Lãnh đạo tôn giáo kêu gọi hòa bình, đoàn kết toàn cầu tại Lễ Vesak 2026
VOV.VN - Các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi hòa bình, khoan dung và đoàn kết toàn cầu tại Lễ Vesak 2026, được tổ chức tại ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới Borobudur ở tỉnh Trung Java, Indonesia.
Lễ kỷ niệm Vesak 2026 có khoảng 25.000 Phật tử đến từ Indonesia và các nước tham dự, cầu nguyện và suy niệm về những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật Siddhartha Gautama. Sự kiện bắt đầu từ 10h sáng 31/5, bằng lễ rước kiệu, tuần hành mang Lửa và Nước tới chùa Borobudur. Lễ kỷ niệm kết thúc vào buổi tối với màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái, mô tả các cảnh trong cuộc đời của Đức Phật, và thả 2.570 chiếc đèn lồng, tượng trưng 2.570 năm theo lịch Phật giáo.
Chủ tịch Hội đồng Phật giáo Indonesia (Walubi), ông Hartati Murdaya cho biết, Lễ kỷ niệm Vesak năm nay mang chủ đề “Pháp (giáo lý và lối sống của Đức Phật) là nguồn gốc của đạo đức và đức hạnh”, với chủ đề phụ “Tình yêu thương và lòng từ bi là nguồn gốc của hòa bình thế giới”. Chủ đề này rất phù hợp trong bối cảnh tình hình toàn cầu hiện nay, khi xảy ra các cuộc xung đột khiến giá năng lượng tăng cao và nguy cơ khủng hoảng kinh tế kéo dài.
Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia, ông Nasaruddin Umar cũng cho biết, chủ đề Vesak năm nay phản ánh một thông điệp nhân đạo cấp thiết. Con người sống và hành động trong khuôn khổ của Phật pháp, đạo đức và đức hạnh không còn phát sinh như một nghĩa vụ bắt buộc, mà tuôn chảy một cách tự nhiên, như nguồn nước nuôi dưỡng cây cối.
Theo ông Nasaruddin, lòng tốt phổ quát sinh ra từ sự thanh tịnh nội tâm không phân biệt sắc tộc, chủng tộc hay tôn giáo, mà được dẫn dắt bởi sự chân thành để mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tuy nhiên, thế giới đang chứng kiến những xung đột, chiến tranh và bạo lực do chủ nghĩa vị kỷ, lòng tham và sự thù hận. Vì vậy, Lễ kỷ niệm Vesak 2026, chúng ta hãy cùng nhau kêu gọi hòa bình cho thế giới.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Gibran Rakabuming Raka nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm Vesak là biểu tượng mạnh mẽ cho thấy Indonesia tôn trọng sự đa dạng và có khả năng biến khác biệt thành sức mạnh. Sự đoàn kết và hòa bình là nền tảng quan trọng để Indonesia phát triển. Đồng thời kêu gọi các Phật tử trên khắp Indonesia tiếp tục đóng vai trò tiên phong vì hòa bình, tăng cường lòng khoan dung và tích cực đóng góp vào việc duy trì sự hòa hợp giữa các tôn giáo.