nhận cương vị thủ tướng trước theo thỏa thuận luân phiên giữa 2 người. Ông Lapid, 57 tuổi, cựu bộ trưởng tài chính, sẽ đảm nhận cương vị thủ tướng trong 2 năm tiếp theo.

Chính phủ liên minh sẽ phải thỏa hiệp với các đảng vừa và nhỏ trên chính trường Israel, trong đó lần đầu tiên trong lịch sử bao gồm một đảng đại diện cho 21% người Arab thiểu số ở Israel – đảng United Arab List.

Liên minh sẽ bao gồm đảng cánh hữu Yamina của ông Bennett, đảng trung tả Trắng và Xanh, đảng cánh tả Meretz, đảng Lao động, đảng Yisrael Beitenu và đảng cánh hữu Hy vọng Mới.

Chính phủ mới dự kiến sẽ tuyên thệ trong khoảng 10-12 ngày tới sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong quốc hội. Với thế đa số mong manh của liên minh mới trong quốc hội, ông Netanyahu vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ bằng cách lôi kéo sự ủng hộ của các nghị sỹ đối lập về phe mình và bỏ phiếu phản đối chính phủ liên minh mới.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng ông Netanyahu sẽ tìm mọi khả năng để điều này có thể xảy ra, bằng cách tranh thủ các thành viên Yamina vốn không muốn liên minh với các nghị sỹ Arab và cánh tả.

“Hãy bình tĩnh. Ông Netanyahu vẫn còn là thủ tướng trong vài ngày tới cho đến khi diễn ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và ông sẽ tìm mọi cách để bác bỏ chính phủ mới với thế đa số mong manh. Mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc”, ông Anshell Pfeffer, nhà phân tích chính trị của báo Haaretz tuyên bố trên Twitter.

Ông Netanyahu, hiện vẫn chưa bình luận về tuyên bố của ông Lapid, nắm 30 ghế trong quốc hội 120 ghế, gần gấp đôi đảng Yesh Atid của ông Lapid và ông cũng liên minh với ít nhất 3 đảng khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel có Tổng thống mới
Israel có Tổng thống mới

VOV.VN - Chủ tịch Cơ quan Do Thái ông Isaac Herzog sẽ là Tổng thống thứ 11 của Israel.

Israel có Tổng thống mới

Israel có Tổng thống mới

VOV.VN - Chủ tịch Cơ quan Do Thái ông Isaac Herzog sẽ là Tổng thống thứ 11 của Israel.

Một ngày dài cho chính trường Israel: Bầu Tổng thống, tìm Thủ tướng
Một ngày dài cho chính trường Israel: Bầu Tổng thống, tìm Thủ tướng

VOV.VN - Ngày 2/6 là một ngày đặc biệt quan trọng cho chính trường Israel, khi Quốc hội bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 11 của đất nước, đồng thời cũng là hạn chót để thủ lĩnh phe cánh tả Yair Lapid hoàn tất thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh, qua đó tìm ra thủ tướng mới.

Một ngày dài cho chính trường Israel: Bầu Tổng thống, tìm Thủ tướng

Một ngày dài cho chính trường Israel: Bầu Tổng thống, tìm Thủ tướng

VOV.VN - Ngày 2/6 là một ngày đặc biệt quan trọng cho chính trường Israel, khi Quốc hội bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 11 của đất nước, đồng thời cũng là hạn chót để thủ lĩnh phe cánh tả Yair Lapid hoàn tất thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh, qua đó tìm ra thủ tướng mới.

Chân dung Naftali Bennett – người có thể làm Thủ tướng tiếp theo của Israel
Chân dung Naftali Bennett – người có thể làm Thủ tướng tiếp theo của Israel

VOV.VN - Naftali Bennett – một cựu biệt kích của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), triệu phú công nghệ, người tham gia chính trường trong vai trò phụ tá của ông Netanyahu có thể trở thành Thủ tướng tiếp theo của Israel.

Chân dung Naftali Bennett – người có thể làm Thủ tướng tiếp theo của Israel

Chân dung Naftali Bennett – người có thể làm Thủ tướng tiếp theo của Israel

VOV.VN - Naftali Bennett – một cựu biệt kích của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), triệu phú công nghệ, người tham gia chính trường trong vai trò phụ tá của ông Netanyahu có thể trở thành Thủ tướng tiếp theo của Israel.