Lãnh đạo Quốc hội Lào chúc Tết Binh đoàn 11 thi công xây dựng Nhà Quốc hội Lào

VOV.VN - Cuối giờ chiều 11/2, tức chiều 30 Tết, Lãnh đạo Quốc hội Lào đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết tập thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 11 - đơn vị đang thi công nhà Quốc hội Lào mới - quà tặng của Việt Nam dành cho Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã tham dự và tặng hoa chúc Tết đơn vị. Buổi chúc Tết được thực hiện trực tuyến với Ban chỉ huy Binh đoàn 11 tại Hà Nội. Thay mặt đơn vị, Đại tá Nguyễn Chiến - Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Pany Yathtou tình hình thi công dự án Nhà Quốc hội Lào mới cho biết, sau gần 3 năm thi công, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc vận chuyển trang thiết bị, nhân lực từ Việt Nam sang Lào gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, Binh đoàn 11 đã nêu cao tinh thần quyết tâm, giữ đúng tiến độ thi công.

Đến nay, công trình cơ bản đã hoàn thành trên 95% khối lượng công việc. Đơn vị đang khẩn trương tiến hành các khâu hoàn thiện nội thất, ốp lát, lắp ghép cấu kiện gỗ, trang trí, hệ thống cấp điện, công nghệ thông tin... Những ngày giáp Tết này, gần 700 cán bộ, chiến sĩ, người lao động vẫn bám công trường, miệt mài lao động để đảm bảo công trình thi công đúng tiến độ.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Somphanh Phengkhammi phát biểu động viên và chúc Tết tập thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh đoàn 11 đã khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Phó Chủ tịch Quốc hội Somphanh Phengkhammi nói: “Tôi đánh giá cao trình độ, năng lực và ý chí của tập thể cán bộ, chiến sỹ, kỹ sư, công nhân của Binh đoàn 11, những người đã khắc phục khó khăn, thi công công trình không ngừng nghỉ. Trong thời khắc Tết đến xuân về, các đồng chí và các bạn đã phải xa gia đình, xa cha mẹ, vợ con để thi công dự án, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. Sự hy sinh to lớn của các đồng chí và các bạn góp phần quan trọng tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. Nhân dịp năm mới, chúc các đồng chí, các bạn và gia đình sang dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi công việc được giao".

Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 Nguyễn Chiến cảm ơn Lãnh đạo Quốc hội Lào đã đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết đơn vị, đồng thời khẳng định, thời gian còn lại không nhiều, Binh đoàn sẽ huy động tổng lực để hoàn thành công trình đúng tiến độ, phấn đấu kịp đưa công trình vào hoạt động giai đoạn 1, phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX vào cuối tháng 3 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Mỹ: “Trong lúc khó khăn, Việt Nam chính là người bạn tốt nhất của chúng tôi”
Đại sứ Mỹ: “Trong lúc khó khăn, Việt Nam chính là người bạn tốt nhất của chúng tôi”

VOV.VN - "Trong lúc khó khăn, Việt Nam chính là người bạn tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn cảm kích về lòng tốt của chính phủ và người dân Việt Nam”, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink khẳng định.

Đại sứ Mỹ: “Trong lúc khó khăn, Việt Nam chính là người bạn tốt nhất của chúng tôi”

Đại sứ Mỹ: “Trong lúc khó khăn, Việt Nam chính là người bạn tốt nhất của chúng tôi”

VOV.VN - "Trong lúc khó khăn, Việt Nam chính là người bạn tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn cảm kích về lòng tốt của chính phủ và người dân Việt Nam”, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink khẳng định.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam chúc Tết Tân Sửu 2021
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam chúc Tết Tân Sửu 2021

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma đã gửi lời chúc mừng.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam chúc Tết Tân Sửu 2021

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam chúc Tết Tân Sửu 2021

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma đã gửi lời chúc mừng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Tân Sửu
Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Tân Sửu

VOV.VN - Không chỉ là cơ hội được cùng gia đình, người thân thưởng thức không khí đón Tết cổ truyền, đây còn là dịp để động viên bà con sau một năm gặp nhiều thách thức do dịch Covid-19.

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Tân Sửu

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Tân Sửu

VOV.VN - Không chỉ là cơ hội được cùng gia đình, người thân thưởng thức không khí đón Tết cổ truyền, đây còn là dịp để động viên bà con sau một năm gặp nhiều thách thức do dịch Covid-19.