Lào bác bỏ thông tin người nước ngoài bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng

VOV.VN - Bộ An ninh Lào lưu ý: tin đồn này được tung ra nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và gây rối trật tự xã hội.

Hôm nay (30/6), Cơ quan an ninh Lào chính thức ra thông báo bác bỏ thông tin cho rằng, có một số đối tượng người nước ngoài sang Lào bắt cóc trẻ em để bán hoặc lấy nội tạng, gây hoang mang và lo sợ cho các bậc phụ huynh.

Sau khi mở cuộc điều tra tích cực, toàn diện, Bộ An ninh Lào cho rằng, đây hoàn toàn là tin đồn nhảm xuất phát từ tỉnh Salavan, miền Nam Lào, sau đó lan truyền khắp các địa phương trên cả nước. 

Bộ An ninh Lào cũng lưu ý: tin đồn này do một số đối tượng xấu tung ra nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và gây rối trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, nhiều trường học tại các tỉnh miền bắc Lào như Luang Prabang, Huaphanh và thủ đô Vientiane đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa bằng cách phát thẻ nhận dạng cá nhân (ID) cho cả phụ huynh và học sinh để quản lý, đồng thời quy định thời gian đưa đón trẻ em.

Chính quyền tỉnh Salavan cho biết, khi tin đồn xuất hiện, nhiều người đã không dám cho con em mình đến trường, thậm chí người lớn cũng không dám đi nương rẫy hoặc ra đồng một mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phá đường dây buôn người, giải cứu 181 trẻ em
Trung Quốc phá đường dây buôn người, giải cứu 181 trẻ em

Trẻ em bị bắt cóc tại Trung Quốc thường được bán làm con nuôi hoặc bị buộc lao động chân tay, phụ giúp việc nhà.

Trung Quốc phá đường dây buôn người, giải cứu 181 trẻ em

Trung Quốc phá đường dây buôn người, giải cứu 181 trẻ em

Trẻ em bị bắt cóc tại Trung Quốc thường được bán làm con nuôi hoặc bị buộc lao động chân tay, phụ giúp việc nhà.

Trung Quốc phá đường dây buôn nội tạng người, bắt gần 150 đối tượng
Trung Quốc phá đường dây buôn nội tạng người, bắt gần 150 đối tượng

Mạng lưới này dụ dỗ người bán nội tạng qua internet. Mua nội tạng với giá bèo nhưng bán lại cho bệnh nhân với giá cắt cổ.

Trung Quốc phá đường dây buôn nội tạng người, bắt gần 150 đối tượng

Trung Quốc phá đường dây buôn nội tạng người, bắt gần 150 đối tượng

Mạng lưới này dụ dỗ người bán nội tạng qua internet. Mua nội tạng với giá bèo nhưng bán lại cho bệnh nhân với giá cắt cổ.

Trung Quốc giải cứu 63 trẻ em khỏi tay buôn người
Trung Quốc giải cứu 63 trẻ em khỏi tay buôn người

(VOV) -Bộ Công an Trung Quốc và địa phương của 21 tỉnh thành trên toàn quốc triệt phá 5 băng nhóm buôn bán trẻ em.

Trung Quốc giải cứu 63 trẻ em khỏi tay buôn người

Trung Quốc giải cứu 63 trẻ em khỏi tay buôn người

(VOV) -Bộ Công an Trung Quốc và địa phương của 21 tỉnh thành trên toàn quốc triệt phá 5 băng nhóm buôn bán trẻ em.

EU thúc giục các nước tăng cường chống nạn buôn người
EU thúc giục các nước tăng cường chống nạn buôn người

(VOV) - Theo báo cáo mới đây, Từ năm 2008 - 2010, có khoảng 23.600 nạn nhân của các vụ buôn người tại châu Âu.

EU thúc giục các nước tăng cường chống nạn buôn người

EU thúc giục các nước tăng cường chống nạn buôn người

(VOV) - Theo báo cáo mới đây, Từ năm 2008 - 2010, có khoảng 23.600 nạn nhân của các vụ buôn người tại châu Âu.

Lào tiêu hủy hàng tấn ma túy nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy
Lào tiêu hủy hàng tấn ma túy nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống, kiểm soát ma túy Lào nhận định, vấn đề ma túy đang là hiểm họa nghiêm trọng đối với toàn nhân loại, tiềm ẩn tại nhiều quốc gia.

Lào tiêu hủy hàng tấn ma túy nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy

Lào tiêu hủy hàng tấn ma túy nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống, kiểm soát ma túy Lào nhận định, vấn đề ma túy đang là hiểm họa nghiêm trọng đối với toàn nhân loại, tiềm ẩn tại nhiều quốc gia.