Lãnh đạo Trường Đảng T.Ư Trung Quốc nói về chế độ của Hong Kong

VOV.VN - Giáo sư Tạ Xuân Đào cho biết nếu Hong Kong duy trì được sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội, mô hình "1 đất nước, 2 chế độ" có thể không cần thay đổi.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Bắc Kinh hôm qua (19/11), giáo sư Tạ Xuân Đào, Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Trung Quốc khi đề cập chế độ ở Hong Kong cho rằng, nếu Hong Kong có thể duy trì sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội, mô hình "một đất nước, hai chế độ" có thể không cần thay đổi.

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Với vai trò là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, ông Tạ Xuân Đào cho biết, khi Hong Kong được trao trả về cho Trung Quốc (1997), lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết sẽ duy trì chế độ hiện tại ở Hong Kong ít nhất 50 năm, nhưng cũng không nói rằng sau thời gian đó sẽ thay đổi. Sau năm 2047 sẽ ra sao, hiện chưa có lãnh đạo nào nói phải thay đổi. Ít nhất là việc dựa trên Luật Cơ bản chắc chắn sẽ không thay đổi trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, chính quyền Trung ương nhất định sẽ thực thi nghiêm Luật Cơ bản.

Theo ông Tạ Xuân Đào, nếu chế độ hiện tại ở Hong Kong có lợi cho sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội, cải thiện dân sinh và thống nhất đất nước, thì "không có lý do để thay đổi". Nhưng nếu kết quả trên một số phương diện không tốt, lúc đó tình hình sẽ khác.

Ông Tạ Xuân Đào khẳng định tính ưu việt của mô hình "một đất nước, hai chế độ", nhưng cũng thừa nhận trong những thể chế cụ thể cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa. Theo ông, cần suy ngẫm về nguyên nhân gây nên những vấn đề ở Hong Kong và tổng kết những mặt cần tiếp tục tăng cường./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong

VOV.VN- Thượng viện Mỹ trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/11 đã nhất trí thông qua dự luật về Hong Kong sau khi các cuộc biểu tình ở đây vẫn tiếp diễn nhiều tháng qua.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong

VOV.VN- Thượng viện Mỹ trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/11 đã nhất trí thông qua dự luật về Hong Kong sau khi các cuộc biểu tình ở đây vẫn tiếp diễn nhiều tháng qua.

Trung Quốc phản ứng khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong
Trung Quốc phản ứng khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong

VOV.VN - Ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong, Trung Quốc cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Trung Quốc phản ứng khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong

Trung Quốc phản ứng khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong

VOV.VN - Ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong, Trung Quốc cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Hong Kong (Trung Quốc): 4.600 người bị bắt từ khi biểu tình bùng phát
Hong Kong (Trung Quốc): 4.600 người bị bắt từ khi biểu tình bùng phát

VOV.VN-Tính đến hết hôm qua (18/11), đã có ít nhất 4.600 người bị bắt trong các vụ biểu tình diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc) từ hồi tháng 6 tới nay.

Hong Kong (Trung Quốc): 4.600 người bị bắt từ khi biểu tình bùng phát

Hong Kong (Trung Quốc): 4.600 người bị bắt từ khi biểu tình bùng phát

VOV.VN-Tính đến hết hôm qua (18/11), đã có ít nhất 4.600 người bị bắt trong các vụ biểu tình diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc) từ hồi tháng 6 tới nay.