Thái Lan khẳng định sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2022

VOV.VN - Hôm nay (18/10), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Anucha Nakasai chính thức khai mạc sự kiện triển lãm "APEC Thái Lan 2022: Mở - Kết nối - Cân bằng, hướng tới khả năng vô hạn” nhằm giới thiệu công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Thái Lan trước thềm Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 29.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Anucha Nakasai khẳng định Thái Lan đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 tại Bangkok.

Ông Anucha cũng nhấn mạnh khái niệm chủ đề của kỳ APEC 2022 được thể hiện rõ nét qua Triển lãm lần này với tên gọi "APEC Thái Lan 2022: Mở - Kết nối - Cân bằng, hướng tới Khả năng vô hạn". Ông nói: “Theo khái niệm này, APEC 2022 sẽ ưu tiên mở cửa cho các cơ hội thương mại và đầu tư cũng như thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực thông qua những bài học rút ra từ cuộc chiến với đại dịch Covid-19; khôi phục mọi kết nối để thúc đẩy số hóa và du lịch xuyên biên giới một cách an toàn và liền mạch; và cân bằng mọi mặt bằng cách chuyển trọng tâm từ tối đa hóa lợi nhuận sang các mô hình kinh doanh bền vững thông qua việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, có ý thức bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh lương thực và nông nghiệp cũng như chất lượng cuộc sống. Trong đó, mô hình kinh tế Xanh-Tuần hoàn-Sinh học (BCG) được coi là động lực chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong khu vực".

Theo ông Anucha, Tuần lễ cấp cao APEC 2022 sẽ là cơ hội quan trọng để Thái Lan, trong vai trò nước chủ nhà, tham gia vào quá trình định hướng và hoạch định chính sách cho cộng đồng APEC với 2,9 tỷ người, chiếm 38% dân số thế giới. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các thành viên trong khối gộp lại sẽ đạt 52 nghìn tỷ USD, tương đương 62% GDP của cả thế giới.

Triển lãm “APEC Thái Lan 2022: Mở- Kết nối- Cân bằng, hướng tới khả năng vô hạn” được tổ chức từ nay tới 3/12 tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, cửa ngõ chào đón du khách quốc tế đến với Thái Lan. Khách tham quan triển lãm sẽ được chiêm ngưỡng tranh, ảnh và các đoạn phim giới thiệu về nghệ thuật, văn hóa, lối sống, tình hình kinh tế Thái Lan và thế giới qua ba màn hình cảm ứng hiển thị thông tin lớn đặt tại triển lãm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Thái Lan
Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Thái Lan

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận sẽ tham dự Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) 2022 sắp diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, trong hai ngày 18-19/11 tới.

Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Thái Lan

Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Thái Lan

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận sẽ tham dự Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) 2022 sắp diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, trong hai ngày 18-19/11 tới.

APEC 2022: Thái Lan điều động 600 cảnh sát phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh
APEC 2022: Thái Lan điều động 600 cảnh sát phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh

VOV.VN - Sở Cảnh sát Thủ đô Bangkok, Thái Lan sẽ điều động 600 cảnh sát làm nhiệm vụ phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao của Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC từ 16-18/11 tới.

APEC 2022: Thái Lan điều động 600 cảnh sát phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh

APEC 2022: Thái Lan điều động 600 cảnh sát phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh

VOV.VN - Sở Cảnh sát Thủ đô Bangkok, Thái Lan sẽ điều động 600 cảnh sát làm nhiệm vụ phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao của Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC từ 16-18/11 tới.

Tổng thống Pháp sẽ lần đầu tiên tham dự Thượng đỉnh APEC
Tổng thống Pháp sẽ lần đầu tiên tham dự Thượng đỉnh APEC

VOV.VN - Theo hãng tin AFP của Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thủ đô Băng Cốc của Thái Lan vào tháng 11 tới để khẳng định sự quan tâm và lợi ích của Pháp tại khu vực.

Tổng thống Pháp sẽ lần đầu tiên tham dự Thượng đỉnh APEC

Tổng thống Pháp sẽ lần đầu tiên tham dự Thượng đỉnh APEC

VOV.VN - Theo hãng tin AFP của Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thủ đô Băng Cốc của Thái Lan vào tháng 11 tới để khẳng định sự quan tâm và lợi ích của Pháp tại khu vực.