Lãnh tụ Tối cao Taliban kêu gọi thực thi luật Hồi giáo tại Afghanistan

VOV.VN - Lãnh tụ Tối cao của Taliban – lực lượng đang nắm giữ quyền lực tại Afghanistan Mullah Hibatullah Akhundzada vừa lên tiếng nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi luật Hồi giáo để đảm bảo công lý và bảo vệ tự do tại đất nước này.

Phát biểu ngày 1/7 tại một cuộc gặp các lãnh đạo tôn giáo và những người có uy tín trong cộng đồng, lãnh tụ Tối cao của Taliban đã đánh bật ‘những lực lượng chiếm đóng’ khỏi đất nước Afghanistan để thiết lập hệ thống Hồi giáo tại đây. “Chúng ta có một hệ thống Hồi giáo và trách nhiệm của các học giả tôn giáo là thực thi luật Hồi giáo.” Lãnh tụ Akhundzada của Taliban nói.

Khoảng 3.500 ulema hay các học giả tôn giáo và những người có tuổi trong các cộng đồng từ khắp đất nước đã tham dự một cuộc họp lớn tại thủ đô Kabul kéo dài 3 ngày.

Trong bài phát biểu lãnh tụ Tối cao của Taliban cũng kêu gọi các doanh nhân hãy đầu tư vào đất nước bị chiến tranh tàn phá này. 11 tháng sau khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan, đây là lần đầu tiên một cuộc họp của các giáo sỹ Hồi giáo trên toàn quốc được tổ chức tại đất nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Taliban đàm phán về dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Afghanistan
Mỹ và Taliban đàm phán về dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Taliban ở Afghanistan Amir Khan Muttaqi đang có mặt tại Qatar để đàm phán với các quan chức Mỹ về việc dỡ bỏ phong tỏa số tài sản của Afghanistan ở nước ngoài.

Mỹ và Taliban đàm phán về dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Afghanistan

Mỹ và Taliban đàm phán về dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Taliban ở Afghanistan Amir Khan Muttaqi đang có mặt tại Qatar để đàm phán với các quan chức Mỹ về việc dỡ bỏ phong tỏa số tài sản của Afghanistan ở nước ngoài.

Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ độc lập với Taliban và vẫn hoạt động bình thường
Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ độc lập với Taliban và vẫn hoạt động bình thường

VOV.VN - Sau khi Taliban lật đổ chế độ của Tổng thống Ghani, Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ vẫn trung thành với chế độ cũ, vẫn hoạt động bình thường (cung cấp thị thực, hộ chiếu…). Tất nhiên, họ gặp một số khó khăn về tài chính.

Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ độc lập với Taliban và vẫn hoạt động bình thường

Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ độc lập với Taliban và vẫn hoạt động bình thường

VOV.VN - Sau khi Taliban lật đổ chế độ của Tổng thống Ghani, Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ vẫn trung thành với chế độ cũ, vẫn hoạt động bình thường (cung cấp thị thực, hộ chiếu…). Tất nhiên, họ gặp một số khó khăn về tài chính.

Động đất chết chóc ở Afghanistan: Nhiều khó khăn trong cứu hộ
Động đất chết chóc ở Afghanistan: Nhiều khó khăn trong cứu hộ

VOV.VN - Tính tới thời điểm hiện tại, hơn 1.000 người được xác nhận thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong trận động đất Afghanistan ngày 22/6.

Động đất chết chóc ở Afghanistan: Nhiều khó khăn trong cứu hộ

Động đất chết chóc ở Afghanistan: Nhiều khó khăn trong cứu hộ

VOV.VN - Tính tới thời điểm hiện tại, hơn 1.000 người được xác nhận thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong trận động đất Afghanistan ngày 22/6.