Lào có nguy cơ thiếu giường bệnh do ca mắc COVID-19 nhập cảnh tăng cao

VOV.VN - Ngày 12/7, Bộ Y tế Lào thông báo trong 24h qua, nước này ghi nhận 106 ca mắc COVID-19, trong đó 104 ca nhập cảnh và chỉ có 2 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Vientiane.

Bộ Y tế Lào cho biết, 104 ca mắc COVID-19 là lao động Lào trở về từ Thái Lan qua các cửa khẩu quốc tế ở thủ đô Vientian, tỉnh Khammuon, Savannakhet và Champasak. 2 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Vientiane, có tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 trước đó.

Theo thống kê, nước này đã ghi nhận tổng cộng 2.825 ca mắc COVID-19, trong đó có 606 người đang điều trị, 3 trường hợp tử vong.

Trong một diễn biến khác, ở một số tỉnh Nam Lào như Champasak, Savannakhet đang quá tải người mắc COVID-19 do số người lao động Lào trở về từ Thái Lan tăng đột biến và mang theo virus gây bệnh. Hiện các tỉnh trên đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu giường bệnh và phải tính đến việc thiết lập bệnh viện dã chiến để đáp ứng số lượng bệnh nhân có thể còn gia tăng trong thời gian tới.

Tiến sĩ Viengsi Soukphakdee, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Champasak cho biết, các cơ sở, trung tâm cách ly đã quá tải và có thể phải ngừng tiếp nhận nếu số lượng tiếp tục tăng. Các bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 hiện nay cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trước mắt, chính quyền tỉnh sẽ thành lập bệnh viện dã chiến, nhưng về lâu dài khó có thể đáp ứng nếu các trường hợp nhập cảnh nhiễm bệnh tăng cao.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương ở Lào đã được chỉ đạo tăng cường hoạt động giám sát biên giới để ngăn chặn hành vi nhập cảnh trái phép vào nước này, đồng thời tiếp tục vận động người dân trở về theo đường chính ngạch qua các cửa khẩu quốc tế.

Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức tuân thủ nghiêm qui định phòng chống dịch, sớm khống chế được dịch bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc nâng mức giãn cách xã hội lên cao nhất tại thủ đô Seoul 
Hàn Quốc nâng mức giãn cách xã hội lên cao nhất tại thủ đô Seoul 

VOV.VN - Kể từ ngày 12/7, thủ đô Seoul của Hàn Quốc và tỉnh Gyeonggi lân cận sẽ áp đặt mức giãn cách xã hội cao nhất, dự kiến có hiệu lực tại trong hai tuần.

Hàn Quốc nâng mức giãn cách xã hội lên cao nhất tại thủ đô Seoul 

Hàn Quốc nâng mức giãn cách xã hội lên cao nhất tại thủ đô Seoul 

VOV.VN - Kể từ ngày 12/7, thủ đô Seoul của Hàn Quốc và tỉnh Gyeonggi lân cận sẽ áp đặt mức giãn cách xã hội cao nhất, dự kiến có hiệu lực tại trong hai tuần.

Đông Nam Á thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt nhất chống Covid-19
Đông Nam Á thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt nhất chống Covid-19

VOV.VN - Là một trong những điểm nóng dịch bệnh Covid-19 của thế giới ở thời điểm hiện tại, các quốc gia Đông Nam Á đang quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch khi đưa ra những biện pháp nghiêm khắc nhất  từ trước đến nay.

Đông Nam Á thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt nhất chống Covid-19

Đông Nam Á thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt nhất chống Covid-19

VOV.VN - Là một trong những điểm nóng dịch bệnh Covid-19 của thế giới ở thời điểm hiện tại, các quốc gia Đông Nam Á đang quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch khi đưa ra những biện pháp nghiêm khắc nhất  từ trước đến nay.

Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) có hơn 1.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại nhà
Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) có hơn 1.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại nhà

VOV.VN - Kể từ khi Bộ Y tế Campuchia cho phép bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại nhà, tính từ tháng 4/2021 đến nay Phnom Penh đã có hơn 1.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại nhà. Trong đó có một số bệnh nhân đã bình phục.

Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) có hơn 1.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại nhà

Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) có hơn 1.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại nhà

VOV.VN - Kể từ khi Bộ Y tế Campuchia cho phép bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại nhà, tính từ tháng 4/2021 đến nay Phnom Penh đã có hơn 1.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại nhà. Trong đó có một số bệnh nhân đã bình phục.