Hong Kong (Trung Quốc): 4.600 người bị bắt từ khi biểu tình bùng phát

VOV.VN-Tính đến hết hôm qua (18/11), đã có ít nhất 4.600 người bị bắt trong các vụ biểu tình diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc) từ hồi tháng 6 tới nay.

Theo số liệu của cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc), tính đến hết hôm qua (18/11), đã có ít nhất 4.600 người bị bắt trong các vụ biểu tình diễn ra ở Khu hành chính đặc biệt này của Trung Quốc kể từ hồi tháng 6 đến nay.

Biểu tình ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

Các cuộc biểu tình xảy ra ở Hong Kong những ngày qua đang diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Theo số liệu của cảnh sát Hong Kong, không chỉ có hàng ngàn người bị bắt, 454 nhân viên cảnh sát cũng đã bị thương.

Ông Quách Gia Thuyên, một quan chức cảnh sát Hong Kong cho biết, hàng trăm đèn giao thông đã bị phá hỏng, nhiều bến tàu điện hư hỏng nặng, cản trở nghiêm trọng việc đi lại của người dân. Các hành vi bạo lực ngày càng leo thang. Vật dụng dùng trong các cuộc bạo loạn giờ đây đã trở thành vũ khí chết người. Cảnh sát đã phải sử dụng các loại đạn hơi cay, đạn cao su, đạn xốp để trấn áp.

Hôm nay (19/11), Trung Quốc vừa bổ nhiệm ông Đặng Bỉnh Cường (tức Tang Ping-keung) - nhân vật số hai trong lực lượng cảnh sát Hong Kong - tiếp quản vị trí Trưởng cảnh sát Hong Kong từ người tiền nhiệm Lư Vĩ Thông (tức Lo Wai-chung).

Cục trưởng Cục Tài chính Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Trần Mậu Ba nhận định các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra nhiều tháng qua đang nhấn chìm cả xã hội và đẩy thành phố này vào tình thế vô cùng nguy hiểm.

Tình hình nghiêm trọng này đã khiến nền kinh tế của Hong Kong bị ảnh hưởng nặng nề. Cục Thống kê Hong Kong gần đây đã công bố số liệu mới nhất, xác nhận tăng trưởng kinh tế của đặc khu trong quý III/2019 giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên nền kinh tế này rơi vào suy thoái trong 10 năm qua và là quý có tốc độ sụt giảm nhanh nhất.

Trong phát biểu mới nhất hôm 14/11 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh: Ngăn chặn bạo loạn, khôi phục trật tự là nhiệm vụ cấp bách nhất của Hong Kong hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong (Trung Quốc) thay thế Cảnh sát trưởng Đặc khu hành chính
Hong Kong (Trung Quốc) thay thế Cảnh sát trưởng Đặc khu hành chính

VOV.VN - Ngày 19/11, Quốc vụ viện Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Đặng Bỉnh Cường (Tang Ping-keung) làm Cảnh sát trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong.

Hong Kong (Trung Quốc) thay thế Cảnh sát trưởng Đặc khu hành chính

Hong Kong (Trung Quốc) thay thế Cảnh sát trưởng Đặc khu hành chính

VOV.VN - Ngày 19/11, Quốc vụ viện Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Đặng Bỉnh Cường (Tang Ping-keung) làm Cảnh sát trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong.

Hong Kong lên án hành động biểu tình phá hoại trật tự công cộng
Hong Kong lên án hành động biểu tình phá hoại trật tự công cộng

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong ngày 2/11 đã lên án các hành động bạo lực và phá hoại trật tự công cộng trong cuộc biểu tình cùng ngày.

Hong Kong lên án hành động biểu tình phá hoại trật tự công cộng

Hong Kong lên án hành động biểu tình phá hoại trật tự công cộng

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong ngày 2/11 đã lên án các hành động bạo lực và phá hoại trật tự công cộng trong cuộc biểu tình cùng ngày.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng về tình hình Hong Kong
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng về tình hình Hong Kong

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, ngăn chặn bạo loạn, khôi phục trật tự là nhiệm vụ cấp bách nhất của Hong Kong hiện nay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng về tình hình Hong Kong

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng về tình hình Hong Kong

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, ngăn chặn bạo loạn, khôi phục trật tự là nhiệm vụ cấp bách nhất của Hong Kong hiện nay.