Lãnh đạo Việt Nam, Trung Quốc và Saudi Arabia sắp thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết Chủ tịch nước Việt Nam, Trung Quốc và Thủ tướng Saudi Arabia sẽ thăm chính thức Thái Lan dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2022.

Theo ông Anucha, Chính phủ Thái Lan sẽ tổ chức lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, Trung Quốc và Saudi Arabia tại Tòa nhà Chính phủ. Sau lễ đón, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha sẽ tổ chức các cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam, Trung Quốc và Thủ tướng Saudi Arabia nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Liên quan Tuần lễ cấp cao APEC, ông Anucha cho biết đến nay 15 lãnh đạo cấp cao của các nền kinh tế thành viên đã xác nhận tham dự từ ngày 18-19/11, trong khi Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico và Đài Loan (Trung Quốc) sẽ cử đại diện tham dự. Riêng đoàn Nga chưa xác nhận liệu Tổng thống Putin có tham dự hay không.

Ngoài ra, Thủ tướng Campuchia và Tổng thống Pháp sẽ tham dự các hoạt động trong Tuần lễ cấp cao APEC với tư cách khách mời của nước chủ nhà.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết Tuần lễ cấp cao APEC tại Bangkok sắp tới có ý nghĩa quan trọng, diễn ra theo hình thức trực tiếp sau 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 và việc Chile hủy đăng cai tổ chức vào năm 2019. Các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC sẽ bắt đầu từ ngày 14/11 với việc Thủ tướng Prayuth chủ trì lễ khai mạc, giới thiệu về mô hình kinh tế xanh-tuần hoàn-sinh học (BCG).

Ông Anucha khẳng định Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực chuẩn bị với hơn 90% khối lượng công việc đã hoàn thành. Trong đó, các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn đã được triển khai đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

APEC 2022: Thái Lan ban hành quy định hạn chế về giao thông ở thủ đô Bangkok
APEC 2022: Thái Lan ban hành quy định hạn chế về giao thông ở thủ đô Bangkok

VOV.VN - Nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn và giao thông thông suốt dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2022 từ 14-19/11, Chính phủ Thái Lan đã ban hành các quy định hạn chế về giao thông đường bộ, tàu điện ngầm, đường thủy và máy bay không người lái ở thủ đô Bangkok.

APEC 2022: Thái Lan ban hành quy định hạn chế về giao thông ở thủ đô Bangkok

APEC 2022: Thái Lan ban hành quy định hạn chế về giao thông ở thủ đô Bangkok

VOV.VN - Nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn và giao thông thông suốt dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2022 từ 14-19/11, Chính phủ Thái Lan đã ban hành các quy định hạn chế về giao thông đường bộ, tàu điện ngầm, đường thủy và máy bay không người lái ở thủ đô Bangkok.

Thái Lan sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC
Thái Lan sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC

VOV.VN - Hội đồng An ninh quốc gia và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan hôm 21/10 thông báo công tác đảm bảo an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC 2022 diễn ra từ ngày 14-19/11 tới đã sẵn sàng

Thái Lan sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC

Thái Lan sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC

VOV.VN - Hội đồng An ninh quốc gia và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan hôm 21/10 thông báo công tác đảm bảo an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC 2022 diễn ra từ ngày 14-19/11 tới đã sẵn sàng

Thái Lan khẳng định sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2022
Thái Lan khẳng định sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2022

VOV.VN - Hôm nay (18/10), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Anucha Nakasai chính thức khai mạc sự kiện triển lãm "APEC Thái Lan 2022: Mở - Kết nối - Cân bằng, hướng tới khả năng vô hạn” nhằm giới thiệu công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Thái Lan trước thềm Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 29.

Thái Lan khẳng định sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2022

Thái Lan khẳng định sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2022

VOV.VN - Hôm nay (18/10), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Anucha Nakasai chính thức khai mạc sự kiện triển lãm "APEC Thái Lan 2022: Mở - Kết nối - Cân bằng, hướng tới khả năng vô hạn” nhằm giới thiệu công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Thái Lan trước thềm Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 29.