Lạnh giá cản trở Nhật khắc phục hậu quả động đất

Các dư trấn của động đất cộng với thời tiết lạnh tới -2 độ C khiến công tác cứu hộ cực kỳ khó khăn

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo nhiều dư trấn có thể lên tới 7 độ richter sẽ tiếp tục với nhịp độ khoảng 5 phút một trận hoặc nhiều hơn, khả năng sóng thần có thể xảy ra trong trường hợp trấn động mạnh.

Thời tiết lạnh giá khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh: Getty Images)
Cơ quan này cũng dự báo thuỷ triều vào mùa này có thể kéo dài 1 tuần tính từ ngày 19/3, khiến nhiều vùng ven biển tiếp tục ngập chìm trong biển nước.

Khác với sóng thần, thuỷ triều lên chậm nên người dân sẽ có thời gian chuẩn bị di tản đến các khu vực cao hơn. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn cảnh báo những người sống tại khu vực ven biển và cửa sông phải chú ý mực nước 1 giờ trước và sau cơn thuỷ triều.

Tại nhiều khu vực tạm trú, các nạn nhân của động đất sóng thần đang phải hứng chịu thời tiết lạnh giá, có nơi xuống tới - 2 độ C vào sáng nay. Thời tiết giá lạnh cũng làm công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Tại thị trấn nhỏ ven biển Rikuzentakata, một đội cứu hộ vừa kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm và bắt đầu tiến hành dọn dẹp đống đổ nát. Chỉ riêng thị trấn này đã có 1.800 người mất tích và nhiều người bị chôn vùi dưới các toà nhà, xe cộ.

Chị Shigeko Kumira vừa tìm thấy thi thể người mẹ 80 tuổi của nói: “Tôi rất buồn nhưng cũng được an ủi phần nào vì ít nhất tôi cũng đã sớm tìm được thi thể mẹ tôi. Tôi rất biết ơn nhưng nhân viên cứu hộ đã làm việc hết mình trong hoàn cảnh thiếu thốn và thời tiết giá lạnh khắc nghiệt như thế này.”

Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng và mất tích do thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản vượt quá 18.000 người, với 7.197 người thiệt mạng và 10.905 người còn mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên